Chủ Nhật, 24/11/2019, 05:28 [GMT+7]

Giúp Cảnh sát bắt tội phạm, nam thanh niên được giảm án

(Congannghean.vn)-Cho rằng mức án 11 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy là quá nặng, Lê Văn Trung đã làm đơn kháng cáo, xin giảm án. Đưa ra tình tiết từng giúp Công an bắt giữ đối tượng phạm tội là căn cứ được xem xét giảm án tại phiên tòa hình sự phúc thẩm.
Bị cáo Lê Văn Trung
Bị cáo Lê Văn Trung
Sinh ra trong một gia đình có điều kiện ở xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, Lê Văn Trung (SN 1989) được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ, cho ăn học đến nơi đến chốn. Thế nhưng, học xong lớp 12, Trung ở nhà làm nghề lái xe và mở một hiệu cầm đồ tại nhà. Cũng như những chàng trai trong làng, Trung lấy vợ sinh được 1 người con trai kháu khỉnh. Những tưởng hạnh phúc viên mãn, thì Trung vướng vào cờ bạc. Năm 2010, Trung bị TAND huyện Nam Đàn xử phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 35 tháng 20 ngày về tội đánh bạc. 
 
Thấy cảnh chồng suốt ngày cờ bạc, vợ Trung bỏ đi biệt xứ, để lại đứa con còn nhỏ cho ông bà nội chăm sóc. Từ nghiện cờ bạc, hắn sa đọa và rồi dính vào ma túy. Bao nhiêu của cải trong nhà “đội nón ra đi” theo “làn khói trắng”. 
 
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 18 giờ ngày 18/5/2019, Lê Văn Trung đi từ huyện Nam Đàn đến khu vực bến xe cũ (thuộc phường Lê Lợi, TP Vinh) để mua ma túy về sử dụng. Tại đây, Trung gặp một người đàn ông không rõ lai lịch cụ thể hỏi mua 1 gói ma túy với giá 17 triệu đồng. Trung đặt cọc trước 5 triệu đồng, sau đó hai bên thống nhất thời gian, địa điểm giao “hàng”. Khoảng 19 giờ ngày 19/5, Trung đi đến trung tâm giải trí VRC (thuộc phường Quán Bàu, TP Vinh) gặp một người đàn ông khoảng 35 tuổi. Người đàn ông này đi đến vị trí Trung đang ngồi chơi game, vứt xuống 1 gói ma túy được bỏ trong bao thuốc lá. Trung nhặt gói ma túy bỏ vào túi quần hẹn ngày mai sẽ trả số tiền còn nợ rồi tiếp tục chơi game. Khoảng 10 phút sau thì Trung bị Tổ công tác hình sự Công an TP Vinh phát hiện, bắt quả tang, thu giữ 40,03 gam ma túy.
Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, Lê Văn Trung bị TAND huyện Nam Đàn xử phạt 11 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Nhận thấy mức án quá cao, Trung làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ  hình phạt.
Sáng 19/11/2019, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Trung về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tham dự phiên tòa phúc thẩm có bố mẹ, anh chị em và đứa con trai năm nay lên 10 của Trung. Nhìn thấy bố được các chú Công an dẫn giải vào khán phòng, cu cậu chạy theo gọi “bố ơi!” khiến cho những người có mặt không khỏi xót xa.
Tại phiên tòa, đưa ra lý do kháng cáo, Lê Văn Trung cho biết từng giúp Công an TP Hà Tĩnh bắt giữ đối tượng phạm tội liên quan đến ma túy. Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Lê Văn Trung khẩn khoản cầu xin “Bị cáo đã ly hôn vợ nên xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo trở về chăm sóc con trai của mình”. 
HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Tại phiên tòa này, bị cáo có đưa ra tình tiết mới làm căn cứ để xem xét giảm án. Cân nhắc toàn diện vụ án, TAND tỉnh Nghệ An quyết định chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm từ 11 năm tù xuống 9 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Lê Văn Trung.
.
Phan Tuyết
.