Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201610/mua-giam-nhanh-lo-bao-vao-bien-dong-704125/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201610/mua-giam-nhanh-lo-bao-vao-bien-dong-704125/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Mưa giảm nhanh, lo bão vào Biển Đông - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 16/10/2016, 09:45 [GMT+7]

Mưa giảm nhanh, lo bão vào Biển Đông

 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết hôm nay (16/10), mưa ở các tỉnh miền Trung sẽ giảm nhanh, chỉ còn một số điểm cục bộ mưa vừa, mưa to. Trong khi cơn bão Sakira đã đi vào Biển Đông với tốc độ nhanh, hướng di chuyển phức tạp.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mực nước trên thượng lưu các sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang (Quảng Bình) sẽ tiếp tục xuống nhưng vẫn ở mức cao, từ báo động 1 đến báo động 3, trên sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) đang lên. Hạ lưu sông Ngàn Sâu, sông La (Hà Tĩnh), sông Cả (Nghệ An) tiếp tục lên, từ báo động 1 đến dưới báo động 3. Riêng sông Ngàn Sâu qua huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vẫn còn cao trên báo động 3 tới 1m. Cảnh báo ngập lụt tiếp diễn ở Hà Tĩnh, Quảng Bình và nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất ở Nghệ An, Hà Tĩnh.

Trên biển, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, các đảo Thổ Chu, Phú Quốc chiều tối nay có mưa dông rải rác khiến tầm nhìn xa giảm 4-10km. Vùng giữa và nam Biển Đông, quần đảo Trường Sa, ven bờ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa dông kèm lốc xoáy.

Đáng chú ý, sáng nay, bão Sarika đi vào khu vực bắc Biển Đông. Đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có diễn biến phức tạp

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương nhận định đến 1 giờ ngày 17/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16.

Vùng nguy hiểm: gió mạnh từ cấp 6 trở lên phía bắc Vĩ tuyến 140N và phía đông Kinh tuyến 1130E. Gió mạnh từ cấp 8 trở lên phía bắc Vĩ tuyến 150N và phía đông Kinh tuyến 1140E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 18/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13-14, giật cấp 17. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15km.

.

Nguồn: Chinhphu.vn