Thứ Ba, 15/10/2019, 14:34 [GMT+7]

Bóng đá SEA Games 30: Việt Nam 'tái ngộ' Thái Lan, Indonesia

Sáng 15/10 tại Philippines, đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá SEA Games 30. Đáng chú ý cả bóng đá nam và nữ, Việt Nam đều chung bảng với Thái Lan, Indonesia.

Kết quả bốc thăm chia bảng bóng đá nam (bên trái) và bóng đá nữ SEA Games 30. Nguồn: Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á
Kết quả bốc thăm chia bảng bóng đá nam (bên trái) và bóng đá nữ SEA Games 30. Nguồn: Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á

Môn bóng đá nam SEA Games 30 có tất cả 11 đội tham dự, gồm: Thái Lan (đương kim vô địch), Malaysia (HCB), Indonesia (HCĐ), Myanmar, Việt Nam, Singapore, Lào, Campuchia, Philippines, Brunei, Timor Leste.

Các đội chia thành 2 bảng (1 bảng 5 đội, 1 bảng 6 đội), các đội thi đấu vòng tròn, lấy 2 đội nhất nhì mỗi bảng vào bán kết.

Theo kết quả bốc thăm, Đội tuyển U22 Việt Nam vào bảng 6 đội (bảng B) cùng với Thái Lan, Indonesia, Lào, Singapore và Brunei.

Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games 30 năm 2019 tổ chức tại Philippines chính thức diễn ra từ ngày 30/11 (khai mạc) đến ngày 11/12/2019 (bế mạc)

Môn bóng đá nam khởi tranh từ 26/11 trên 3 sân cỏ nhân tạo. Đây cũng là lần đầu tiên bóng đá nam tại 1 kỳ SEA Games thi đấu trên loại sân này. Tại kỳ SEA Games này, lứa tuổi cầu thủ tham dự là dưới 22 tuổi (U22) nhưng mỗi đội sẽ được phép đưa 2 cầu thủ trên tuổi 22 vào danh sách thi đấu.

Đội tuyển U22 Việt Nam dự SEA Games 30 vẫn do HLV Park Hang-seo dẫn dắt. Nòng cốt của đội là những gương mặt từng làm nên kỳ tích Á quân tại giải U23 châu Á 2018 như: Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Đức Chinh, Đoàn Văn Hậu…

Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games, ngày 13/10 vừa qua tại TPHCM, Đội tuyển U22 Việt Nam đã thi đấu giao hữu với Đội tuyển U22 Các Tiểu vương quốc Arab Thống Nhất (UAE). Hai đội đã hòa 1-1. Người ghi bàn cho U22 Việt Nam là tiền đạo Hà Đức Chinh.

* Ở nội dung bóng đá nữ, điều thú vị là Đội tuyển nữ Việt Nam cũng cùng bảng B với Thái Lan và Indonesia.

Tại SEA Games 30, bóng đá nữ chỉ có 6 đội tham dự, gồm: Việt Nam (đương kim vô địch), Thái Lan (đương kim Á quân), Myanmar (HCĐ), Indonesia, Malaysia và chủ nhà Philippines.

.

Nguồn: Thanh Xuân/Báo điện tử Chính phủ

.