Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201603/tap-huan-cong-tac-bao-ve-va-dau-tranh-ve-nhan-quyen-2016-669020/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201603/tap-huan-cong-tac-bao-ve-va-dau-tranh-ve-nhan-quyen-2016-669020/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tập huấn công tác bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền 2016 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 25/03/2016, 16:58 [GMT+7]

Tập huấn công tác bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền 2016

(Congannghean.vn)-Chiều 25/3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền năm 2016. Dự hội nghị có đồng chí Đại tá Lê Anh Tuấn – Phó Chánh văn phòng Nhân quyền Chính phủ, Phó Cục trưởng Cục A74, Bộ Công an; Đồng chí Lê Xuân Đại – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Nhân quyền tỉnh Nghệ An; Đồng chí Đại tá Lê Khắc Thuyết - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó ban Thường trực Nhân quyền tỉnh cùng các đại biểu là đại diện các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh…
 
Cùng với sự phát triển của các quan hệ quốc tế song phương và đa phương, dân chủ nhân quyền đang trở thành một trong những vấn đề toàn cầu, có vị trí ngày càng nổi bật, được cộng đồng quốc tế quan tâm. Chính sách thúc đẩy và đảm bảo quyền con người không chỉ còn là mục tiêu của mỗi quốc gia mà còn được sử dụng như một công cụ thực hiện chính sách đối ngoại, tạo lập vị thế và ảnh hưởng của quốc gia trên trường quốc tế.
Đồng chí Lê Xuân Đại – Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Nhân quyền tỉnh Nghệ An khai mạc hội nghị
Đồng chí Lê Xuân Đại – Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Nhân quyền tỉnh Nghệ An khai mạc hội nghị

Tuy nhiên, cùng với sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, các vấn đề dân chủ nhân quyền dần bị lợi dụng như một công cụ để can thiệp, lật đổ chính quyền, áp đặt mô hình phát triển và các giá trị không phù hợp, thực hiện “diễn biến hòa bình” mà đối tượng bị nhắm tới thường là các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Đồng chí Đại tá Lê Anh Tuấn - Phó Chánh Văn phòng Nhân quyền Chính phủ, Phó Cục trưởng Cục A74, Bộ Công an trình bày chuyên đề về công tác đấu tranh, bảo vệ nhân quyền trong tình hình mới
Đồng chí Đại tá Lê Anh Tuấn - Phó Chánh Văn phòng Nhân quyền Chính phủ, Phó Cục trưởng Cục A74, Bộ Công an trình bày chuyên đề về công tác đấu tranh, bảo vệ nhân quyền trong tình hình mới

     

Đồng chí Đại tá Lê Khắc Thuyết - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó ban Thường trực Nhân quyền tỉnh dự hội nghị
Đồng chí Đại tá Lê Khắc Thuyết - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó ban Thường trực Nhân quyền tỉnh dự hội nghị

Sau 25 năm hội nhập khu vực và quốc tế, Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức trong lĩnh vực dân chủ, nhân quyền. Do đó, việc dự báo các xu hướng phát triển của vấn đề nhân quyền trong thời gian tới, từ đó chuẩn bị cách thức ứng phó phù hợp, có ý nghĩa quan trọng đối với sự thành công của quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Giảng viên Nguyễn Thị Hồng Yến trình bày chuyên đề: Tổng quan hệ thống pháp luật của Nhà nước ta về quyền con người
Giảng viên Nguyễn Thị Hồng Yến trình bày chuyên đề: Tổng quan hệ thống pháp luật của Nhà nước ta về quyền con người

 

 

 

 Đại biểu các ban, ngành cấp tỉnh tham dự hội nghị 
Tại hội nghị này, các đại biểu đã được Giảng viên Nguyễn Thị Hồng Yến – Phó Trưởng Khoa Luật pháp Quốc tế, Đại học Luật Hà Nội, trình bày chuyên đề “Tổng quan hệ thống pháp luật của Nhà nước về quyền con người”. Đồng chí Đại tá Lê Anh Tuấn – Phó Chánh Văn phòng Nhân quyền Chính phủ, Phó Cục trưởng Cục A74, Bộ Công an trình bày chuyên đề “Công tác bảo vệ nhân quyền trong tình hình mới”.
 
Thông qua hội nghị, các đại biểu được trang bị các kiến thức cơ bản, thực tế về hệ thống pháp luật Nhà nước ta về quyền con người cũng như vấn đề đấu tranh, bảo vệ nhân quyền trong tình hình mới. Thông qua đó, làm tốt công tác tuyên truyền, xử lý tốt các tình huống liên quan đến vấn đề Nhân quyền và quyền lợi hợp pháp của con người.
.

Đức Thắng

.