Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201705/cristiano-ronaldo-toa-sang-real-cham-mot-tay-vao-chuc-vo-dich-738187/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201705/cristiano-ronaldo-toa-sang-real-cham-mot-tay-vao-chuc-vo-dich-738187/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cristiano Ronaldo tỏa sáng, Real chạm một tay vào chức vô địch - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 18/05/2017, 09:39 [GMT+7]

Cristiano Ronaldo tỏa sáng, Real chạm một tay vào chức vô địch

Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng trong trận đấu mà Real cần tài săn bàn của anh nhất, qua đó trở thành chân sút xuất sắc nhất châu Âu kể từ đầu tháng Tư.

Trận đá bù gặp Celta Vigo có ý nghĩa sống còn cho Real Madrid trong cuộc đua La Liga bởi nếu thắng, họ sẽ chỉ còn cách chức vô địch có 1 điểm nữa. Zinedine Zidane quyết định hai chân sút chủ lực của ông là Cristiano Ronaldo và Karim Benzema sẽ cùng vào sân với sự hỗ trợ của Isco phía sau.

Đối đầu một Celta Vigo đá pressing, Real đã đáp trả bằng những pha phản công cực kỳ lợi hại và từ cách đó Real đã ghi 2 bàn đầu tiên. Ronaldo là người lập công trong cả 2 lần, một cú sút chân trái "phi đạn" đi vào góc quá khó cho thủ môn Sergio Alvarez, trước khi một lần nữa dùng chân trái kết thúc pha đối mặt thủ môn sau khi được Isco chọc khe.
 
Ronaldo thậm chí đã có thể ghi hat-trick, nhưng trong hiệp 2 anh bỏ lỡ một cơ hội ăn bàn khó tin khi sút chệch cột dọc trong một tình huống đối mặt mà Sergio Alvarez đã gần như để trống một bên cầu môn để Ronaldo sút vào.
Ronaldo tỏa sáng với cú đúp nhấn chìm Celta Vigo sáng nay
Ronaldo tỏa sáng với cú đúp nhấn chìm Celta Vigo sáng nay

Dù vậy, công việc của Ronaldo đã được hoàn tất trong chiến thắng 4-1 của Real, và anh được rút khỏi sân phút 84. Một lần nữa, Ronaldo đã chứng tỏ sự xuất sắc của mình đúng vào lúc Real cần anh nhất, và một cú đúp La Liga & Champions League đang đến rất gần cho CR7.

Với 2 bàn ghi được, Ronaldo đã chính thức phá kỷ lục của huyền thoại Jimmy Greaves người Anh để trở thành chân sút ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Anh đã có 368 bàn thắng ghi được ở La Liga cho Real Madrid lẫn ở Premier League cho MU, trong đó 84 bàn đến tại MU và 284 bàn cho Real.

 Ronaldo rực sáng, báo chí phục mưu kế Zidane

Màn trình diễn của Ronaldo chẳng mất nhiều thời gian để chiếm lĩnh trang nhất các mặt báo tại Tây Ban Nha. Tờ AS giật tít lớn: “Ronaldo đặt một chân tới quảng trường Cibeles”, ngụ ý Real Madrid đã đến rất gần chức vô địch nhờ công của Ronaldo và họ sẽ sớm được ăn mừng ở quảng trường Cibeles tại Madrid. Trong khi đó Marca có bài viết tiêu đề: “Nhà vô địch chỉ cách 1 điểm nữa”, đi kèm hình ảnh Ronaldo ăn mừng bàn thắng theo tư thế giơ hai chân lên trời.
"Cristiano đã đạt phong độ cao nhất", nhan đề bài viết trên tờ Marca

Nhà báo Alfredo Relano của tờ AS có bài viết nhan đề: “Cristiano đã đạt phong độ cao nhất”. Relano đặc biệt đánh giá cao tài huấn luyện của Zidane, “dưới sự dẫn dắt của Zidane, Ronaldo không chỉ biết khi nào là lúc thích hợp nhất để vào phom, mà còn có sự chuyển hóa hoàn hảo từ một tiền đạo cánh thành một trung phong cổ điển”.

Tờ Marca thì có bài viết tựa đề: “Một Cristiano Ronaldo không thể cản nổi”. Bài viết nhấn mạnh: “Ronaldo đã ghi 13 bàn trong 10 trận gần nhất, tức gần như trận nào Real cũng có thể tin cậy vào anh để ghi bàn và qua đó đi tới chiến thắng. Không những vậy, Ronaldo còn ghi những bàn thắng mà thủ môn đối phương gần như không thể chặn được, như bàn mở tỷ số khi cú đá chân trái của anh đi vào góc quá khó để Sergio Alvarez có thể đổ người kịp. Và cú đá đi với lực mạnh tới mức Alvarez đã đứng nhìn như tượng”.
 
Thậm chí từ nước Mỹ, tạp chí Sports Illustrated cũng đã có bài phân tích nhanh của ký giả Avi Creditor. Bài viết có đoạn: “Vẫn có nhiều người gọi Zidane là kẻ ăn may, nhưng họ sẽ giải thích thế nào khi Ronaldo, người đang già đi và không có nhiều thời gian nghỉ ngơi sau khi vô địch Euro 2016, lại đang ghi bàn liên tiếp vào giai đoạn quan trọng nhất mùa giải? Ronaldo đã ghi 12 bàn kể từ tháng Tư, con số cao hơn bất cứ tiền đạo nào đang chơi ở châu Âu, và ngày hôm nay anh lại ghi cả 2 bàn đều bằng chân nghịch bên trái”.
 
Trong khi đó, tờ Sport ở Barcelona thì phàn nàn về việc Celta Vigo bị đuổi Iago Aspas vì 2 chiếc thẻ vàng, một cho lỗi phản ứng trong hiệp 1, và một cho hành vi ăn vạ hòng kiếm penalty ở hiệp 2. Sport chua cay giật tít: “Thành Madrid đã ôm ấp cúp vô địch nhờ một sự trợ giúp mới”.
 
Sport có vẻ cố ý tránh không nói về cú đúp của Ronaldo mà thay vào đó nói về tình huống bỏ lỡ của anh ở phút 75 khi đối mặt thủ môn và sút chệch cột dọc. Sport giật tít bài viết cho riêng tình huống này với nhan đề: “Bỏ lỡ kiểu này không xứng đáng đoạt Quả bóng Vàng”.

 

.

TH

.