Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phong-su/201312/sao-doi-ngoi-va-hanh-trinh-tim-ve-neo-thien-431690/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phong-su/201312/sao-doi-ngoi-va-hanh-trinh-tim-ve-neo-thien-431690/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
'Sao đổi ngôi' và hành trình tìm về nẻo thiện - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 22/12/2013, 09:09 [GMT+7]

'Sao đổi ngôi' và hành trình tìm về nẻo thiện

Nghiện ma túy là một căn bệnh. Đã là bệnh thì phải được chữa trị, ngăn chặn và đẩy lùi. Đã là người bệnh thì càng phải được xã họi cảm thông, chia sẻ, động viên và giúp đỡ họ có thêm nghị lực để chống chọi lại với căn bệnh mà mình không may mắc phải. Với tâm nguyện này, câu lạc bộ Sao đổi ngôi phường Chăm Mát - thành phố Hòa Bình được thành lập.
 
Sự chung tay của cả cộng đồng
 
Ma túy đã và đang gieo rắc những hiểm họa khôn lường trong cuộc sống của chúng ta. Ai ai cũng nhận ra sự tàn phá của nó đối với sự phát triển xã hội nói chung hay với sức khỏe, tinh thần và hạnh phúc của một cá nhân nói riêng. Gia đình có một thành viên trót đi vào con đường này là coi như đã không còn có được sự yên ổn. Làm sao có thể yên ổn khi người nghiện ma túy ban đầu chỉ dùng 250.000đ vào một lần hút chích. Và con số đó ngày một tăng lên, tỉ lệ nghịch với sức khỏe và khả năng lao động của người nghiện. Nguy hiểm hơn, khi hiện nay, ma túy thế hệ mới khiến người nghiện không bao giờ tới được sự thỏa mãn. Một nghiên cứu cho thấy ma túy thế hệ mới này chỉ giúp người nghiện “lên đỉnh” chừng 15-30 phút. Nếu có điều kiện, người nghiện sẽ chơi liên tục ba, bốn ngày đến khi kiệt sức, tiêu tốn con số hàng chục triệu đồng. Sử dụng chất ma túy lâu ngày, người nghiện lạc vào trạng thái ảo giác, cộng với việc không có tiền thoả mãn khi lên cơn, mà họ đã gây ra không biết bao nhiêu nỗi khổ cho gia đình và xã hội. Vì lẽ đó, sự gia tăng số người nghiện ma túy đã trở thành vấn nạn toàn cầu.
 
Hiểm họa này đòi hỏi chúng ta hơn bao giờ hết phải có cách ứng xử đúng đắn. Ngân sách của nhà nước bỏ ra cho việc giúp người nghiện cắt cơn, cai nghiện ma túy là không nhỏ. Tuy nhiên, mọi cách ngăn chặn, phòng chống sẽ không có hiệu quả nếu chúng ta không có những hành động thiết thực giúp người nghiện sau khi cắt cơn có thể thực sự hòa nhập được với cộng đồng.
 
Nghiện ma túy là một căn bệnh. Đã là bệnh thì phải được chữa trị, ngăn chặn và đẩy lùi. Đã là người bệnh thì càng phải được xã họi cảm thông, chia sẻ, động viên và giúp đỡ họ có thêm nghị lực để chống chọi lại với căn bệnh mà mình không may mắc phải. Với tâm nguyện này, câu lạc bộ Sao đổi ngôi phường Chăm Mát – thành phố Hòa Bình được thành lập. Lịch sinh hoạt diễn ra định kì 2 lần/ tháng dành cho người nghiện và thân nhân cùng các cán bộ có trách nhiệm liên quan gặp gỡ, chia sẻ mọi khúc mắc, khó khăn nhằm giúp người bệnh có thể thực sự hòa nhập được với cộng đồng. 
 
Buổi sinh hoạt kì II tháng 9 đã là buổi sinh hoạt thứ 5 của câu lạc bộ. Cùng tham dự với buổi sinh hoạt lần này ngoài hội viên trong câu lạc bộ còn có đồng chí Hoàng Kim Giang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn thành phố Hòa Bình, đại tá Lê Va – Giám đốc Trung tâm cai nghiện ma túy tự nguyện đóng tại phường Tân Thịnh, đồng chí Trần Văn Toán Phó Chủ tịch UBND phường Chăm Mát, đại diện của câu lạc bộ Hoa Sen cùng phóng viên báo Văn nghệ Hòa Bình.
 
Tại buổi sinh hoạt này, đồng chí Trần Văn Toán, Trưởng ban chỉ đạo một lần nữa khẳng định nội dung hoạt động của câu lạc bộ với phương châm: mở rộng vòng liên kết giữa những người nghiện và gia đình với cán bộ trên tinh thần nhiệt tình, có trách nhiệm nhằm giúp chính mình cũng như con em mình sớm hòa nhập được với cộng đồng. Buổi sinh hoạt thực sự là một buổi trò chuyện, chia sẻ thân mật giữa cán bộ, phụ huynh và các thành viên trong câu lạc bộ.
 
Tới dự buổi sinh hoạt, với tư cách một cá nhân nhiệt huyết, quan tâm, trăn trở tới vấn nạn ma túy cũng như việc giúp người nghiện tìm được phương thức tự cứu mình, giúp mình hòa nhập với cộng đồng xã hội, Đại tá Lê Va chia sẻ: Sao đổi ngôi là một tên gọi hết sức có ý nghĩa. Mỗi con người ta sinh ra là một ngôi sao. Có thể, các bạn mỗi người có một nguyên nhân riêng dẫn đưa tới những lầm lạc. Vật đổi, sao dời. Bằng quyết tâm, nghị lực của mình, tôi tin các bạn sẽ đủ can đảm chiến thắng bệnh tật. Như những ngôi sao đang đổi ngôi và tìm lại chính mình.
 
Nghị lực của người trong cuộc
 
Được sử dụng thuốc Methadone nghĩa là người nghiện được sử dụng chất thay thế ma túy theo hình thức uống định kì dưới sự giám sát của cán bộ y tế nhằm giảm tác hại của ma túy như lây nhiễm HIV/ AIDS, tội phạm, giảm số người chết do sốc ma túy... Những người nghiện ma túy uống methadone có thể sinh hoạt và lao động như người bình thường mà không cần tiêm chích ma túy. Tuy nhiên, để có thể tham gia uống methadone, người nghiện trước hết phải tự nguyện tham gia điều trị. Đây là biện pháp điều trị lâu dài, thời gian điều trị phụ thuộc vào từng người bệnh.
 
Trong một trao đổi với phóng viên trang ykhoa.net, ông Trần Xuân Sắc, Trưởng phòng 06, Cục phòng chống tệ nạn xã hội đã cho biết: “... Methadone không phải là thuốc cai nghiện mà là phương thức giảm tác hại, duy trì sức làm việc cho người nghiện. Vì thế người bệnh khi điều trị cần phải điều trị toàn diện, nghĩa là điều trị cả y tế, cả mặt xã hội, tư vấn tâm lý, giải tỏa stress và giáo dục tình yêu cuộc sống…”.
 
Như vậy, người bệnh nghiện ma túy cần hiểu đúng methadone không phải là thần dược cai nhiện. Để chiến thắng được cái chết trắng, giành lấy chính mình từ bàn tay của tử thần, ngoài sự hỗ trợ, chung tay của cộng đồng cùng liệu pháp y học, người nghiện phải dựa vào nghị lực của chính bản thân mình. Câu lạc bộ “Sao đổi ngôi“ thuộc phường Chăm Mát - thành phố Hòa Bình được thành lập không nằm ngoài mục đích này.
 
Anh Phan Nam Hưng chia sẻ tại buổi sinh hoạt
Anh Phan Nam Hưng chia sẻ tại buổi sinh hoạt
 
Tham gia câu lạc bộ, người bệnh có môi trường, sân chơi để chia sẻ với nhau những khó khăn để tìm cách tháo gỡ. Anh Phan Nam Hưng, thành viên câu lạc bộ cho biết: Tham gia câu lạc bộ, được uống thuốc, được chơi thể thao, giao tiếp với cộng đồng, anh thấy sức khỏe của mình tốt hơn. Và anh sẽ cố gắng hết sức để cùng với sự hỗ trợ của chính quyền và gia đình sẽ dần thoát khỏi sự phụ thuộc của thuốc mà được sống, làm việc như mình trước đây, khi chưa mắc vào vòng lầm lạc. Anh Hưng cũng tâm sự rất thật rằng anh đã mắc vào căn bệnh đáng sợ này có tới hơn mười năm. Trước khi tham gia câu lạc bộ, mọi mối quan tâm của anh chỉ dồn vào việc làm cách nào đó để có tiền, không ngại ngần lấy trộm của cha, mẹ, anh chị em. Trong gia đình thì anh cư xử như thế, với xã hội thì lại thu mình trong góc tối tăm, u uất. Nhưng sinh hoạt câu lạc bộ, có sân chơi, có dịp chia sẻ, động viên những người bệnh như mình cùng có gắng  chữa trị, anh thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Từng bước, anh đang dần dần đẩy phần con ra khỏi mình và tiến tới gần phần người hơn.
 
Cùng dự sinh hoạt với con trai, mẹ anh Hưng là bác Nguyệt đã hát tặng con và những người có mặt ca khúc “giận và thương” với lời nhắn nhủ: Mẹ giận con nhưng vẫn thương. Mẹ cũng biết con đã nhận ra bước đi sai lạc của mình và đang nỗ lực để trở lại là chính mình- đứa con trai học giỏi khi xưa. Con đường trở lại đó dẫu còn chông gai nhưng mẹ sẽ luôn bên cạnh, tiếp thêm cho con ý chí, nghị lực...
 
Cùng chung cảm xúc đó, những người cha, người mẹ có con mắc nghiện tham dự buổi sinh hoạt đã tâm sự: Hơn ai hết, họ thấm thía nỗi đau của ông bố, bà mẹ có con mắc vào vòng vây của ma túy. Ngày ngày thấy con tàn phá chính mình, tàn phá gia dình, gây hại cho xã hội, mà gần như bất lực. Nhưng thấy là sinh hoạt câu lạc bộ, con mình có thêm ý chí, sức khỏe khá hơn, cởi mở hơn với chính mình. Đó chính là một tín hiệu vui.
 
Methadone hiển nhiên không phải là chất cai nghiện, không phải là thần dược giúp người bệnh một sớm, một chiều có thể từ bỏ ngay được ma túy. Để người bệnh có thể chiến thắng, từ bỏ được nó, cần nhiều hơn nữa sự chung tay của cả cộng đồng. Yếu tố tiên quyết của sự chiến thắng nằm ở bản thân mỗi người bệnh. Chỉ có thể bằng ý chí, nghị lực và lòng can đảm của chính mình, họ mới đặt được bàn chân vào con đường quay về nẻo thiện. Cuộc chiến đấu chiến thắng chính mình cam go và nhiều thử thách cần hơn hết tình yêu thương chính mình cùng nghị lực. Cộng đồng đã và đang cùng đồng hành, chia sẻ, người bệnh không cớ gì không tự cứu chính mình. Đó là thông điệp mà chính quyền cùng cán bộ có trách nhiệm - những người thành lập câu lạc bộ “Sao đổi ngôi” hay câu lạc bộ Hoa Sen muốn gửi tới hội viên.
.

CSTC