Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201903/sea-games-30-bong-da-nam-duoc-chap-them-canh-844657/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201903/sea-games-30-bong-da-nam-duoc-chap-them-canh-844657/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
SEA Games 30: Bóng đá nam được 'chắp thêm cánh' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 19/03/2019, 14:16 [GMT+7]

SEA Games 30: Bóng đá nam được 'chắp thêm cánh'

Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á-SEA Games 30-vừa công bố một quyết định mới khiến cho tất cả các đội bóng đá nam khu vực hài lòng.
 
Theo Điều lệ của Ban Tổ chức, môn bóng đá nam tại SEA Games 30 năm 2019 tại Philippines tiếp tục là đấu trường dành cho các cầu thủ độ tuổi dưới 22 (U22). Tuy nhiên, nét mới lần này là mỗi đội tuyển được quyền đăng ký tối đa 2 cầu thủ trên 22 tuổi trong đội hình thi đấu (tức U22+2).
Chiếc cúp Vàng AFF Cup 2018 sẽ là khích lệ lớn với các cầu thủ U22 Việt Nam tại SEA Games 30
Chiếc cúp Vàng AFF Cup 2018 sẽ là khích lệ lớn với các cầu thủ U22 Việt Nam tại SEA Games 30
Cụ thể, tại Điều 3.3 trong Điều lệ, Ban Tổ chức quy định: “Đối với môn bóng đá nam, chỉ các vận động viên sinh từ ngày 1/1/1997 (từ 22 tuổi trở xuống) và tối đa hai (2) cầu thủ sinh trước ngày 1/1/1997 là đủ điều kiện tham dự”.
 
Như vậy, với quy định này, Đội tuyển U22 Việt Nam cũng như các đội tuyển khác trong khu vực được đăng ký bổ sung 2 cầu thủ trên 22 tuổi trong đội hình.
 
Việc lựa chọn 2 cầu thủ trên 22 tuổi sẽ do HLV trưởng Park Hang-seo và các cộng sự trong Ban huấn luyện quyết định.
 
Đây là tin vui đối với tất cả các đội bóng dự SEA Games 30.
 
Với Đội tuyển U22 Việt Nam, trong buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ VHTT&DL mới đây, khi nhận trọng trách dẫn dắt các cầu thủ tại SEA Games 30, HLV Park Hang-seo đã nói đến giờ ông thật sự cảm nhận được tầm quan trọng của tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games vì đó là niềm khát khao của người hâm mộ Việt Nam, của bóng đá Việt Nam. Chính vì vậy, ông bày tỏ quyết tâm cùng các cầu thủ sẽ làm thỏa niềm mong đợi này.
 
Sau năm 1975, Thể thao Việt Nam tham dự các cuộc thi đấu tại SEA Games bắt đầu từ năm 1989. Đến năm 1991 tại SEA Games lần thứ XVI ở Philippines, bóng đá nam Việt Nam mới trở lại đấu trường khu vực.
 
Trong 2 kỳ SEA Games liên tiếp (1991, 1993), các cầu thủ Việt Nam đều không vượt qua vòng bảng và chỉ đến SEA Games lần thứ XVIII tại Chiang Mai (Thái Lan), kỳ Đại hội có đầy đủ 10 nước Đông Nam Á tham dự, bóng đá Việt Nam “bùng nổ” khi giành được ngôi Á quân.
 
Nhưng kể từ tấm HCB năm 1993 đến nay, bóng đá nam Việt Nam dù đã vào chơi 4 trận chung kết nữa (1999, 2003, 2005, 2009) nhưng vẫn chưa 1 lần được giương cao chiếc cúp vô địch cùng tấm HCV, kể cả kỳ SEA Games 2003 tổ chức trên sân nhà.
 
Như vậy, chỉ tính từ năm 1989 đến nay, tròn 30 năm với 14 kỳ SEA Games đã qua, bóng đá Việt Nam đã 5 lần giành HCB, 2 lần giành HCĐ, 2 lần đứng thứ 4 nhưng vẫn chưa có đủ bộ sưu tập huy chương. Nói vậy để thấy niềm khát khao giành được vị trí cao nhất của bóng đá SEA Games của người hâm mộ Việt Nam nung nấu thế nào, đặc biệt là sau tấm HCV bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup) mà các học trò ông Park Hang-seo vừa  có được trong năm 2018.
 
Trở lại với quy định mới của Ban Tổ chức SEA Games 30 mà điểm nhấn là 2 cầu thủ trên 22 tuổi, với bóng đá Việt Nam, hiện tại có nhiều cầu thủ xuất sắc ở độ tuổi này: Công Phượng, Văn Toàn, Duy Mạnh, Hùng Dũng… thậm chí Văn Quyết, Văn Lâm… đều có thể được gọi vào đội tuyển. Rất có thể chỉ với 2 cầu thủ bổ sung, đội hình của Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh trong cuộc tranh chấp HCV.
 
SEA Games 30 diễn ra từ 30/11 đến 11/12/2019 tại Philippines với 56 môn (523 nội dung) thi đấu.
 
Các trận đấu thuộc môn bóng đá nam sẽ diễn ra tại sân vận động Rizal Memorial (thủ đô Manila) trong khi các trận đấu thuộc môn bóng đá nữ được tổ chức tại sân vận động Binan (thành phố Binan, tỉnh Laguna).
 
Hiện tại, kế hoạch bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu đối với môn bóng đá tại SEA Games 30 vẫn chưa được ấn định.
 
Thanh Phương
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.