Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201805/dai-hoi-the-duc-the-thao-tinh-lan-thu-viii-ngay-hoi-lon-cua-the-thao-quan-chung-794297/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201805/dai-hoi-the-duc-the-thao-tinh-lan-thu-viii-ngay-hoi-lon-cua-the-thao-quan-chung-794297/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Ngày hội lớn của thể thao quần chúng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 14/05/2018, 14:50 [GMT+7]
Đại hội thể dục thể thao tỉnh lần thứ VIII

Ngày hội lớn của thể thao quần chúng

(Congannghean.vn)-“Với tinh thần “Đoàn kết, trung thực, cao thượng và tiến bộ”, Đại hội là ngày hội tranh tài của các vận động viên, qua đó khẳng định vị thế của phong trào thể dục thể thao (TDTT) địa phương; đồng thời, tuyển chọn và bổ sung các vận động viên (VĐV) tiêu biểu cho đội tuyển của tỉnh tham gia Đại hội TDTT toàn quốc tổ chức vào tháng 12 sắp tới”. Đó là lời phát biểu của đồng chí Lê Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức tại Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An lần thứ VIII năm 2018.

Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An lần thứ VIII
Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An lần thứ VIII

Những ngày này, TP Vinh trở nên nhộn nhịp và sôi động. Trên các tuyến phố, băng rôn, cờ, áp phích được treo ở những vị trí trang trọng, quảng bá cho sự kiện thể thao lớn nhất trong năm 2018 - Đại hội TDTT lần thứ VIII. Đây cũng là một sự kiện trọng đại hướng tới Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đúng 20 giờ ngày 11/5, tại Sân vận động TP Vinh, Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An lần thứ VIII chính thức được khai mạc với sự tham dự của hơn 4.000 người. Phần diễu hành có sự tham gia của nhiều lực lượng như Quân đội, Công an, Công nhân, Hội người cao tuổi, Dân tộc… Từ Bảo tàng Xô Viết, đoàn rước đuốc truyền thống về đến Đại hội. Ngọn lửa như tiếp thêm sức mạnh cho thể thao Nghệ An trên con đường đổi mới, hội nhập, phát triển. Sau phần nghi lễ, điểm nhấn của buổi lễ khai mạc là chương trình biểu diễn nghệ thuật có tựa đề “Nghệ An đoàn kết - đổi mới - phát triển bền vững” với sự tham gia của hơn 3.000 diễn viên quần chúng.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Đại hội nhấn mạnh, “Trong những năm qua, sự nghiệp TDTT có nhiều tiến bộ. TDTT quần chúng có bước phát triển rõ nét, thực hiện thành công cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thể thao từng bước được nâng cấp, vị thế của thể thao Nghệ An tiến bộ không ngừng và đạt ở tầm cao mới”. Đồng chí cũng khẳng định, đây là ngày hội tranh tài của các VĐV, qua đó khẳng định vị thế của phong trào TDTT địa phương.

Tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trân trọng đọc toàn văn Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh (tháng 3/1946). Đồng chí kêu gọi mọi người dân trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tham dự Đại hội TDTT toàn tỉnh năm nay có 21 đoàn của các huyện, thành, thị và các sở, ban, ngành toàn tỉnh với 18 môn thi đấu vừa mang tính truyền thống, vừa có tính hiện đại gồm karatedo, vovinam, đẩy gậy, vật, việt dã, bóng đá, bóng chuyền trong nhà, bóng chuyền bãi biển, cầu mây, bi sắt, điền kinh, bơi lội, đá cầu, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, bắn nỏ và kéo co. Trong đó có 12 môn được tổ chức thi đấu trước Đại hội từ ngày 24/2 - 18/4/2018 tại các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh; 6 môn còn lại sẽ tổ chức thi đấu từ ngày 11 - 16/5/2018.  Ở 12  môn đã thi đấu, Ban tổ chức Đại hội đã trao 106 bộ Huy chương.

Để tổ chức thành công Đại hội, trước đó, các ngành liên quan đã phối hợp tổ chức triển khai xây dựng kịch bản, lên phương án đảm bảo ANTT, khảo sát địa điểm, cơ sở vật chất, các nội dung. Phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc đảm bảo ANTT tại kỳ Đại hội, công tác y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm. Năm nay, Công an tỉnh thành lập đoàn VĐV tham gia thi đấu. Với tinh thần thể thao “Đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ”, các VĐV nêu cao tinh thần, tham gia thi đấu quyết tâm giành thành tích cao. Để Đại hội diễn ra thành công, an toàn, Công an tỉnh đã huy động 72 CBCS tham gia diễu hành, phục vụ lễ rước đuốc; xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT, xây dựng các phương án PCCC trong quá trình diễn ra Đại hội.

Có thể nói rằng, Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An lần thứ VIII thực sự là ngày hội lớn của thể thao quần chúng. Thông qua Đại hội nhằm đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất nước”, góp phần làm phong phú, đa dạng các hoạt động của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

.

Phan Tuyết

.