Thứ Sáu, 27/09/2019, 08:11 [GMT+7]

Vòng chung kết U23 châu Á: Đội tuyển U23 Việt Nam ở bảng D

Sau khoảng thời gian ngắn gọn, lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U23 châu Á do Liên đoàn Bóng đá châu Á tổ chức đã hoàn tất vào lúc 15h30’ ngày 26/9 tại Bangkok, Thái Lan.

Đội tuyển U23 Việt Nam thuộc bảng D.
Đội tuyển U23 Việt Nam thuộc bảng D.
Bảng D gồm các đội: Việt Nam, Triều Tiên, Jordan và UAE
Bảng D gồm các đội: Việt Nam, Triều Tiên, Jordan và UAE
Kết quả, Đội tuyển U23 Việt Nam cùng bảng D với các đội: Triều Tiên, Jordan và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
 
Tại bảng A, chủ nhà Thái Lan cùng bảng với các đội Iraq, Australia, Bahrain.
 
Bảng B gồm các đội: Qatar, Nhật Bản, Saudi Arabia, Syria. Trong khi đó, bảng C là các đội: Uzbekistan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Iran góp mặt.
 
Chia sẻ với phóng viên sau lễ bốc thăm, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực VFF, Trưởng Ban Tổ chức thi đấu của AFC khẳng định vòng chung kết U23 châu Á là giải đấu quan trọng với các quốc gia vì đây là giải đấu hướng tới Olympic Tokyo 2020.
 
Vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 8-26/1/2020 trên 4 SVĐ, gồm Chang Arena (Buriram), Rajamangala (Bangkok), Thammasat (Pathum Thani) và Tinsulanonda (Songkhla).
 
Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ thi đấu trên SVĐ Chang Arena của CLB Burinam, sân của đội bóng mà Lương Xuân Trường từng đầu quân.
 
Theo thể thức, các đội thi đấu vòng tròn tính điểm, hai đội đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết của giải đấu. Ba đội đứng đầu sẽ cùng với U23 Nhật Bản dự giải bóng đá nam Thế vận hội mùa Hè 2020 tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản.
 
Nếu U23 Nhật Bản lọt vào 3 đội dẫn đầu thì đội xếp thứ 4 sẽ có vé đến Tokyo dự Olympic.
Lễ bốc thăm bắt đầu
Lễ bốc thăm bắt đầu
Buổi lễ bốc thăm được tổ chức tại khách sạn Rama Gardens, Bangkok, Thái Lan.

Dự lễ bốc thăm có các quan chức Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), các HLV, các nhà báo.
Các nghệ sĩ Thái Lan biểu diễn trước buổi lễ.
Các nghệ sĩ Thái Lan biểu diễn trước buổi lễ.
Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức thi đấu của AFC phát biểu khai mạc.
Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức thi đấu của AFC phát biểu khai mạc.
***
U23 Việt Nam ở nhóm hạt giống số 1. Nguồn: AFC
U23 Việt Nam ở nhóm hạt giống số 1. Nguồn: AFC
Chiều 26/9, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ tổ chức bốc thăm chia bảng vòng chung kết Giải vô địch Bóng đá U23 châu Á 2020.
 
Vòng loại U23 châu Á 2020 khép lại sau loạt trận đấu kết thúc vào tối 26/3/2019 đã xác định được 16 đội bóng xuất sắc nhất vào thi đấu vòng chung kết diễn ra vào tháng 1/2020.
 
Theo đó, 11 đội nhất bảng, gồm: Qatar (bảng A), Bahrain (bảng B), Iraq (bảng C), UAE (bảng D), Jordan (bảng E), Uzbekistan (đương kim vô địch, bảng F), Triều Tiên (bảng G), Hàn Quốc (bảng H), Nhật Bản (bảng I), Trung Quốc (bảng J), Việt Nam (đương kim Á quân, bảng K) giành suất trực tiếp vào vòng chung kết.
 
Bốn đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất gồm: Iran (bảng C), Saudi Arabia (bảng D), Syria (bảng E), Australia (bảng H) cùng với chủ nhà U23 Thái Lan góp mặt ở giải đấu này.
Quốc kỳ của 16 nước có đội tuyển U23 dự vòng chung kết
Quốc kỳ của 16 nước có đội tuyển U23 dự vòng chung kết
Theo thể thức bốc thăm chia bảng vòng chung kết, 16 đội được chia thành 4 nhóm hạt giống cho 4 bảng đấu căn cứ vào thứ hạng xếp loại từ giải U23 châu Á 2018.
 
Ở nhóm hạt giống số 1, vị trí A1 là Thái Lan, nước chủ nhà vòng chung kết 2020. Kế tiếp là đương kim vô địch Uzbekistan, Á quân Việt Nam và Qatar.
 
Iraq và Nhật Bản, hai cựu vô địch (năm 2014 và 2016) cùng với Hàn Quốc, Triều Tiên ở nhóm hạt giống số 2.
 
Các đội Trung Quốc, Jordan cùng nhóm hạt giống số 3 với Australia và Saudi Arabia.
 
Bốn đội còn lại gồm: Iran, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain và Syria thuộc nhóm hạt giống số 4.
Hình ảnh ấn tượng nhất tại trận chung kết U23 châu Á 2018 giữa Việt Nam (áo đỏ) và Uzbekistan: Quang Hải tung cú sút
Hình ảnh ấn tượng nhất tại trận chung kết U23 châu Á 2018 giữa Việt Nam (áo đỏ) và Uzbekistan: Quang Hải tung cú sút "cầu vồng" xuyên thủng lưới Uzbekistan. Ảnh: AFC
Vòng chung kết U23 châu Á 2020 tổ chức tại Thái Lan từ ngày 8-26/1/2020. Ba đội dẫn đầu sẽ cùng với Nhật Bản giành quyền dự Olympic Tokyo 2020. Nếu Đội tuyển U23 Nhật Bản lọt vào nhóm 3 đội dẫn đầu thì đội xếp thứ 4 sẽ được quyền tới dự Olympic.
 
Lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U23 châu Á 2020 bắt đầu từ 15h chiều nay, ngày 26/9 (giờ Việt Nam) tại Bangkok, Thái Lan, quốc gia Đông Nam Á đầu tiên đăng cai giải đấu này.
.

Nguồn: Thanh Phương/Chinhphu.vn

.