Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201804/dai-su-quan-lao-to-chuc-don-tet-co-truyen-bunpimay-tai-ha-noi-789637/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201804/dai-su-quan-lao-to-chuc-don-tet-co-truyen-bunpimay-tai-ha-noi-789637/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đại sứ quán Lào tổ chức đón Tết cổ truyền Bunpimay tại Hà Nội - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 13/04/2018, 10:25 [GMT+7]

Đại sứ quán Lào tổ chức đón Tết cổ truyền Bunpimay tại Hà Nội

Tối ngày 12/4, tại Hà Nội, Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào tổ chức Lễ đón Tết cổ truyền Bunpimay 2561 (tính theo Phật lịch) của nhân dân các dân tộc Lào.
 
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Uỷ viên Trung ương, Phó Chủ tịch nước cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành và địa phương của Việt Nam. 
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ buộc chỉ tay trong tết cổ truyền Lào Bunphimay. Ảnh: VGP/Hải Minh
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ buộc chỉ tay trong tết cổ truyền Lào Bunphimay. Ảnh: VGP/Hải Minh
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane, các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đông đảo lưu học sinh Lào đang công tác, học tập tại Việt Nam đã dự lễ.  
 
Trong diễn văn chúc mừng, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gửi tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em lời chúc năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
 
Phó Chủ tịch nước cho rằng Tết cổ truyền Bunpimay năm nay diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng, là năm bản lề đất nước Lào đang nỗ lực và đạt được thành tựu quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Nhân dân Cách  mạng Lào lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ VIII giai đoạn 2016-2020.
 
Phó Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào đã tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, an ninh-chính trị được giữ vững, kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ở mức cao, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, vai trò vị thế của Lào ngày càng được nâng cao ở khu vực và thế giới. 
Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gửi tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em lời chúc năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Ảnh: VGP/Hải Minh
Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gửi tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em lời chúc năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Ảnh: VGP/Hải Minh
Theo Phó Chủ tịch nước, năm 2017 là năm đặc biệt trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào khi hai nước tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước, giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu biết sâu sắc hơn về quan hệ gắn bó, keo sơn Việt Nam-Lào.
 
Quan hệ chính trị tiếp tục được tăng cường, ngày càng đi vào chiều sâu. Hợp tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại ngày càng chặt chẽ và đạt hiệu quả tích cực.
 
Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư được quan tâm, thúc đẩy; hợp tác văn hóa-giáo dục, khoa học-công nghệ có nhiều chuyển biến tích cực. Hợp tác giữa các cơ quan của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, đoàn thể, các tổ chức nhân dân và  địa phương, nhất là các địa phương có chung biên giới tiếp tục được tăng cường và mở rộng. 
Đặc biệt, kết quả của Cuộc họp cấp cao hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đầu năm 2018 và Kỳ họp lần thứ 40 của Ủy ban Liên Chính phủ Việt-Lào ngày 5/2/2018 với 13 thỏa thuận quan trọng được ký kết đã tạo động lực và điều kiện mới đưa hợp tác hai nước ngày càng sâu sắc và hiệu quả hơn trong những năm tới. 
 
Phó Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, năm 2018 hai nước tiếp tục thắt chặt và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào với nhiều bước phát triển mới.
 
Tết Bunpimay là một trong những lễ hội cổ truyền lớn nhất của Lào với sự kế thừa phong tục tập quán lâu đời in đậm bản sắc văn hóa của Lào; là dịp hội tụ tình đoàn kết giữa các dân tộc của Lào.
.

Nguồn: Hải Minh/Chinhphu.vn

.