Thứ Bảy, 30/11/2019, 15:40 [GMT+7]

'Sân cỏ nhân tạo' là kẻ thù đáng sợ của U22 Việt Nam

Thủ môn Bùi Tiến Dụng cho rằng mặt sân cỏ nhân tạo với chất lượng không cao ở SEA Games đang tạo ra những khó khăn nhất định với U22 Việt Nam.
 
Đoàn quân của HLV Park Hang-seo đang chứng tỏ được sức mạnh "đáng sợ" tại B môn bóng đá nam SEA Games 30 tuy nhiên đối thủ sắp tới là U22 Indonesia cũng khiến người hâm mộ Rồng Vàng không khỏi e ngại với những chiến thắng trước các đội mạnh như Thái Lan và Singapore.
Thủ thành Bùi Tiến Dũng. Ảnh: VFF.
Thủ thành Bùi Tiến Dũng. Ảnh: VFF.
Nói về trận đấu vào ngày 1-12 tới Bùi Tiến Dũng đánh giá rất cao sức mạnh của U22 Indonesia, đặc biệt là sau khi chứng kiến 2 chiến thắng liên tiếp của đội bóng xứ vạn đảo trước Thái Lan và Singapore. Tiến Dũng cho rằng, điểm mạnh nhất của U22 Indonesia chính là nền tảng cực tốt và điều này sẽ tạo lợi thế cho họ khi thi đấu trên sân cỏ nhân tạo.
 
“Trên mặt cỏ nhân tạo bóng đi nhanh hơn, độ nảy trên sân khó phán đoán. Chúng tôi đã được làm quen từ đầu giải nhưng mặt sân ở bên này không chất lượng lắm nên ít nhiều cũng gây ra khó khăn cho toàn đội”, Bùi Tiến Dũng chia sẻ vào sáng 29-11.
 
Thủ thành người Thanh Hóa cho rằng trong trận đấu tới cần phải đảm bảo sự an toàn trong phòng ngự trước khi tính đến việc ghi bàn và giành chiến thắng. “Việc giữ sạch lưới trước Indonesia là mục tiêu của toàn đội nói chung và hàng phòng ngự nói riêng. Trước tiên chúng tôi phải cố gắng giữ sạch lưới rồi sau đó mới nghĩ đến chiến thắng được”, thủ thành đang khoác áo CLB Hà Nội FC cho biết.
 
Lo ngại về hàng thủ U22 Việt Nam bắt đầu xuất hiện trong trận đấu ngày hôm qua(28-11) khi "rồng vàng" dù có chiến thắng "hủy diệt" trước U22 Lào nhưng vẫn để đội bóng láng giềng trên bán đảo Đông Dương chọc thủng lưới ở một tình huống cố định.
Ảnh: VFF.
Ảnh: VFF.
 
HLV Park Hang-seo cho rằng đây là bàn thua không đáng có bởi các cầu thủ đã được tập luyện rất kỹ trong những tình huống tương tự như vậy. Bùi Tiến Dũng cho biết toàn đội sẽ phải rút kinh nghiệm để tránh lặp lại những sai sót có thể dẫn tới kết quả bất lợi.
 
ĐT U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Indonesia vào 19h00 ngày 1-12 tới tại sân Rizal Memorial. Nếu đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp này, cơ hội vào bán kết sẽ rộng mở đối với thầy trò HLV Park Hang-seo.
.

Nguồn: CAND

.