Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201805/cuoc-gap-thuong-dinh-my-trieu-phai-duoc-to-chuc-thanh-cong-796563/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201805/cuoc-gap-thuong-dinh-my-trieu-phai-duoc-to-chuc-thanh-cong-796563/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ, Triều 'phải được tổ chức thành công' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 28/05/2018, 07:31 [GMT+7]

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ, Triều 'phải được tổ chức thành công'

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định, trong cuộc gặp giữa ông và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, hai bên "nhất trí rằng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ -Triều vào ngày 12/6 tới phải được tổ chức thành công".
 
TTXVN cho hay, Tổng thống Hàn Quốc đưa ra thông báo trên tại một cuộc họp báo được phát trên truyền hình toàn quốc về nội dung cuộc gặp trước đó của ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên ngày 26/5.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-n tại cuộc gặp ngày 26/5.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-n tại cuộc gặp ngày 26/5.
Tổng thống Moon Jae-in nêu rõ: Chủ tịch Kim Jong-un đã một lần nữa bày tỏ rõ ràng cam kết của ông là hoàn tất phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên sau khi đã cam kết điều này trong Tuyên bố Panmunjom, đồng thời bày tỏ sẵn sàng chấm dứt lịch sử chiến tranh và đối đầu thông qua cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ -Triều.
 
Tổng thống Hàn Quốc cũng khẳng định trong cuộc gặp giữa ông và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, hai bên "nhất trí rằng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ -Triều vào ngày 12/6 tới phải được tổ chức thành công".
 
Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh, nếu hai lãnh đạo Mỹ -Triều đều hy vọng về sự thành công của hội nghị thượng đỉnh song phương sắp tới, thì hai bên cần từ bỏ mọi sự hiểu lầm thông qua việc thông tin trực tiếp và tiến hành đẩy đủ các cuộc đối thoại cần thiết về chương trình nghị sự cho sự kiện này.
 
Tổng thống Hàn Quốc cho biết thêm có nhiều hy vọng tổ chức một cuộc gặp 3 bên Hàn - Triều - Mỹ sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhằm chấm dứt cuộc Chiến tranh Triều Tiên.
 
Cuộc gặp giữa Tổng thống Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngày 26/5 diễn ra tại địa điểm thuộc phía Triều Tiên ở làng đình chiến Panmunjom. Đây là cuộc gặp thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo này. Cuộc gặp đầu tiên diễn ra ngày 27/4 tại địa điểm thuộc phía Hàn Quốc cũng ở làng đình chiến Panmunjom.
 
Cùng ngày 27/5, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in một ngày trước đó đã bày tỏ "ý chí kiên định" tiến hành hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
 
Theo KCNA, tại cuộc gặp, Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng cam kết thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên thông qua việc phi hạt nhân hóa và cải thiện quan hệ liên Triều.
 
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đồng thời cảm ơn nỗ lực của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong việc thúc đẩy cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ -Triều, trong đó nhấn mạnh việc hai bên hợp tác tích cực nhằm cải thiện quan hệ Triều Tiên - Mỹ đồng thời thiết lập cơ chế hướng tới hòa bình bền vững.
 
Trong khi đó, tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết mọi việc hướng tới hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên vào ngày 12/6 đang diễn ra "rất tốt đẹp" và ông đặt nhiều hy vọng vào cuộc gặp này với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
 
Tổng thống Donald Trump nêu rõ: “Chúng tôi đang trông chờ ngày 12/6 tại Singapor. Không có gì thay đổi".
 
Phát biểu trên được đưa ra sau khi Người đứng đầu Nhà Trắng ngày 24/5 bất ngờ tuyên bố hủy cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa ông với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 12/6. Tuy nhiên, 24 giờ sau đó Tổng thống Mỹ lại khẳng đỉnh cuộc gặp có thể vẫn diễn ra như dự định sau khi quan chức hai bên có các cuộc đàm phán hiệu quả.
 
Ngày 26/5, Nhà Trắng ra thông báo cho biết, một đoàn quan chức của Nhà Trắng sẽ lên đường tới Singapore vào cuối tuần này theo như kế hoạch để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến diễn ra ngày 12/6 tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
 
Cùng ngày, tạp chí Politico đưa tin một đội tiền trạm gồm 30 quan chức Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ đang chuẩn bị lên đường tới Singapore vào cuối tuần này.
 
Trước đó, ngày 23/5, Ủy ban Trừng phạt của Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên Hợp Quốc đã phê chuẩn việc đi lại cho các quan chức Triều Tiên tới Singapore để dự sự kiện lịch sử này cùng các cuộc họp theo kế hoạch.
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.