Thứ Năm, 21/11/2019, 08:26 [GMT+7]

SEA Games 30: TTVN sẵn sàng cho 'cuộc đua' vào TOP đầu

Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) đã sẵn sàng cho việc chinh phục vị trí nhóm đội dẫn đầu SEA Games 30, trong đó, bóng đá nam hướng đến giành HCV, bóng đá nữ bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn TTVN dự SEA Games 30 cho biết dù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là việc nước chủ nhà Philiipines cắt giảm nhiều nội dung thế mạnh trong nhóm các môn thể thao Olympic, ASIAD, nhưng đoàn TTVN vẫn quyết tâm phấn đấu giành từ 65 HCV trở lên, đứng tốp đầu khu vực, giữ vững thành tích các môn Olympic. Với bóng đá, đội tuyển bóng đá nam (U22) và đội tuyển bóng đá nữ quyết giành thứ hạng cao nhất.

Theo ông Trần Đức Phấn, việc chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 30 được xúc tiến ngay sau khi ASIAD 2018 kết thúc. Các VĐV vừa tập huấn trong nước vừa được cử tham gia các giải thi đấu quốc tế (bóng đá, bơi, thể dục dụng cụ, quyền Anh…).  Bộ VHTT&DL  đã đầu tư trọng điểm 66 VĐV trong năm 2019, hướng mũi nhọn vào các môn thi đấu Olympic (điền kinh, bơi, rowing, bắn súng, cử tạ, thể dục dụng cụ, taekwondo, karatedo, đấu kiếm…). Đây cũng chính là các nội dung TTVN nhắm tới HCV.

Đội tuyển điền kinh được giao trọng trách nặng nề nhất với khoảng 15 HCV, còn VĐV bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên là cá nhân được giao chỉ tiêu nhiều nhất, giành ít nhất 8 HCV.

Ở nội dung đồng đội, bóng đá nam/nữ, Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam, đương kim vô địch SEA Games, vô địch Đông Nam Á 2019, giành suất dự vòng loại cuối cùng bóng đá nữ Olympic 2020 đã được VFF bố trí thi đấu giao hữu với Đội tuyển nữ Myanmar; sang Nhật Bản tập huấn 10 ngày. Đây cũng là cữ tập dượt cuối cùng của thầy trò HLV Mai Đức Chung trong quá trình bảo vệ tấm HCV tại SEA Games lần này.

Sau khi chốt danh sách 20 cầu thủ, toàn đội sẽ lên đường sang Philippines vào ngày 22/11.

Với Đội tuyển bóng đá nam (U22), dù không tập huấn ở nước ngoài nhưng toàn đội đã được bố trí thi đấu giao hữu với Đội tuyển U22 Trung Quốc (thắng 2-0), Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (hòa 1-1) và Myanmar (hòa 2-2).

Tại SEA Games 30, Đội tuyển U22 Việt Nam quy tụ lực lượng khá hùng hậu. Ngay sau khi kết thúc lượt trận thứ 5 vòng loại World Cp 2022 (19/11), HLV Park Hang-seo đã chốt danh dách 21 cầu thủ. Trong đó, 6 cầu thủ ở  Đội tuyển quốc gia vẫn đủ điều kiện thi đấu là Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Linh, Thành Chung, Hoàng Đức, Trọng Hùng cùng với 2 cầu thủ hơn 22 tuổi là Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng góp mặt.

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam lên đường sang Philippines dự SEA Games vào ngày 22/11.

Ở SEA Games lần này, Đội tuyển U22 Việt Nam cùng bảng với Thái Lan, Indonesia, Singapore, Lào và Brunei (bảng 6 đội) với mật độ 2 ngày/trận.

Ngày 25/11, các học trò ông Park Hang-seo đá trận mở đầu với đối thủ Brunei, trận cuối vòng bảng gặp Thái Lan vào ngày 5/12.

Với bóng đá nữ (6 đội), Đội tuyển nữ Việt Nam cùng bảng B với Thái Lan và Indonesia. Ngày 26/11, các học trò ông Mai Đức Chung gặp đội Thái Lan; ngày 29/11 gặp Indonesia.

Ở nội dung bóng rổ nam, Đội tuyển Bóng rổ Việt Nam sẽ thi đấu 2 nội dung (5x5 và 3x3). Với nội dung 5x5, bóng rổ Việt Nam hoàn toàn có thể tranh chấp huy chương do trong đội có tới 5/12 cầu thủ Việt kiều thi đấu tại giải vô địch bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBF).

Theo Tổng cục TDTT, ngày 26/11, "đại quân" của đoàn TTVN sẽ lên đường sang Philippines.

SEA Games 30 với sự tham gia của 11 nước Đông Nam Á, khai mạc ngày 30/11, kết thúc ngày 10/12.

8.750 VĐV tranh tài 56 môn tại 44 địa điểm thi đấu. Hoạt động chính của SEA Games 30 diễn ra tại khu liên hợp thể thao của thành phố New Clark, tỉnh Tarlac trên đảo chính Luzon của Philippines.

.

Nguồn: Thanh Xuân/Báo điện tử Chính phủ

.