Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201603/khai-hoi-den-chin-gian-nam-2016-668681/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201603/khai-hoi-den-chin-gian-nam-2016-668681/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Khai hội đền Chín Gian năm 2016 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 24/03/2016, 10:33 [GMT+7]

Khai hội đền Chín Gian năm 2016

(Congannghean.vn)-Trong các ngày từ 22 đến 24/3, tại xã Châu Kim, UBND huyện Quế Phong phối hợp UBND huyện Quỳ Châu và Quỳ Hợp tổ chức Lễ hội đền Chín Gian năm 2016. Đây là trung tâm sinh hoạt văn hóa tâm linh, nơi bảo lưu và phát triển văn hóa đặc thù của dân tộc Thái vùng Tây bắc Nghệ An.

 

Các tiết mục văn nghệ đến từ các dân tộc Mông, Thái, Khơ mú chào mừng lễ hội
Các tiết mục văn nghệ đến từ các dân tộc Mông, Thái, Khơ mú chào mừng lễ hội

 


 

Đông đảo đại biểu đến từ các sở, ban, ngành; các huyện Quỳ Châu, Quỳ Hợp, các huyện của tỉnh Thanh Hóa, Quãng Ngãi; 14 xã, thị trấn và nhân dân tham dự khai mạc lễ hội
Đông đảo đại biểu đến từ các sở, ban, ngành; các huyện Quỳ Châu, Quỳ Hợp, các huyện của tỉnh Thanh Hóa, Quãng Ngãi; 14 xã, thị trấn và nhân dân tham dự khai mạc lễ hội

Đền Chín Gian tiếng địa phương gọi là đền hiến trâu hoặc tiến Cau hoong, được xây dựng từ đầu thế kỷ XIV lập nên để tế trời, tế tổ, cầu phúc, cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bản làng yên ổn. Trải qua gần 700 năm, di tích và lễ hội đền Chín Gian đã tạo dấu ấn vô cùng quan trọng trong dòng chảy văn hóa xứ Nghệ và khẳng định được những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể góp phần làm giàu thêm nền văn hóa Việt Nam. Năm 2008, đền Chín Gian được công nhận là Di tích Lịch sử- Văn hóa cấp tỉnh.

Nghi lễ tại điện thờ chính của đền Chín Gian
Nghi lễ tại điện thờ chính của đền Chín Gian
Trước đó, Ban Tổ chức lễ hỗi và nhân dân, du khách đã tham gia các nghi thức  Lễ Khai quang, Lễ Yết cáo (Lễ Khẩy quan), khai mạc các môn thi thể thao dân tộc và thi hát xuối, nhuôn, thi viết chữ Thái và thi người đẹp đền Chín gian. 

 

Nhân dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu truyền thống nguồn cội của lễ hội
Nhân dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu truyền thống nguồn cội của lễ hội

 

 

Đông đảo người dân đến tham quan di tích và tham dự các hoạt động lễ hội
Đông đảo người dân đến tham quan di tích và tham dự các hoạt động lễ hội

 

.

Xuân Thống

.