Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201802/tong-quan-chuyen-nhuong-mua-dong-2018-mua-bom-tan-779550/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201802/tong-quan-chuyen-nhuong-mua-dong-2018-mua-bom-tan-779550/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tổng quan chuyển nhượng mùa Đông 2018: Mưa bóm tấn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 02/02/2018, 15:56 [GMT+7]

Tổng quan chuyển nhượng mùa Đông 2018: Mưa bóm tấn

Trái ngược với cảnh đìu hiu, ảm đạm của những phiên chợ Đông trước đây, phiên chợ Đông 2018 chứng kiến sự nhộn nhịp và kịch tính chẳng kém những phiên chợ Hè.
 
Diễn biến kịch tính nhất từ trước đến nay
 
Ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông mở cửa, Liverpool đã biến Virgil van Dijk trở thành hậu vệ đắt giá nhất lịch sử (75 triệu bảng). Chỉ ít ngày sau, Philippe Coutinho trở thành cầu thủ đắt giá thứ hai lịch sử khi rời Liverpool để gia nhập Barcelona với mức phí chuyển nhượng 108 triệu bảng, chưa kể 35 triệu bảng biến phí.
Rất nhiều
Rất nhiều "bom tấn" đã phát nổ ở phiên chợ Đông
Tiếp đến là cái kết bất ngờ của thương vụ Alexis Sanchez. Manchester City là đội chiếm ưu thế suốt quá trình đàm phán, nhưng đến phút cuối Manchester United xuất hiện và nẫng tay trên của đội bóng cùng thành phố. Đề nghị không thể chối từ mà Quỷ đỏ đưa ra là đổi ngang giữa Sanchez và Mkhitaryan. Arsenal vừa không mất trắng Sanchez (chỉ còn 6 tháng hợp đồng) vừa có luôn phương án thay thế.
HLV Wenger có Mkhitaryan thay Sanchez
HLV Wenger có Mkhitaryan thay Sanchez
Và kịch tính được đẩy lên cao trào ở ngày cuối kỳ chuyển nhượng, khi chỉ tính riêng các CLB Ngoại hạng Anh đã chi tới 150 triệu bảng để chiêu binh mãi mã. Trong đó, Arsenal chi 56 triệu bảng chiêu mộ tiền đạo Aubameyang, Man City chi 57 triệu bảng chiêu mộ trung vệ Laporte. Tổng cộng, các CLB thuộc 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu đã chi ra 802,9 triệu bảng để mua sắm ở kỳ chuyển nhượng vừa qua.
 
Ngoài ra, một diễn biến chuyển nhượng kịch tính và có phần… hài hước mà giới một điệu rất chú ý thời gian qua là ở vụ “đấu súng” tay ba giữa Arsenal, Chelsea và Dortmund. Dortmund chỉ chịu bán Aubameyang nếu mua được Batshuayi, Chelsea chỉ chịu bán Batshuayi nếu mua được Giroud và Arsenal chỉ chịu bán Giroud nếu mua được Aubameyang. Tít mù nó lại vòng quanh như vậy, nhưng rốt cuộc cũng xong.
 
Mọi con đường đều dẫn đến xứ sương mù
 
Người Italia có câu: “Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome”. Ý nghĩa nguyên bản của câu ngạn ngữ này nói về sự thịnh vượng của đế chế La Mã, mọi tinh hoa của nhân loại đều tập trung về nơi đó. Trong bóng đá, tại cấp độ CLB, giải Ngoại hạng Anh cũng đang có được sự thịnh vượng tương tự như vậy.
 
Nhờ hướng đi đúng, giải đấu hấp dẫn nhất xứ sở sương mù trở thành giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh (tính các giải VĐQG). Dẫn đến, tiền đổ vào các CLB Anh ngày càng nhiều. Dẫn đến, các CLB Anh càng có điều kiện để mua sắm. Và dẫn đến, các CLB Anh lũng đoạn hoàn toàn thị trường chuyển nhượng.
 
Bằng chứng nhãn tiền, trong số 802,9 triệu bảng được ném vào thị trường chuyển nhượng mùa Đông 2018, quá nửa thuộc về các đội bóng Anh (419,2 triệu bảng). Trong top 10 thương vụ đắt giá nhất mùa Đông vừa qua thì có đến 7 tân binh cập bến xứ sở sương mù. Ngoài ra, cứ cầu thủ nào chơi bóng tại Anh thì giá chuyển nhượng lại tăng phi mã, tới mức thổi phồng.
Aubameyang (trái) sẽ về Arsenal, Giroud (giữa) sẽ sang Chelsea trong khi Batshuayi (phải) tới Dortmund
Aubameyang (trái) sẽ về Arsenal, Giroud (giữa) sẽ sang Chelsea trong khi Batshuayi (phải) tới Dortmund
Một dẫn chứng khác, từ số tiền thu về từ việc bán Laporte cho Man City, Athletic Bilbao đã thực hiện một thương vụ làm chấn động xứ sở đấu bò. Đó là chiêu mộ trung vệ Inigo Martinez của đội bóng láng giềng Real Sociedad. Đối với tầm vóc xứ Basque, vụ chuyển nhượng này chẳng khác nào Figo rời Barca sang Real.
 
Do đâu chợ Đông nổ tưng bừng?
 
Chưa bao giờ thị trường chuyển nhượng mùa Đông lại diễn ra nhộn nhịp như năm nay. Sự biến chuyển ấy được cấu thành bởi nhiều yếu tố khác nhau. Thứ nhất, do dư chấn từ kỳ chuyển nhượng mùa Hè, với thương vụ mang ý nghĩa cách mạng Neymar. Số tiền giao dịch 198 triệu bảng của tiền đạo người Brazil này trực tiếp đẩy giá cầu thủ lên tầm cao mới. Một thương vụ có giá 20, 30 triệu bảng bây giờ chỉ giành cho những cầu thủ tầm trung.
 
Bên cạnh đó, những quân cờ domino theo sau thương vụ Neymar sang Barca bị ngưng trệ do phiên chợ Hè 2017 đóng cửa đến bây giờ mới đổ hết. Cụ thể, Barca mua Coutinho, Liverpool mua Van Dijk… Đó đều là những quả bom tấn đáng ra đã có thể nổ từ mùa Hè.
 
Thứ hai, sâu xa hơn, sự cạnh tranh cho một vị trí trong top 4 Ngoại hạng Anh ngày càng trở nê khốc liệt. Thế nên, các đội trong Big Six không ngần ngại chi tiền để tăng cường lực lượng. Đến một Man City đang thống trị tuyệt đối trên bảng xếp hạng vẫn miệt mài mua sắm thì các đội bóng xếp sau không thể chậm chân.
.

TH