Thứ Bảy, 22/02/2020, 07:47 [GMT+7]

Đội tuyển Việt Nam so tài với Đội tuyển Kyrgyzstan

Liên đoàn Bóng đá Kyrgyzstan đã có thư phúc đáp khẳng định sẽ cử Đội tuyển quốc gia Kyrgyzstan sang thi đấu giao hữu với Đội tuyển Việt Nam vào ngày 26/3/2020.

 Các cầu thủ Kyrgyzstan hiện đang xếp thứ 2 bảng F vòng loại World Cup 2022. Ảnh: VFF
Các cầu thủ Kyrgyzstan hiện đang xếp thứ 2 bảng F vòng loại World Cup 2022. Ảnh: VFF
Ngay sau khi trận giao hữu giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Iraq (đã chốt lịch vào ngày 26/3/2020) bị huỷ, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các học trò HLV Park Hang-seo trước trận gặp Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã xúc tiến phương án mời đội bóng khác.
 
Kết quả khả quan đã tới vào chiều 19/2 khi VFF nhận được thư phúc đáp của Liên đoàn Bóng đá Kyrgyzstan về việc cử Đội tuyển quốc gia Kyrgyzstan sang thi đấu giao hữu với Đội tuyển Việt Nam vào ngày 26/3.
 
Trong thư, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Kyrgyzstan Mederbek khẳng định sẽ cử “đội tuyển A” sang Việt Nam thi đấu giao hữu với thầy trò HLV Park Hang-seo. Ông Mederbek Sydykov nhấn mạnh trận giao hữu này rất quan trọng với các cầu thủ Kyrgyzstan nhằm chuẩn bị cho trận gặp Đội tuyển Myanmar tại vòng loại World Cup 2022 sắp tới.
Tại vòng loại World Cup 2022, đội bóng Trung Á này (hạng 96 FIFA) cùng bảng F với các đội Nhật Bản, Tajikistan, Myanmar và Mông Cổ.
 
Sau 5 lượt trận đã đấu, Đội tuyển Kyrgyzstan giành được 7 điểm với 2 trận thắng, 1 trận hòa, thua 2 trận, ghi được 10 bàn, lọt lướt 5 bàn, xếp thứ 2 bảng F. Trong khi đó, Đội tuyển Việt Nam hiện tạm dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau 5 trận.
 
Ở lượt trận thứ 6 (ngày 31/3), Đội tuyển Việt Nam làm khách trên sân Đội tuyển Malaysia, còn Kyrgyzstan sẽ gặp Myanmar.
 
Dự kiến, trận giao hữu quốc tế giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Kyrgyzstan  hoặc trên SVĐ Thống Nhất (TPHCM) hoặc SVĐ Bình Dương.
 
Về HLV Park Hang-seo, sau khi Đội tuyển U23 Việt Nam dừng bước tại vòng bảng Giải vô địch U23 châu Á 2020 hồi tháng 1, ông Park về Hàn Quốc nghỉ Tết. Nhưng do dịch bệnh COVID-19 xảy ra cùng với việc V.League 2020 ở Việt Nam tạm lùi ngày khai cuộc nên HLV Park Hang-seo dự kiến sẽ trở lại Việt Nam vào ngày 20/2.
 
Trước lượt trận thứ 6 vòng loại World Cup gặp Malaysia, tin vui với Đội tuyển Việt Nam và HLV Park Hang-seo là tiền vệ Phan Văn Đức (Sông Lam Nghệ An) sẽ góp mặt sau kỳ điều dưỡng chấn thương từ tháng 7/2019. Bên cạnh đó, tiền đạo Công Phượng đã trở về Việt Nam đầu quân cho CLB Thành phố Hồ Chí Minh. Ở trận gặp CLB Yangon United (Myanmar) trong khuôn khổ AFC Cup 2020 (ngày 11/2), “học trò cưng” của ông Park Hang-seo đã ghi 1 bàn thắng.
 
Dù không phải là nhân tố mới nhưng đây là 2 cầu thủ quan trọng trong “chiến dịch” hướng tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022 của Đội tuyển Việt Nam với 3 trận đấu nữa (gặp Malaysia, Indonesia và UAE).
 
Theo kế hoạch, Đội tuyển Việt Nam hội quân vào ngày 21/3.
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.