Thứ Hai, 13/01/2020, 16:04 [GMT+7]

Trận đấu then chốt của U23 Việt Nam

Chiều tối ngày 13/1, Đội tuyển U23 Việt Nam gặp U23 Jordan ở lượt trận thứ 2 vòng bảng trong khuôn khổ vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2020.

HLV Park Hang-seo trong buổi tập của U23 Việt Nam. Ảnh: VTV
HLV Park Hang-seo trong buổi tập của U23 Việt Nam. Ảnh: VTV
Đây là trận đấu được dự báo là khó khăn cho thầy trò HLV Park Hang-seo.
 
Sau trận hòa 0-0 với đối thủ mạnh là Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), HLV Park Hang-seo cho biết: “Tôi có nói với các cầu thủ rằng đây là một trận cầu rất khó khăn và thực tế đúng là khó thật. Đây là trận đầu ở một giải đấu lớn, nên chúng tôi không tránh khỏi áp lực. Vì thế, một điểm là kết quả đáng hài lòng”.
 
Ở trận ra quân, vài cầu thủ U23 Việt Nam có thể còn hơi “bị ngợp” do lần đầu dự giải đấu lớn nên cách vận hành đội hình đôi khi còn chưa nhuần nhuyễn, thậm chí có trường hợp còn chưa kèm chặt đối thủ khiến khung thành có lúc rơi vào tình thế nguy hiểm.
Thầy Park sẽ khiến U23 Jordan bất ngờ với nhiều sự thay đổi về nhân sự?
Thầy Park sẽ khiến U23 Jordan bất ngờ với nhiều sự thay đổi về nhân sự?
Theo HLV Park Hang-seo, điểm yếu của U23 Việt Nam trong trận gặp UAE là cách chuyển trạng thái từ tấn công (3-4-3) sang phòng ngự (5-4-1) chưa trơn tru. Vì thế, nếu chỉ thi đấu với lòng quyết tâm thì chưa đủ và như vậy, một kết quả tốt trong trận gặp U23 Jordan sẽ khó đạt được.
 
U23 Jordan là đội bóng đầu tiên ở bảng D giành được 3 điểm sau khi vượt qua U23 Triều Tiên với tỉ số 2-1.
 
Trong trận gặp Triều Tiên, đội bóng vùng Tây Á đã cho thấy sức càn lướt mạnh mẽ nhờ nền tảng thể lực sung mãn cũng như sự bứt phá bằng tốc độ trong những pha lên bóng. Họ cũng triển khai cách tiếp cận khung thành đối phương bằng những đường chuyền dài, nhưng pha bóng bổng nhằm tận dụng lợi thế chiều cao của các tiền đạo trong những pha không chiến.
 
Phía Jordan có những cầu thủ rất đáng chú ý như tiền đạo Mohammad Ziad Atieh vừa giàu tốc độ, khả năng rê dắt cùng sự tinh quái. Ngoài ra, Yazan Abdallah và Al-Rawabdeh của Jordan cũng là những cầu thủ chất lượng có khả năng gây khó cho hàng phòng ngự đối phương…
 
Bên cạnh đó, với trận thắng Triều Tiên cùng ngôi đầu bảng, các cầu thủ Jordan đang có trạng thái tâm lý thoải mái trong trận đối đầu với U23 Việt Nam. Rõ ràng là ở trận đấu này, U23 Jordan ở thế “cửa trên”, vì vậy các học trò ông Park Hang-seo sẽ không thể để xảy ra sai lầm như trận đấu đầu tiên.
 
Nói về trận gặp U23 Việt Nam, HLV U23 Jordan Abdel Qader cho biết ông hy vọng các học trò duy trì được phong độ ấn tượng trong trận đấu này như những gì đã làm được trước Triều Tiên.
 
Ông Abdel Qader tuyên bố U23 Jordan sẽ chơi tấn công và làm tốt hơn nữa nhiệm vụ chính là ghi bàn thắng dù U23 Việt Nam có những cầu thủ sắc bén có thể thay đổi thế trận chỉ bằng một pha bóng.
 
Trở lại với tình hình U23 Việt Nam, theo VTV, trong buổi tập cuối cùng trước trận đấu với Jordan (ngày 12/1), các học trò ông Park luyện các mảng chiến thuật trong không khí khẩn trương.
 
Một số cầu thủ đau nhẹ (thủ môn Tiến Dũng, Hà Đức Chinh) cũng như hậu vệ Đình Trọng (thi đấu 40 phút trận gặp UAE) đã trở lại trạng thái bình thường. Sự trở lại của Đình Trọng sẽ giúp có thêm sự lựa chọn trong việc bố trí chiến thuật cho U23 Việt Nam ở 2 trận đấu còn lại của bảng D.
 
Hậu vệ Hồ Tấn Tài hết án treo giò và sẽ ra sân là tin vui với U23 Việt Nam.
 
Hiện tại, U23 Việt Nam mới chỉ có 1 điểm nên ở 2 trận đấu còn lại, thầy trò HLV Park Hang-seo cần có được ít nhất 4 điểm để giành 1 trong 2 suất đi tiếp. Vì thế, có điểm trong trận đấu với Jordan chính là cơ hội tiến sâu vào giải đấu của các cầu thủ Việt Nam.
 
Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan bắt đầu từ 2015 ngày 13/1 trên sân Buriram. Trước đó, từ 17h15, U23 UAE gặp U23 Triều Tiên.
Xếp hạng bảng D sau trận ra quân.
Xếp hạng bảng D sau trận ra quân.
Tính đến thời điểm này, các bảng A, B, C của VCK U23 châu Á 2020 đã qua 2 lượt trận.
 
Ở bảng A, U23 Thái Lan sau khi thắng tưng bừng Bahrain đã khựng lại do thua Australia. Vì vậy, tấm vé đi tiếp sẽ được quyết định ở lượt trận cuối cùng.
 
Với bảng B, U23 Nhật Bản đã bị loại do thua cả 2 trận. Hai suất đi tiếp là cuộc cạnh tranh của 3 đội là Syria, Saudi Arabia (cùng 4 điểm) và Qatar (2 điểm). 
 
Còn ở bảng C, U23 Trung Quốc đã bị loại do cũng thua cả 2 trận. U23 Hàn Quốc là đội đầu tiên giành vé vào tứ kết và suất còn lại ở bảng C chắc chắn sẽ không bị Uzbekistan (4 điểm) bỏ lỡ.
.

Thanh Phương

.