Thứ Bảy, 11/05/2019, 16:29 [GMT+7]

Tăng nặng mức phạt đối với lái xe uống rượu bia

Bấm Play để xem video. Mở loa để nghe thuyết minh 

Mới đây Tổng cục Đường bộ VN vừa có văn bản gửi Bộ GTVT đề xuất mức xử phạt đối với vi phạm nồng độ cồn cao nhất lên tới 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 24 tháng. Tuy nhiên trước cái chết của những nạn nhân khi tuổi đời còn rất trẻ, trước cảnh con mất cha, chồng mất vợ vì những kẻ “say xỉn”, ý thức kém thì đã đến lúc chúng ta cần coi hành vi lái xe khi sử dụng rượu bia là tội ác, những người cố ép người khác say là hành động tiếp tay cho tội ác chứ không đơn thuần là lỗi vi phạm ATGT.

.

Nguồn: ANTV