Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201810/u19-viet-nam-vs-u19-jordan-16h00-ngay-1910-quyet-thang-tran-ra-quan-819645/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201810/u19-viet-nam-vs-u19-jordan-16h00-ngay-1910-quyet-thang-tran-ra-quan-819645/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
U19 Việt Nam vs U19 Jordan, 16h00 ngày 19/10: Quyết thắng trận ra quân - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 19/10/2018, 09:37 [GMT+7]

U19 Việt Nam vs U19 Jordan, 16h00 ngày 19/10: Quyết thắng trận ra quân

Trong một bảng đấu mà cả U19 Hàn Quốc lẫn U19 Australia đều rất mạnh, U19 Việt Nam cần phải giành chiến thắng trước Jordan ở trận ra quân. Chỉ có như vậy, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn mới có hy vọng vượt qua vòng bảng.
 
Vượt qua sức ép 
 
Hai năm trước tại Bahrain, U19 Việt Nam bị xếp cửa dưới so với những đối thủ cùng bảng là Iraq, CHDCND Triều Tiên và UAE. Tuy nhiên, sau 2 năm, vị thế của U19 Việt Nam đã ở một ngưỡng hoàn toàn khác. Các chàng trai áo đỏ được xếp là hạt giống số 1 tại bảng đấu, sau khi tạo nên thành tích kỳ diệu giành vé dự U20 World Cup 2017. Điều đó vừa có lợi, vừa bất lợi. 
Bên cạnh sự tôn trọng từ phía các đối thủ, U19 Việt Nam chắc chắn sẽ vấp phải sự thận trọng và lối chơi khó chịu từ Jordan, Australia hay Hàn Quốc. Thêm vào đó, chủ quan mà nói, lực lượng của U19 Việt Nam đã thay đổi 99% so với giải đấu ở Bahrain vào 2 năm trước (chỉ còn Văn Hậu và Tiến Anh trong danh sách đăng ký). HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn tiếp tục ngồi trên băng ghế chỉ đạo, nhưng rõ ràng các cầu thủ sau lứa Quang Hải, Đức Chinh và Tiến Dũng vẫn chưa thể tạo ra một sức mạnh cùng lối chơi thuyết phục được NHM. Đã thế, tập thể này còn bị loại ngay từ vòng bảng ở cả hai giải U19 Đông Nam Á 2017 và 2018. 
 
Như HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận trong buổi họp báo trước giải, dù U19 Việt Nam được tạo điều kiện tập huấn liên tục ở nước ngoài suốt năm 2018, nhưng đội chưa bao giờ có một bộ khung hoàn chỉnh. Cách đây vài ngày, thầy Tuấn mới có được 4 cầu thủ quan trọng đến từ Hà Nội B. Và cũng chỉ một ngày trước khi bước vào giải đấu, U19 Việt Nam mới chốt được danh sách cầu thủ với chỉ 22/23 người đang có mặt ở Indonesia, chỗ còn lại dành cho Văn Hậu khi đội nhà vào đến vòng tứ kết hoặc có ai đó bị chấn thương. 
 
Khó khăn từ nhân sự và từ sự đề phòng của các đối thủ cho đến sức ép thành tích, sẽ là những bất lợi của U19 Việt Nam. Trong hoàn cảnh như hiện tại, đội rất cần một chiến thắng trong trận đấu ra quân để vượt qua áp lực đang bủa vây quanh mình. 
 
Như một trận chung kết
 
Cũng như U19 Việt Nam, đối thủ Jordan cũng xác định rõ là việc nằm ở một bảng đấu rất mạnh với cả U19 Hàn Quốc lẫn U19 Australia, họ cần có được 3 điểm ở trận ra quân nếu muốn tìm cơ hội vào tứ kết. HLV Ahmed Abdelkader của Jordan cũng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của trận đấu và mục tiêu của họ là phải giành trọn 3 điểm. “Bóng đá Việt Nam đang có sự phát triển vượt bậc trong thời gian gần đây. Nhưng chỉ có chiến thắng ở trận ra quân mới giúp chúng tôi có hy vọng giành quyền đi tiếp. Cả ba đối thủ của Jordan ở bảng đấu này đều rất mạnh. Và tôi tin rằng, cả ba trận đấu tới đây đều sẽ như những trận chung kết của chúng tôi!”, HLV Abdelkader cho hay.
Bất lợi cho Jordan là việc đội này sẽ không thể có sự phục vụ của tiền vệ trung tâm Mo’Ath Al Ammouri vì chấn thương cơ lưng sau một buổi tập gần đây. Trong khi đó, các phương án thay thế như Yousef Abualjazar, Shoqi Al-Quz’a chưa thể khiến HLV Abdelkader tin tưởng. 
 
Cả hai đều khát điểm, và điều đó khiến trận ra quân này căng thẳng chẳng khác nào một trận chung kết.
 
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
 
U19 Việt Nam: Y Eli Nie, Văn Tới, Việt Anh, Bá Sang, Quang Nho, Tiến Anh, Văn Công, Hữu Thắng, Xuân Tú, Mạnh Dũng, Văn Nam 
 
U19 Jordan: Al Fakhori, Daniel Afaneh, Omar Ahmed, Yousef Abualjazar, Yazan Afaneh, Omar Al-Zebdieh, Ibrahim Sami, Shoqi Al-Quz’a, Hamza Al-Saifi, Mohammad Atieh, Khaled Kourdi
.

TH

.