Thứ Năm, 13/02/2020, 09:16 [GMT+7]

Bắt đối tượng 'cướp' mạng sống của bạn nhậu

Chiều 12-2, Công an quận 9, TPHCM cho biết, đã bắt được đối tượng dùng dao đâm chết người là Tô Hoàng Anh Tuấn (SN 1966, ngụ phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TPHCM).

Theo kết quả xác minh của Đội cảnh sát hình sự Công an quận 9, vào sáng 8-2, anh Lê Tấn Phát (SN 1979, ngụ xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TPHCM) đến khu phòng trọ ở gần đình Phong Phú, khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9 để nhậu với ông Tô Hoàng Anh Tuấn.

Sau khi uống rượu xong, anh Phát ngủ lại phòng trọ của ông Tuấn đến sáng hôm sau, thì tiếp tục gầy bàn nhậu. Tại đây, do bị chủ nhà trọ là ông Trương Minh Trí (SN 1964) không cho nhậu trong phòng trọ nên Phát lấy cây kéo bỏ túi quần ra nói chuyện với ông Trí thì ông Tuấn chạy theo can ngăn, kéo anh Phát về phòng. Sau đó cả hai tiếp tục uống rượu chung.

 

Ông Tô Hoàng Anh Tuấn
Ông Tô Hoàng Anh Tuấn
Rượu vào lời ra, giữa Tuấn và Phát xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Ông Tuấn bị Phát chửi thề nên tức giận chụp lấy con dao cán gỗ để trên kệ đâm thẳng vào vòm họng của Phát gây thương tích nặng, máu ra rất nhiều. Gây án xong ông Tuấn hốt hoảng bỏ đi khỏi phòng trọ.

Anh Phát được người dân đưa vào Bệnh viện quận dân Miền Đông cấp cứu, sau đó do vết thương quá nặng nên bác sĩ đã chuyển anh lên Bệnh viện nhân dân Gia định để điều trị. Mặc dù đã được bác sĩ cấp cứu phẫu thuật, nhưng do vết thương quá nặng nên đến 16 giờ 35 phút ngày 11-2 anh Phát đã tử vong.

Qua điều tra truy xét, đến sáng 12-2, Công an quận 9 phát hiện ông Tuấn xuất hiện ở khu vực gần Trường THCS Hoa Lư, phường Tăng Nhơn Phú B nên bắt giữ để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người.

.

Nguồn: Minh Thắng/Báo CATP HCM