Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/an-toan-giao-thong/201805/lo-lang-vi-3-vu-tai-nan-duong-sat-trong-1-tuan-796457/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/an-toan-giao-thong/201805/lo-lang-vi-3-vu-tai-nan-duong-sat-trong-1-tuan-796457/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Lo lắng vì 3 vụ tai nạn đường sắt trong 1 tuần - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 27/05/2018, 09:45 [GMT+7]

Lo lắng vì 3 vụ tai nạn đường sắt trong 1 tuần

Chỉ trong ngày 26/5 đã xảy ra hai vụ tai nạn đường sắt ở Quảng Nam và Nghệ An. Trước đó vài ngày, một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng khác đã xảy ra ở Thanh Hóa khiến nhiều người thương vong.

16h30 ngày 26/5, tàu hàng kéo theo 27 toa chở đá hộc và thạch cao trong lúc vào đường ray số 3 của ga Yên Xuân, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) để tránh một tàu hàng ngược chiều thì bất ngờ bánh tại toa số 3 và 4 bị trật.

"Lúc xảy ra tai nạn, tàu chạy với tốc độ 15km mỗi giờ, không đâm phải bất cứ chướng ngại vật nào", ông Nguyễn Xuân Thành, Trưởng ga Yên Xuân cho hay.

 
 

Vụ tai nạn khiến hai toa bị nghiêng khoảng 45 độ, gần 30 m đường ray xiêu vẹo, nhiều thanh tà vẹt bị gãy; may mắn lái tàu và phụ lái không bị thương. Do một số toa tàu bị nghiêng nằm trên đường ray của tuyến Bắc – Nam nên đường sắt qua khu vực này bị tê liệt.

Một vụ tai nạn khác cũng đã xảy ra tại Quảng Nam giữa hai tàu hàng khiến tuyến đường sắt Bắc – Nam tê liệt nhiều giờ.

Tại ga Núi Thành (thôn Thanh Trà, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), khi đang chuẩn bị đón đoàn tàu hàng mang số hiệu ASY2 (do đầu máy 011 kéo) thông qua tuyến đường sắt số II để tiếp tục hành trình từ TP.HCM ra Hà Nội thì ASY2 bất ngờ đâm vào đoàn tàu mang số hiệu 2469 (do máy kéo 350 kéo) đang thực hiện dồn máy theo hướng ngược lại khiến cho nhiều toa tàu bị lật nghiêng.

 
 

Sau cú va chạm mạnh, lái tàu mang số hiệu 2469 bị thương nặng, còn lái tàu mang số hiệu ASY2 bị xây xát nhẹ. Khoảng 100 mét đường ray bị hư hỏng cùng nhiều hàng hóa bị văng ra ngoài nên tuyến đường sắt đoạn qua tỉnh Quảng Nam bị tê liệt trong một thời gian.

Trước đó, vào khoảng 0h30 ngày 24/5, tại khu gian ga Khoa Trường, xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng.

 
 

Tàu hỏa mang số hiệu SE19 di chuyển chạy theo hướng Bắc - Nam, khi đi qua đường ngang có gác chắn đã đâm thẳng ôtô tải hiệu Howo chở đá biển số Nghệ An. Vụ tai nạn đã khiến đầu máy 927 bị đổ và 6 toa xe bị trật bánh khỏi đường sắt, ôtô bị hư hỏng. Lái tàu và phụ lái tàu bị kẹt trong cabin đầu máy và đã tử vong, 13 hành khách bị thương.

 

.

TH