Chủ Nhật, 29/12/2019, 09:15 [GMT+7]

Hiệu quả phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy ở khu vực biên giới

(Congannghean.vn)-Hiện nay, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào thuộc địa bàn tỉnh ta diễn biến rất phức tạp. Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã tăng cường công tác phối hợp đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, từ đó đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Đối tượng Giống Chùa Mùa và tang vật bị bắt trong Chuyên án 268H do Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Thanh Chương và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy triệt phá
Đối tượng Giống Chùa Mùa và tang vật bị bắt trong Chuyên án 268H do Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Thanh Chương và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy triệt phá

Qua công tác nắm tình hình cho thấy, những năm gần đây, các trung tâm sản xuất ma túy trong nội địa Trung Quốc bị đẩy lên biên giới Myanmar, Bắc Lào…; số lượng lớn, chủng loại ngày càng đa dạng và nhất là giá rẻ hơn so với trước đây. Đặc biệt, tại Việt Nam, với chính sách mở cửa, thông thương tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu, nhưng các đối tượng, tổ chức tội phạm người nước ngoài (nhất là Trung Quốc) đã lợi dụng chính sách này, núp bóng các doanh nghiệp để vận chuyển ma túy từ Lào đi sang nước thứ 3.

Việc vận chuyển ma túy ngày càng tinh vi, được thực hiện qua nhiều bước trung gian, mỗi người một khâu được điều hành từ nước ngoài qua mạng xã hội, đa số người vận chuyển hàng hóa đều không biết được mình đang vận chuyển  “hàng trắng”. Số đối tượng người dân tộc thiểu số sống ở khu vực 2 bên biên giới, lợi dụng điều kiện tự nhiên thuận lợi sẵn sàng vận chuyển ma túy vào địa bàn. Một số nhóm trang bị vũ khí “nóng” tổ chức mua bán sỉ, lẻ lưu động, hoạt động trong rừng sâu với tính chất manh động, liều lĩnh, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện, bắt giữ. Điều này gây áp lực, khó khăn rất lớn cho các lực lượng chức năng Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng trong cuộc chiến chống ma túy thẩm lậu qua biên giới.

Để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm này, trong những năm qua, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động phối hợp, tạo lập thế trận liên hoàn từ ngoại biên vào biên giới đến nội địa, từng bước đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với tội phạm ma túy qua biên giới.

Quá trình phối hợp đấu tranh, hai lực lượng đã chủ động tham mưu, xây dựng và triển khai thực hiện nhiều kế hoạch chung; công tác chỉ huy, chỉ đạo được tiến hành thường xuyên, nhận thức của CBCS hai lực lượng về mối quan hệ phối hợp được nâng lên rõ rệt. Hai lực lượng cũng đã thường xuyên phối hợp tổ chức rà soát, tích cực trao đổi thông tin về những vấn đề liên quan trong công tác phòng, chống ma túy, hỗ trợ tích cực về nghiệp vụ, phát huy hiệu quả tính năng động sáng tạo của mỗi lực lượng trong phòng ngừa, phát hiện, bắt giữ, xử lý các vụ án ma túy. Mối quan hệ phối hợp trong công tác ngày càng được củng cố, đi vào hoạt động có chiều sâu và hiệu quả.

Chỉ tính riêng năm 2019, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy đã phối hợp với lực lượng Biên phòng khám phá thành công 3 chuyên án về ma túy, bắt giữ 3 đối tượng, thu 25 kg ma túy đá, 1 kg ketamin, 2 bánh hêrôin cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Cụ thể, vào hồi 12 giờ 50 phút ngày 14/6/2019, tại Khe Mừ, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, gần khu vực đường Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy phá thành công Chuyên án 368T, triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào vào Nghệ An để đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Qua đó, bắt quả tang đối tượng Dềnh Xong Chò (SN 1987) trú tại xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn. Thu giữ 15 kg ma túy đá, 1 xe máy và 3 điện thoại di động.

Trước đó, vào hồi 3 giờ 30 phút ngày 12/6, tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy cũng đã chủ trì phối hợp với Công an huyện Thanh Chương và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy phá Chuyên án 268H, triệt xóa đường dây mua bán ma túy từ Lào vào Nghệ An đưa đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Bắt quả tang đối tượng Giống Chùa Mùa (SN 1987) trú tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn. Thu 10 kg ma túy tổng hợp, trong đó có 9 kg ma túy đá, 1 kg ketamin, 1 xe máy và 3 điện thoại di động.

Ngoài ra, các lực lượng đã tổ chức đẩy đuổi, triệt xóa 1 điểm mua bán trái phép chất ma túy tại địa bàn giáp ranh giữa xã Nhôn Mai và xã Mai Sơn (huyện Tương Dương). Thu giữ 1 khẩu súng AK, 100 gam ma túy các loại, đốt nhiều lán tạm do các đối tượng dựng lên để phục vụ việc mua bán ma túy. Những chiến công xuất sắc đó của hai lực lượng đã góp phần làm giảm nguồn cung ma túy, ngăn chặn lượng lớn ma túy thẩm lậu trái phép vào Việt Nam,  bảo đảm ANTT, tạo môi trường lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác phối hợp phòng, chống tội phạm ma túy, thì hiện nay thực tế giữa hai lực lượng vẫn còn tồn tại một số hạn chế như việc trao đổi thông tin chưa thường xuyên, còn bị động, chưa có chiều sâu, nhất là các thông tin về tình hình địa bàn, đường dây, đối tượng phạm tội về ma túy. Hai bên vẫn còn chưa đề ra được giải pháp chung, thực tế mang tính đột phá để ngăn chặn tội phạm ma túy ở khu vực biên giới. Do lực lượng đấu tranh vẫn còn mỏng, trong khi địa bàn, tuyến biên giới dàn rộng, hiểm trở, các chuyên án đấu tranh chung chưa nhiều, từ đó dẫn đến việc phối hợp vẫn còn một số vướng mắc, kết quả mang lại vẫn chưa tương xứng với tình hình thực tiễn.

Thượng tá Nguyễn Đình Anh, Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh cho biết: “Đấu tranh, ngăn chặn hiểm họa về ma túy là cuộc chiến lâu dài, cam go và phức tạp. Để công tác phối hợp đấu tranh đạt được hiệu quả cao nhất, trong thời gian tới, hai lực lượng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy và Bộ đội Biên phòng tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, thường xuyên trao đổi nghiệp vụ, kịp thời thu thập trao đổi thông tin, nhằm đưa ra những phương án phòng ngừa và đấu tranh cụ thể ở từng địa bàn. Đồng thời, quyết liệt thực hiện các biện pháp tấn công vũ trang, đẩy đuổi các nhóm đối tượng dựng lều lán, tổ chức mua bán ma túy ở khu vực biên giới có trang bị vũ khí nóng với quyết tâm từng bước đẩy lùi ma túy ra khỏi đời sống xã hội, góp phần đảm bảo sự bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân”.

.

Hằng Nga

.