Thứ Ba, 03/12/2019, 10:54 [GMT+7]

Messi đoạt Quả bóng vàng thứ 6: Thêm kỷ lục!

Có nhiều người chắn cảm thấy bất phục sau khi chứng kiến Lionel Messi nâng cao danh hiệu Quả bóng vàng 2019. Thế nhưng, mặc kệ những lời đàm tiếu, việc siêu sao người Argentina đứng trên bục cao nhất xét cho cùng là điều hoàn toàn xứng đáng.
 
"Messi mua giải", "Messi được trao Quả bóng vàng tình thương" hay "Messi có mỗi một chức vô địch La Liga mà cũng ăn Quả bóng vàng"... Đó là không ít lời mỉa mai, châm chọc được dành cho Messi sau khi chân sút 32 tuổi được vinh danh ở Paris.
Messi đoạt giải lần thứ 6 kỷ lục
Messi đoạt giải lần thứ 6 kỷ lục
 
Cũng phải thôi, bởi cho dù có xuất sắc thế nào đi chăng nữa, Messi không thể nào làm hài lòng tất cả mọi người. Dù vậy, thành thực mà nói, việc Messi bị nhiều fan nói ra nói vào cũng là lỗi do... anh, bởi đơn giản tiền đạo người Argentina quá xuất sắc.
 
Messi hay đến mức nhàm chán. Anh rê bóng qua hàng loạt cầu thủ đối phương rồi ghi bàn, anh sút phạt hàng rào đẹp mắt làm rung mành lưới đối thủ, anh kiến tạo tuyệt đỉnh cho đồng đội, tất cả công sức đó đều bị phủ nhận.
 
Không ít người hâm mộ chê bai Messi vì họ đòi hỏi nhiều hơn ở siêu sao sinh năm 1987. Thế nhưng, bản thân họ có lẽ không hiểu rằng ở làng túc cầu đương đại, mấy ai có thể làm được những điều trên như Messi? Cứ cho là có người làm được, song liệu cầu thủ đó đủ sức duy trì tính liên tục, thường xuyên đến mức tầm thường như Messi?
 
Bây giờ, hễ Messi lập công, rê dắt hoặc sút phạt thành bàn, không ít cổ động viên thậm chí còn chán chẳng thèm bận tâm, vì nó xảy ra như cơm bữa vậy. Đọc đến đây, nhiều fan sẽ đặt ra câu hỏi: "Nếu Messi thần thánh thế, sao Barca chỉ giành được mỗi chiếc cúp La Liga ở mùa 2018/19?".
 
Đúng vậy, Barca đã trải qua một mùa giải được coi là thất bại dù họ bảo vệ thành công vương La Liga. Nhưng chúng ta hãy nhớ lại xem, Messi đã thi đấu thế nào xuyên suốt cả mùa giải đó? Sau 38 vòng đấu, Barca ghi được cả thảy 90 bàn. Trong khi đó, một mình Messi đút túi 36 pha lập công cùng 15 đường kiến tạo, tức in dấu giày vào hơn nửa tổng số bàn của gã khổng lồ xứ Catalan.
 
Khép lại La Liga, Messi ẵm danh hiệu "Vua phá lưới" (Pichichi) kèm theo đó là không có đối thủ ở khâu kiến tạo. Thành tích 36 bàn ở La Liga cũng giúp Messi ẵm luôn giải thưởng Chiếc giày vàng châu Âu (Golden Shoe) mùa thứ ba liên tiếp.
 
Sang tới đấu trường Champions League, Messi tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt với 12 bàn thắng, qua đó đoạt thêm một danh hiệu "Vua phá lưới" nữa. Anh tỏa sáng rực rỡ với các bàn thắng ngoạn mục trước Liverpool ở lượt đi bán kết, nhưng việc Barca sụp đổ ở trận lượt về quả thực nằm ngoài khả năng của Messi.
 
Xét cho cùng, tiền đạo người Argentina cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, nên anh không thể lúc nào cũng đủ sức gồng gánh cả một tập thể từ trận này sang trận khác. Cần nhớ rằng, Quả bóng vàng lâu nay vẫn là giải thưởng tôn vinh sự xuất sắc của một cá nhân thay vì thành tích tập thể. Xét trên khía cạnh này, Messi rõ ràng vượt trội hơn hẳn so với các đối thủ còn lại, bao gồm cả Virgil van Dijk.
 
Trung vệ người Hà Lan cũng có một mùa giải 2018/19 thăng hoa cùng Liverpool, với đỉnh cao là chức vô địch Champions League. Cá nhân anh cũng nhận giải Cầu thủ hay nhất châu Âu, và hàng loạt kỷ lục phòng ngự đáng nể. Van Dijk quả thực rất xuất sắc, nhưng thật tiếc khi đối thủ lớn nhất của anh là Messi còn tuyệt vời hơn.
 
Bên cạnh các giải thưởng nêu bên trên, Messi còn là chủ nhân của danh hiệu FIFA The Best 2019, đồng thời được Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) bầu chọn là Cầu thủ làm bóng xuất sắc nhất năm 2019. Nhiều lúc chúng ta chắc hẳn sẽ tự hỏi, Messi rốt cuộc là tiền đạo hay tiền vệ? Câu trả lời là... cả hai, bởi anh vừa ghi bàn giỏi, vừa kiến tạo hay.
 
Messi là một cầu thủ toàn diện, một thiên tài trăm năm có một. Thật khó để tìm ra một cầu thủ nào đủ khả năng đảm đương được khối lượng công việc, khối óc nhạy bén cũng như nhãn quan chiến thuật đại tài như Messi. Ronaldo là một cỗ máy làm bàn tuyệt đỉnh, song CR7 rõ ràng không phải một cầu toàn năng.
 
Nhiệm vụ của Ronaldo lâu nay là "mắc võng trong vòng cấm", trong khi Messi phải vừa đảm nhận vai trò kiến thiết, sáng tạo lẫn ghi bàn ở Barca. Đã 3 năm rồi Messi lỡ hẹn với danh hiệu Quả bóng vàng, bất chấp anh vẫn phi thường qua từng mùa giải.
 
Việc được vinh danh tại Paris năm nay, dù vấp phải nhiều lời đám tiếu, tựu chung lại, vẫn vô cùng xứng đáng. Nó cho thấy một sự thừa nhận rằng, ở tuổi 32, Messi chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại.
 
Với 6 Quả bóng vàng trong tay, Messi chính là nhà Vua của làng túc cầu. Ngày hôm nay, tất cả đều phải ngả mũ trước Messi!
Danh sách giải thưởng
 
- Nam cầu thủ xuất sắc nhất: Lionel Messi (Barcelona & ĐT Argentina)
 
- Nữ cầu thủ xuất sắc nhất: Megan Rapinoe (Reign FC & ĐT Mỹ)
 
Hạng nhì & ba: Lucy Bronze (Lyon & ĐT Anh) & Alex Morgan (Orlando Prize & ĐT Mỹ)
 
- Giải thưởng Lev Yashin (Thủ môn xuất sắc nhất): Alisson (Liverpool & ĐT Brazil)
 
Hạng nhì & ba: Marc-Andre Ter Stegen (Barcelona & ĐT Đức) & Ederson (Man City & ĐT Brazil)
 
- Cúp Kopa (Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất): Mathijs De Ligt (Juventus & ĐT Hà Lan)
 
Hạng nhì & ba: Jadon Sancho (Dortmund & ĐT Anh) & Joao Felix (Atletico Madrid & ĐT Bồ Đào Nha)
 
Xếp hạng top 10 Quả bóng Vàng
 
1. Lionel Messi (Barcelona & ĐT Argentina)
 
2. Virgil Van Dijk (Liverpool & ĐT Hà Lan)
 
3. Cristiano Ronaldo (Juventus & ĐT Bồ Đào Nha)
 
4. Sadio Mane (Liverpool & ĐT Senegal)
 
5. Mohamed Salah (Liverpool & ĐT Ai Cập)
 
6. Kylian Mbappe (PSG & ĐT Pháp)
 
7. Alisson (Liverpool & ĐT Brazil)
 
8. Robert Lewandowski (Bayern Munich & ĐT Ba Lan)
 
9. Bernardo Silva (Man City & ĐT Bồ Đào Nha)
 
10. Riyad Mahrez (Man City & ĐT Algeria)
.

TH

.