Thứ Hai, 30/12/2019, 14:54 [GMT+7]

Tài xế mua trang phục CAND mặc để 'đánh bóng'

Chiều 30-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tạm giữ Trần Ngọc Anh (30 tuổi, ngụ Trà Vinh) để điều tra làm rõ về hành vi mua bán, sử dụng trái phép quân phục CAND.
 
Theo cơ quan Công an: Vào sáng 27-12, Công an TP Thủ Dầu Một phối hợp cùng tổ tuần tra Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Dương tổ chức tuần tra vũ trang, kiểm soát ANTT trên địa bàn. Khi đến đoạn đường Huỳnh Thúc Kháng (khu phố 2, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một) thì phát hiện Ngọc Anh điều khiển xe máy BKS 84K1-288.41 mặc quân phục CAND, đeo balo in logo Công an và dòng chữ CAND có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.
Đối tượng Anh cùng tang vật (ảnh H.H)
 
Đối tượng Anh cùng tang vật (ảnh H.H)
Đối tượng Anh cùng tang vật (ảnh H.H)
Qua đó, Công an phát hiện trong balo của Anh còn chứa 1 áo (loại quân phục Cảnh sát nhân dân) có gắn quân hàm cấp bậc thượng úy, 1 bảng tên Trần Ngọc Anh số hiệu 494-252 và 1 áo (loại quân phục Cảnh sát cơ động) có gắn quân hàm cấp bậc thượng úy. Đối tương khai nhận, làm nghề tài xế cho một công ty trên địa bàn phường Hoà Phú. Do thích đánh “bóng” bản thân nên Anh đã đặt mua quân trang trên mạng xã hội.
 
Mở rộng điều tra đến nay, Công an TP Thủ Dầu Một còn phát hiện tại phòng trọ của Anh tại xã An Điền, thị xã Bến Cát (Bình Dương) chứa 2 bộ quân hàm cấp bậc thượng sĩ, 1 bộ quân hàm cấp bậc thiếu uý, 2 quần dài màu nâu (loại trang phục của An ninh nhân dân) và 1 dây đai đeo chéo của CAND.
.

Nguồn: CAND

.