Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/dien-dan-phap-luat/201810/bo-mat-that-cua-nhung-nha-dan-chu-tu-xung-817212/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/dien-dan-phap-luat/201810/bo-mat-that-cua-nhung-nha-dan-chu-tu-xung-817212/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bộ mặt thật của những 'nhà dân chủ' tự xưng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 04/10/2018, 14:23 [GMT+7]

Bộ mặt thật của những 'nhà dân chủ' tự xưng

(Congannghean.vn)-Luôn gắn lên mình những “mục tiêu” cao cả với các mỹ từ “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do”, “bảo vệ môi trường” nhưng thực chất, trong hàng loạt sự việc đã xảy ra, các đối tượng lại bộc lộ một mưu đồ, kế hoạch khác. Đó chỉ là cái cớ để kích động, lôi kéo quần chúng tham gia gây mất ANTT, qua đó xin tài trợ từ các tổ chức phản động ngoại lai.

Bản án cho những kẻ có âm mưu chống phá Nhà nước là lời cảnh tỉnh với các đối tượng có ý định lấy danh nghĩa “dân chủ” để gây rối ANTT
Bản án cho những kẻ có âm mưu chống phá Nhà nước là lời cảnh tỉnh với các đối tượng có ý định lấy danh nghĩa “dân chủ” để gây rối ANTT

Thói quen thường thấy

Đánh tráo khái niệm, nói không thành có, cắt ghép nội dung, hình ảnh để xuyên tạc bản chất sự việc -  những chiêu trò vốn không xa lạ với những “nhà dân chủ” tự xưng. Với mỹ từ trên, chúng dùng mọi thủ đoạn để kêu gọi, dụ dỗ những người dân hạn chế về hiểu biết, thiếu thông tin rơi vào bẫy trận.

Còn nhớ, khi phiên tòa xét xử Lê Đình Lượng vừa kết thúc, chúng đã viện cớ “dân chủ” để kêu gọi mọi người “thỉnh cầu” trả tự do cho kẻ có thâm niên, bề dày với hàng loạt hoạt động chống phá, gây rối. Chiêu trò này cũng được chúng sử dụng nhiều lần với các đối tượng chống phá trước đó, như Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Văn Oai…

Trên thực tế, những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của các đối tượng trên không chỉ được làm rõ trong hồ sơ cáo trạng mà còn được chúng phô diễn hoàn toàn trước người dân địa phương và trên mạng xã hội. Một câu hỏi đặt ra là, việc lên tiếng cho những đối tượng chống phá trên, vì mục đích gì, há chẳng phải là cổ xúy, tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật, đi ngược lại với quy định của hệ thống pháp luật tại Việt Nam. Chắc họ không ngây thơ đến mức chưa biết rõ những hành vi trên của Lượng, Hóa và hàng loạt đối tượng khác là vi phạm pháp luật và cũng không kém hiểu biết đến nỗi, không rõ “Việt Tân” là tổ chức phản động, những người nào tham gia và hoạt động tích cực cho tổ chức này đều phục vụ mưu đồ chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam, đi ngược lại với lợi ích dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân?

Lật giở vấn đề, xem xét nhân thân của những người kêu gọi và mang danh xưng “đấu tranh dân chủ”, ta sẽ hiểu rõ mục đích những hành vi trên của các đối tượng. Trước hết, để phù hợp với cái mác đó, họ tự cho mình là những người “có trình độ học vấn uyên thâm, được đào tạo bài bản, có tài giao tiếp, thuyết phục, có tư tưởng tiến bộ, chính nghĩa để bảo vệ công bằng, lẽ phải”. Còn sự thật? Đó đều là những người không có việc làm, bất mãn, có quan điểm lệch lạc về chính trị, sẵn sàng phô trương, vi phạm pháp luật để thực hiện mưu đồ cá nhân. Họ tận dụng mọi cơ hội, khi Đảng, Nhà nước có các chính sách, chủ trương mới, rồi ra sức bới móc, đặt điều, nói xấu, xuyên tạc để gây tâm lý hoài nghi trong nhân dân, kích động người dân không tin theo, từ đó thực hiện mưu đồ chống phá của chúng.

Trong thời gian gần đây, có một đặc điểm nổi bật ở các đối tượng trên là chúng triệt để tận dụng lợi thế của các trang mạng xã hội để dụ dỗ, kích động. Nhiễu loạn thông tin không dừng lại ở không gian ảo mà còn được một số đối tượng cố tình lợi dụng để kích động, xuyên tạc nhiều nội dung xấu, ảnh hưởng ANTT trên địa bàn. Ở những sự kiện đó, chẳng thấy “dân chủ”, “nhân quyền”, “hòa bình” đâu mà chỉ xuất hiện những kẻ đầu têu cho các cuộc tụ tập gây rối ANTT, cổ xúy hành vi bạo lực chống đối lực lượng chức năng. Đến khi bị phản ánh, họ học lại cái bài ăn vạ xưa cũ, vu cáo cho chính quyền đàn áp “người yêu nước, đấu tranh  nhân quyền”, rồi từ đó vận động quốc tế can thiệp vào tình hình nội bộ của Việt Nam.

Lộ rõ sự xảo biện

Theo Điều 258, tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”: Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Quy định pháp luật đã rõ, việc bóc trần bộ mặt xảo biện của chúng, phân biệt rạch ròi đâu là phản ánh vì mục tiêu xây dựng và đâu là cái cớ cho mục đích chống phá, rất cần sự tỉnh táo của người dân.

Trên thực tế, bọn chúng luôn tìm mọi cách “lên án và vu khống” xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước vi phạm dân chủ, nhân quyền, không có tự do ngôn luận; chúng miệt thị, xúc phạm cả lãnh tụ. Thậm chí, để tâng đỡ nhau, chúng còn tặng cho các đối tượng “cùng hội cùng thuyền” các danh xưng như “ngôi sao dân chủ”, “tù nhân lương tâm”… Họ tự xưng dân chủ, đòi thực thi pháp luật nhưng chính các đối tượng đó lại vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Họ mượn danh “công lý” nhưng lại xem thường Hiến pháp và pháp luật, tự xưng bảo vệ dân nhưng lại coi thường dân, làm mất ổn định đời sống nhân dân. Hay nói cách khác, họ sử dụng chiêu bài vì dân nhằm lấy cớ để các tổ chức phản động lưu vong cầu xin viện trợ tài chính.

Muốn nhận rõ bộ mặt thật của các “nhà dân chủ” tự xưng, có khó không? Xin thưa, rất đơn giản. Họ vin vào các sự kiện để tô đen, làm mờ, xuyên tạc sự thật. Nếu là các vụ việc đã xảy ra trong quá khứ, họ sẽ tô vẽ thêm, biến tốt thành xấu, biến không thành có, biến những sai lầm nhỏ thành to. Còn thời điểm hiện tại, chỉ cần có vụ việc thu hút sự quan tâm của nhiều người, họ sẵn sàng đổi trắng thay đen, thêm thắt, thực hiện mọi kế hoạch để đạt mưu đồ của họ. Thậm chí, khi không có nội dung vụ việc gì, tự họ sẽ tạo ra sự kiện. Sau đó, vu cáo cho rằng Việt Nam vi phạm nhân quyền, không có dân chủ. Nhìn vào thực tế có thể thấy, để được gắn lên mình mác “dân chủ, yêu nước” rất đơn giản, chỉ cần viết đơn kiện cáo hoặc nói xấu lãnh đạo hay 1 cơ quan Đảng hoặc Nhà nước, hay chia sẻ các nội dung phản đối chính quyền, nhân dân.

Phân tích một cách tổng thể để thấy rằng, về bản chất, họ đang đi ngược lại quá trình dân chủ, vì dân chủ phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng chính đáng của mọi người dân. Một phong trào dân chủ lại từ chối mọi cơ hội để dựng xây đất nước, cố tình phủ nhận những thành tựu đất nước mà chính bản thân họ được thụ hưởng. Chính xác hơn, họ đang lấy danh nghĩa dân chủ để chống đối chính quyền, một hoạt động “phản dân chủ”, phi Hiến pháp và vi phạm pháp luật. Đối với họ, mục tiêu dân chủ không phải là mục đích thực hiện mà là chiêu bài, nghề kiếm sống, là hưởng lợi từ các tổ chức phản động lưu vong nước ngoài, của tổ chức khủng bố Việt Tân…

Tất nhiên, hệ quả tất yếu, sau thời gian rùm beng, nhiều hội nhóm mang danh “xã hội dân sự độc lập” ra đời từ nguồn hỗ trợ tài chính ban đầu từ nước ngoài đều nhanh chóng chết yểu, hoặc là tồn tại với cái vỏ trống không vì chẳng được ai hưởng ứng. Rồi số hoạt động dưới danh nghĩa biểu tình, tưởng niệm, bảo vệ môi trường… chỉ thu hút một số người ngộ nhận ban đầu, nhưng sau khi họ nhận ra bản chất đích thực thì đã nhanh chóng tẩy chay…

Một nhà yêu nước, phản biện đúng pháp luật sẽ có phương cách bộc lộ tình yêu dân tộc đúng cách, đúng pháp luật. Quy luật nhân - quả sẽ không dừng lại ở đó, những kẻ đi ngược lại lợi ích dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân sẽ nhận bài học, kết cục xứng đáng với hành vi vi phạm của chúng. Một nền dân chủ thực sự chỉ đến khi có hòa bình, độc lập dân tộc, khi toàn dân cùng đoàn kết nhân ái, kết hợp hài hòa nhu cầu, lợi ích cá nhân với lợi ích quốc gia, dân tộc. Mỗi chúng ta, ngoài quyền lợi của bản thân còn là trách nhiệm với quốc gia, dân tộc, cùng chung tay bảo vệ thành quả cách mạng, góp sức dựng xây nền hòa bình, dân chủ thực sự. Lật tẩy bộ mặt thật của những kẻ giả nhân, giả nghĩa, những đối tượng lấy hoạt động chống phá, vi phạm pháp luật để kiếm lợi, cũng chính là cách chúng ta bảo vệ đất nước, bảo vệ bản thân, gia đình và người thân.

.

Tuệ Trang

.