Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/an-toan-giao-thong/201704/video-vu-lat-xe-kinh-hoang-tai-ha-tinh-732258/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/an-toan-giao-thong/201704/video-vu-lat-xe-kinh-hoang-tai-ha-tinh-732258/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Video vụ lật xe kinh hoàng tại Hà Tĩnh - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 12/04/2017, 16:42 [GMT+7]

Video vụ lật xe kinh hoàng tại Hà Tĩnh

 
 
 
 
  Bấm Play để xem video trên bản tin ANTV
 
Khoảng 10h40 sáng nay, chiếc xe khách BKS 17B-007.20, lưu thông trên tuyến đường tránh Hồng Lĩnh - Nghi Xuân (theo hướng Nam ra Bắc) khi đến khu vực thôn 5, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân thì xảy ra tai nạn.
 
Tai nạn khiến 1 hành khách chết tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện. Nhiều người trong tình trạng nguy kịch đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân và địa phương lân cận.
 
Theo người dân gần khu vực tai nạn, trước khi gặp tai nạn, xe khách đã phát ra tiếng nổ rất lớn.
 
“Tôi đang làm đồ ăn cho khách thì nghe mấy tiếng nổ rất lớn phát ra liên tục, sau đó nghe tiếng xe đổ rất mạnh. Khả năng lốp xe bị nổ khiến xe mất lái” - một người dân nói.
 
Sau vụ tai nạn nghiêm trọng kể trên, hàng chục chiến sỹ công an, xe cứu thương từ các địa phương đã được điều đến hiện trường để giải cứu hành khách.
 
Lực lượng cứu hộ đã phải đập vỡ kính để đưa nạn nhân ra và dùng cần cẩu cẩu xe khách để tìm người bị mắc kẹt.
 
Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến tuyến giao thông đường tránh huyện Nghi Xuân bị ách tắc nghiêm trọng, lực lượng chức năng phải chặn hai đầu tuyến đường tránh và hướng dẫn phương tiện đi vào đường khác.
 
Theo Công an huyện Nghi Xuân, đến 14h30 chiều nay, vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến 2 người chết, 5 người bị thương nặng và 9 người bị xây xước nhẹ.
 
14h30 chiều nay, Trung úy Trần Công Đại – Cán bộ đội tham mưu tổng hợp Công an huyện Nghi Xuân cho biết, vụ tai nạn đã khiến 2 người tử vong là phụ xe Tăng Văn Toàn (SN 1983, quê Thái Thuỵ, Thái Bình) và hành khách Đặng Đình Dõng (SN 1975, quê Trảng Bom, Đồng Nai).
 
Có 5 người đang bị thương nặng đang được cấp cứu tại các bệnh viện ở TP Vinh (Nghệ An), bao gồm: Bùi Thị Hường (SN 1977, trú tại TP Nha Trang, Khánh Hòa); Phạm Văn Toàn (SN 1977, quê Yên Thành, Nghệ An); Nguyễn Ngọc Châu, SN 1985, Đồng Phú, Bình Phước); Bùi Mạnh Kiểm (SN 1987, Thái Thụy, Thái Bình); Đỗ Văn Minh (SN 1970, Thái Thụy, Thái Bình).
 
Trong đó chị Bùi Thị Hường đang trong tình trạng hết sức nguy kịch. Cháu Trương Minh Hoàng (SN 2013, con chị Hường) may mắn không bị thương, đang được các chăm sóc tại thị trấn Nghi Xuân.
 
Có 9 hành khách bị thương nhẹ, sau khi thăm khám đã được công an Nghi Xuân thuê phòng nghỉ ngơi, ăn uống.
 
Theo lãnh đạo công an huyện, khi nào sức khoẻ hành khách ổn định, sẽ hỗ trợ tiền vé cho số hành khách này trở về quê.
 
Ông Phạm Tiến Hưng Phó chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cho biết, UBND huyện sẽ hỗ trợ 5 triệu đồng đối với người tử vong và 3 triệu đồng đối với người bị thương nặng.
 
Được biết, chiếc xe khách mang BKS 17B- 007.02 khởi hành từ Đồng Nai về Hải phòng từ sáng ngày 11/3, trên xe có 21 người lớn và 1 trẻ em. Người điều khiển xe khách lúc gặp tai nạn là tài xế Bùi Mạnh Kiểm.
 
Dự kiến, xe sẽ cập bến ở Hải Phòng vào khoảng 18h chiều nay, tuy nhiên khi đến địa phận tỉnh Hà Tĩnh thì gặp tai nạn.
 
Khoảng 13h chiều nay, hiện trường vụ tai nạn đã được giải phóng. Chiếc xe gặp nạn được xe cứu hộ đưa về trụ sở công an huyện Nghi Xuân để phục vụ công tác khám nghiệm điều tra.
.

TH