Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phong-su/201502/tet-nay-khong-them-choi-phao-588209/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phong-su/201502/tet-nay-khong-them-choi-phao-588209/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
'Tết nay, không thèm chơi pháo…' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 19/02/2015, 00:11 [GMT+7]

'Tết nay, không thèm chơi pháo…'

(Congannghean.vn)-Hàng năm, cứ mỗi độ Tết đến Xuân về, người dân cả nước nói chung, xứ Nghệ nói riêng lại hồ hởi tập trung ở các trung tâm văn hóa để cùng nhau chào đón năm mới, chia sẻ với nhau những lời chúc tốt đẹp trong giờ khắc giao thừa thiêng liêng. Ai cũng tươi vui, rạng rỡ, hi vọng một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc. Tất cả hòa chung trong tiếng reo ca rộn ràng của khúc nhạc ‘Happy New Year’ với sự an toàn, bình yên.

Dịp Tết, thay vì nghịch pháo, rất nhiều thanh thiếu niên đã tìm hiểu văn hóa Việt tại các di tích lịch sử
Dịp Tết, thay vì nghịch pháo, rất nhiều thanh thiếu niên đã tìm hiểu văn hóa Việt tại các di tích lịch sử. Ảnh: Bình Minh

Và đặc biệt, nhiều năm nay, người dân xứ Nghệ đã ‘không thèm chơi pháo’. Hầu hết mọi người đã nhận thức rõ ràng về tác hại mà pháo gây ra: vừa lãng phí tiền bạc, vừa đe dọa đến sức khỏe và tính mạng, vừa khiến phố xá ồn ào, bẩn thỉu…

Các lực lượng tham gia diễu hành tuyên truyền phòng chống pháo trên địa bàn thành phố Vinh
Các lực lượng tham gia diễu hành tuyên truyền phòng chống pháo trên địa bàn thành phố Vinh

Ở trung tâm thành phố, mọi người tập trung đến khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh để chiêm ngưỡng màn pháo hoa đón chào năm mới. Họ cùng nhau chụp bức ảnh kỉ niệm để chia sẻ với người thân ở xa, đồng thời cũng là để giáo dục cho thế hệ sau biết ơn Bác Hồ, biết ơn Đảng đã soi đường dẫn lối để nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Có được kết quả đó, chính là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ khối xóm đến cấp điều hành cao nhất. Trước đây, Nghệ An vốn được xem là địa phương ‘hao tiền phí của’ nhất vào pháo. Ngay cả vài năm sau khi cấm pháo thì tình trạng buôn bán, sử dụng pháo vẫn là vấn đề nhức nhối, làm đau đầu rất nhiều thế hệ lãnh đạo.

Với chức năng của mình, Công an Nghệ An đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh có nhiều kế hoạch, phương án nhằm đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là hạn chế, giảm thiểu tình trạng buôn bán, sử dụng pháo. Trong đó, giải pháp tối ưu và lâu dài là đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng gia đình và mỗi người dân; làm sao để mỗi người nhận thức được sự lãng phí và nguy hiểm của pháo.

Chủ trương cấm pháo đã được người dân Nghệ An ủng hộ quyết liệt
Chủ trương cấm pháo đã được người dân Nghệ An ủng hộ quyết liệt

Qua nhiều năm, hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ Công an Nghệ An đã bền bỉ bám trụ địa bàn, đến từng nhà dân, vận động từng người cam kết không buôn bán, sử dụng pháo. Kể cả ở những địa bàn xa xôi như miền núi, rẻo cao, tác hại của pháo cũng được cán bộ công an phổ biến đến mỗi bản làng, giúp cho người dân nhận thức được việc buôn bán, sử dụng pháo là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng con người…

Mưa dầm thấm lâu, đến nay, nhận thức của người dân xứ Nghệ đã được nâng cao. Nhắc đến pháo, các bậc phụ huynh đều tấm tắc: “May mà có chủ trương cấm pháo…!”. Những người lớn tuổi thường xuyên giáo dục con cháu không liên quan đến pháo. Nhiều địa phương, cấm pháo được đưa vào thành hương ước của làng, quy ước của dòng họ. Thậm chí, nhiều người xem việc bài trừ pháo là một hành động có văn hóa; người nào mà buôn bán, sử dụng pháo là vô văn hóa…

Ký cam kết không để xẩy ra các hành vi vi phạm về pháo tại địa phương, trường học
Ký cam kết không để xẩy ra các hành vi vi phạm về pháo tại địa phương, trường học

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Công an Nghệ An đã đẩy mạnh hoạt động trấn áp các loại tội phạm liên quan đến pháo nổ. Nguyên nhân vì vẫn có một số người, nhất là thanh thiếu niên, do nhận thức hạn chế nên vẫn muốn đốt pháo để ‘gây chú ý’ hoặc thỏa mãn tính tò mò. Có cầu, ắt có cung nên kích thích các đối tượng buôn lậu pháo để kiếm lời. Hơn nữa, do pháo ở nước ngoài ngày càng rẻ, lợi nhuận từ pháo rất cao nên thủ đoạn buôn lậu của các đối tượng ngày càng tinh vi, liều lĩnh.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an Nghệ An đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, tăng cường trấn áp tội phạm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép. Đặc biệt, dịp gần Tết, lực lượng công an đã thường xuyên bám địa bàn, bám cơ sở để kịp thời bắt giữ các đầu nậu buôn lậu pháo.

Đến giữa tháng 2.2015, Công an Nghệ An đã bắt giữ hàng trăm đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép pháo nổ; thu giữ gần 1 tấn pháo lậu các loại. Điển hình như: Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lí kinh tế và chức vụ trong 1 ngày 16/1/2015 đã bắt 2 đối tượng vận chuyển hơn 200kg pháo; cảnh sát cơ động, cảnh sát 113 thường xuyên tuần tra, bắt quả tang hàng chục đối tượng đang buôn bán vận chuyển pháo…

Các học sinh chế tạo pháo tại cơ quan công an
Các học sinh chế tạo pháo tại cơ quan công an

Gần đây nhất, ngày 12.2.2015, Công an phường Hồng Sơn, thành phố Vinh đã theo dõi và bắt quả tang 5 em học sinh của trường THPT VTC đang sản xuất pháo nổ. Tang vật thu giữ 12 quả pháo tự chế, gần 0,6kg thuốc pháo, 400gram bột lưu huỳnh, 47 sợi dây dẫn cháy, và một số loại hóa chất để chế tạo thuốc pháo. Điều đáng nói, 5 học sinh này đã tìm hiểu cách chế pháo qua mạng rồi tìm mua thuốc pháo để tự quấn pháo với mục đích sử dụng trong đêm giao thừa và dịp Tết. Nguy hiểm hơn, các em chế những quả pháo ‘khủng’ nặng tới 1kg, đường kính 10 cm. Lực lượng công an đã phối hợp với phụ huynh để xử lí theo quy định của pháp luật. Sự việc này là bài học cho các bậc phụ huynh trong việc quản lý con em, nhất là thời điểm giáp Tết.

Hàng năm, vào dịp lễ Noel, ngày cúng ông Công ông Táo và nhất là vào đêm giao thừa, lực lượng công an đã tăng cường quân số ứng trực, tuần tra 24/24h tại thành phố Vinh và các vùng phụ cận nên tình hình an ninh trật tự được giữ vững. Các đối tượng buôn bán, vận chuyển pháo không dám manh động; các thành phần sử dụng pháo cũng dè chừng. Những địa phương trước đây vốn ‘có tiếng’ là chơi pháo ‘trộm’ như xã Nghi Phú, xã Nghi Ân, xã Nghi Đức (TP Vinh), xã Nghi Trung (Nghi Lộc),… thì năm nay rất bình yên.

Số lượng pháo do lực lượng CSGT thu giữ trong một đợt tuần tra
Số lượng pháo do lực lượng CSGT thu giữ trong một đợt tuần tra

Tình trạng thanh thiếu niên ném pháo nổ trên đường rồi bỏ chạy hoặc đốt pháo ở các ngõ hẻm, những nơi hoang vắng đã giảm triệt để. Nguyên nhân là ngay trong đêm giao thừa, 11 đoàn công tác của Công an tỉnh đã tỏa đi các địa phương để phối hợp với các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ dân cư đã vào cuộc chống pháo thực sự. Người dân ở từng khối phố đã ý thức được trách nhiệm của mình trong việc phòng chống pháo. Họ tự giác cam kết không sử dụng pháo chứ không kí cam kết một cách đối phó như trước…

Có thể nói, hoạt động đấu tranh, phòng chống tội phạm buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép tại Nghệ An đã được triển khai một cách đồng bộ, sâu rộng, khoa học và quyết liệt. Từ đó, thay đổi nhận thức trong hầu hết bộ phận quần chúng nhân dân; mọi người vẫn vui Tết, đón Xuân rộn ràng mà ‘không thèm đốt pháo’.

Lực lượng công an thức trắng đêm cho người dân vui Tết đón Xuân
Lực lượng công an thức trắng đêm cho người dân vui Tết đón Xuân

 

.

Bình Minh