Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201409/cong-bo-va-trao-quyet-dinh-thang-cap-bac-ham-thuong-tuong-cand-doi-voi-dong-chi-thu-truong-to-lam-533923/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201409/cong-bo-va-trao-quyet-dinh-thang-cap-bac-ham-thuong-tuong-cand-doi-voi-dong-chi-thu-truong-to-lam-533923/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Công bố và trao Quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng CAND đối với đồng chí Thứ trưởng Tô Lâm. - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 17/09/2014, 10:39 [GMT+7]

Công bố và trao Quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng CAND đối với đồng chí Thứ trưởng Tô Lâm.

Ngày 16/9, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với các cơ quan liên quan đã trang trọng tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng Công an nhân dân (CAND) đối với đồng chí Tô Lâm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang đã tới dự, trao Quyết định và giao nhiệm vụ cho đồng chí Tô Lâm.
 
Tới dự buổi Lễ còn có đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch nước; các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban, bộ, ngành TW. Về phía Bộ Công an có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng ủy Công an TW, đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục, Bộ Tư lệnh... trực thuộc Bộ Công an.
 
Tại buổi Lễ, sau khi công bố Quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trân trọng trao Quyết định cho đồng chí Tô Lâm.
 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Tô Lâm.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Tô Lâm.
Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng đồng chí Tô Lâm được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng và chúc mừng lực lượng CAND.
 
Đồng chí Chủ tịch nước khẳng định, đây là sự đánh giá của Đảng, Nhà nước đối với công lao đóng góp, sự tiến bộ, trưởng thành của đồng chí Tô Lâm nói riêng và của lực lượng CAND nói chung. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng là niềm tự hào, là vinh dự lớn nhưng trách nhiệm lại càng cao; chính vì vậy, với vai trò là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp cao của lực lượng CAND, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn, đồng chí Tô Lâm tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, phát huy hơn nữa năng lực, trí tuệ của mình, cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của lực lượng CAND.
 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ 4 nhiệm vụ trọng tâm mà lực lượng CAND cũng như đồng chí Tô Lâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, là: Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Anh hùng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; trong bất cứ tình huống nào, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ về “đạo” của người làm tướng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó.
 
Tiếp tục tham mưu cho Đảng, Nhà nước để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nắm chắc tình hình, dự báo và đề ra được những phương án giải quyết các tình huống hệ trọng về an ninh quốc gia, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; tạo dựng và giữ gìn môi trường hòa bình để phát triển đất nước, thúc đẩy quan hệ đối ngoại, phục vụ tốt hội nhập quốc tế và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Đại tướng Trần Đại Quang với các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Đại tướng Trần Đại Quang với các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an.

 

Đại tướng Trần Đại Quang tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Tô Lâm.
Đại tướng Trần Đại Quang tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Tô Lâm.
 
Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an cùng toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ CAND, Đại tướng Trần Đại Quang chân thành cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng CAND; nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Thứ trưởng Tô Lâm được Đảng, Nhà nước quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng CAND.
 
Đồng chí Đại tướng nêu rõ, quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng đối với đồng chí Thứ trưởng Tô Lâm không chỉ là niềm vinh dự, tự hào riêng của đồng chí Tô Lâm mà còn là niềm vinh dự, tự hào của toàn lực lượng CAND; thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những thành tích, công lao đóng góp to lớn của lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT); khẳng định bước trưởng thành, phát triển của lực lượng CAND. Lực lượng CAND nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; chú trọng tổ chức tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp đảm bảo ANTT; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân và các ngành, các cấp, dựa vào nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ ANTT, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, phục vụ thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…
 
Tại buổi Lễ trang trọng này, Thượng tướng Tô Lâm nguyện tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Nhà nước CHXHCN Việt Nam, hết lòng phụng sự Tổ quốc và nhân dân; giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, không ngừng học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn "đạo" của người làm Tướng như ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đại tướng Trần Đại Quang tại buổi Lễ
.

Nguồn: Cand.com.vn

.