Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201409/dt-nu-vn-nhat-ban-doi-dau-duong-kim-538757/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201409/dt-nu-vn-nhat-ban-doi-dau-duong-kim-538757/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
ĐT nữ VN - Nhật Bản: Đối đầu đương kim - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 29/09/2014, 09:09 [GMT+7]

ĐT nữ VN - Nhật Bản: Đối đầu đương kim

Sau khi “phá dớp” toàn thua trước người Thái ở các trận đấu quan trọng trong khoảng thời gian một năm qua, ĐT nữ Việt Nam đã chứng tỏ cho tất cả thấy rằng họ đã có sự tiến bộ vượt bậc cả về chuyên môn lẫn tâm lý thi đấu. Điển hình là việc bị đối thủ dẫn trước nhưng các học trò của ông Mai Đức Chung vẫn thi đấu tự tin và với quyết tâm cao nhất.
 
Hơn nữa, chiến thắng trước Thái Lan tạo đà tâm lý vô cùng thoải mái cho Kiều Trinh cùng đồng đội ở trận bán kết diễn ra chiều nay (29/8). Vào được đến bán kết Asiad 17 này đã là một thành công ngoài mong đợi của thầy trò HLV Mai Đức Chung, nhưng họ vẫn muốn tiếp tục làm nên “kỳ tích” cho bóng đá Việt Nam, dù đối thủ của ĐT nữ Việt Nam sẽ là Nhật Bản.
 
Nhật Bản mạnh thế nào, chắc ai cũng đã rõ. Họ hiện đang là đương kim vô địch thế giới, châu Á và cả Asiad.
15h chiều nay, ĐT nữ Việt Nam sẽ đụng độ Nhật Bản ở bán kết Asiad Games -
15h chiều nay, ĐT nữ Việt Nam sẽ đụng độ Nhật Bản ở bán kết Asiad Games -
ĐT nữ Việt Nam từng học được không ít bài học khi đối đầu với Nhật Bản ở Asian Cup nữ 2014 hồi tháng 5 trên sân Thống Nhất. 2 lần gặp nhau trước đó ở vòng loại Olympic 2008, tuyển nữ Việt Nam đã nhận thất bại 0-8 và 0-2 trước Nhật Bản. Bởi vậy, nhiều học trò của ông Mai Đức Chung hiểu hơn ai hết sức mạnh của các cô gái Nhật.
 
Mới đây, HLV Mai Đức Chung cùng với các đồng sự cũng đã theo dõi trận đấu của tuyển nữ Nhật Bản trước Trung Quốc. Theo đánh giá ban đầu của ông Chung, sức mạnh của nhà đương kim vô địch Asiad đến từ sự nhanh nhẹn và các pha phối hợp vô cùng ăn ý của các cầu thủ có thể coi là “thế hệ vàng” của bóng đá Nhật Bản.
 
Thể hình các cầu thủ nữ Nhật Bản không nhỉnh hơn Việt Nam, nhưng nền tảng thể lực của họ lại khá tốt. Nhật Bản mạnh là vậy nhưng không phải họ không có những điểm yếu để khai thác. Và theo chính lời HLV Mai Đức Chung thì: “Vào được đến bán kết Asiad là thành công lớn của chúng tôi và chúng tôi rất tự hào về điều đó.
Đối thủ của chúng tôi ở bán kết là Nhật Bản, họ rất mạnh nhưng không phải chúng tôi không có cơ hội giành chiến thắng. Dù thế nào, chúng tôi vẫn sẽ thể hiện quyết tâm cao nhất trong trận đấu với Nhật Bản và mơ về một chiến thắng lịch sử nữa…”
 
Phát biểu trước trận đấu, HLV Norio Sasaki đã dành những sự tôn trọng nhất định cho ĐT nữ Việt Nam và nhắc nhở các học trò không được một phút chủ quan: “Sau trận đấu hồi tháng 5, họ khá hiểu chúng tôi nên chiến thắng sẽ là điều rất khó khăn. Hơn nữa, ĐT nữ Việt Nam đã chứng tỏ họ hề là đối thủ dễ chơi ở Asiad này, những gì họ thể hiện ở trận thắng Thái Lan đã chứng minh điều đó.”
 
Nhiều khả năng trong trận đấu chiều này, HLV Mai Đức Chung sẽ chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự chặt như ý đồ ông đã chỉ đạo các tuyển thủ nữ trong tâp luyện. Đặc biệt, ông Chung luôn nhắc học trò ở hàng tiền vệ chơi áp sát và không để nhiều khoảng trống cho đối thủ dễ dàng triển khai lối đá.
 
Các bài tập chống bóng bổng cũng được ĐT nữ Việt Nam tập rất kỹ để đối phó với nữ Nhật Bản. Với tâm lý vô cùng thoải mái, các cô gái vàng bóng đá Việt Nam thể hiện quyết tâm để lại thêm một dấu ấn nữa tại Asiad 17 này.
 
Đội hình dự kiến
 
ĐT nữ Việt Nam: Kiều Trinh, Hải Hòa, Bùi Thị Như , Ngọc Anh, Nguyễn Thị Xuyến, Vũ Thị Nhung, Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Liễu, Thùy Trang, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Nguyệt.
 
ĐT nữ Nhật Bản: Miho, Ariyoshi, Azusa, Megumi, Aya, Nahomi, Homare, Nanase, Kiryu, Yuika, Yuri.
 
Dự đoán: Nhật Bản thắng 3-1
.

TH

.