Thứ Tư, 25/09/2019, 16:56 [GMT+7]

Huy động lực lượng giải toả ách tắc giao thông sau vụ tai nạn đường sắt

(Congannghean.vn)-Sau nhiều nỗ lực của lực lượng chức năng đến chiều nay (ngày 25/9), các chuyến tàu hoả đã lưu thông bình thường tại điểm xảy ra tai nạn giữa tàu hàng và xe tải trên tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn thuộc xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 40 phút ngày 25/9, trên QL1A đoạn qua xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu (Nghệ An), xe ôtô tải BKS 37C-242.31chạy trên Quốc lộ 1A khi băng qua đường sắt để chạy về hướng xã Diễn Đoài thì gây tai nạn với tàu hàng AH2 chạy hướng Nam - Bắc. Cú đâm mạnh khiến 4 toa tàu hàng bị lật, trong đó 1 toa lật chắn ngang một phần đường quốc lộ 1A gây ách tắc giao thông. Vụ tai nạn khiến anh Hồ Xuân Sơn (37 tuổi), trú tại thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, là tài xế xe tải bị thương nặng.

Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nhanh chóng phối hợp cùng Công an huyện Diễn Châu cũng như các lực lượng liên quan có mặt tại hiện trường để cứu người bị nạn, phong toả hiện trường, giải toả, phân luồng, hướng dẫn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A. Đồng thời phối hợp lực lượng tiến hành cẩu 4 toa tàu hàng bị lật ra khỏi đường ray và trên quốc lộ 1.

Sau vụ tai nạn, đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo Ban ATGT và các ngành liên quan đã đến hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế xe tải băng qua đường sắt thiếu quan sát gây ra vụ tai nạn nói trên.

Dưới đây là một số hình ảnh tại hiện trường vụ TNGT:

 

.

Thuỳ Anh

.