Thứ Ba, 08/10/2019, 10:15 [GMT+7]

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh, sinh viên

(Congannghean.vn)-Thực hiện Kế hoạch của Đoàn thanh niên Công an tỉnh Nghệ An về tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên năm học 2019-2020, trong ngày 7/10, Chi đoàn Công an huyện Quỳnh Lưu phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An và trường THPT Quỳnh Lưu 3.

Trong ngày 7/10, Chi đoàn Công an huyện đã tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT, an ninh mạng, phòng chống ma túy
Trong ngày 7/10, Chi đoàn Công an huyện đã tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT, an ninh mạng, phòng chống ma túy

Tại trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An, các thành viên câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật Chi đoàn Công an huyện đã phổ biến nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ như không điều khiển xe mô tô khi chưa có Giấy phép lái xe; đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy điện, xe đạp điện; đi đúng phần đường, làn đường quy định, chú ý quan sát khi qua đường và chấp hành biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu giao thông. Cán bộ tuyên truyền cũng đưa ra các chế tài xử phạt đối với các lỗi thường mắc phải của học sinh.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội lứa tuổi vị thành niên, tập trung vào nhận biết các loại ma túy mới hiện nay và cách phòng tránh, đồng thời giáo dục phòng chống các hành vi bạo lực học đường, xây dựng môi trường giáo dục trong sáng, lành mạnh.

Tại trường THPT Quỳnh Lưu 3, Chi đoàn Công an huyện đã tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng cho hơn 1.500 học sinh, đoàn viên thanh niên; trọng tâm là phản bác các luận điệu xuyên tạc Luật An ninh mạng hiện nay, nhận diện các thông tin sai trái, xấu độc trên không gian mạng và đưa ra các giải pháp sử dụng mạng xã hội hiệu quả, phù hợp với lứa tuổi học sinh.

.

Hồng Quân

.