Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201810/asean-khuyen-khich-cac-to-chuc-xa-hoi-tham-gia-tang-cuong-cong-dong-819087/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201810/asean-khuyen-khich-cac-to-chuc-xa-hoi-tham-gia-tang-cuong-cong-dong-819087/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
ASEAN khuyến khích các tổ chức xã hội tham gia tăng cường Cộng đồng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 16/10/2018, 14:42 [GMT+7]

ASEAN khuyến khích các tổ chức xã hội tham gia tăng cường Cộng đồng

Ngày 15/10, tại Trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta, Indonesia, đã diễn ra Diễn đàn lần thứ 2 các tổ chức xã hội liên kết với ASEAN.
 
Diễn đàn nhằm cung cấp thông tin đồng thời còn khuyến khích các tổ chức xã hội thảo luận các dự án và tăng cường hợp tác giữa các tổ chức này với ASEAN trong tương lai. Đây cũng là dịp trao đổi về kế hoạch làm việc của các tổ chức ASEAN cũng như các mục tiêu và thách thức trong hoạt động của các trung tâm thuộc ASEAN, hướng tới thực hiện Tầm nhìn ASEAN 2025 với sự tham gia của không chỉ các chính phủ mà cả các tổ chức và người dân.
Diễn đàn lần thứ 2 các tổ chức xã hội liên kết với ASEAN được tổ chức tại Trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta, Indonesia
Diễn đàn lần thứ 2 các tổ chức xã hội liên kết với ASEAN được tổ chức tại Trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta, Indonesia
Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi nhấn mạnh: “Tất cả chúng ta đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng cường Cộng đồng ASEAN. Các tổ chức xã hội cần tiếp tục thực hiện công việc của mình và tin tưởng vào kết quả của sự đóng góp này. Chúng ta chia sẻ mong muốn mang lại những tác động tích cực cho người dân ASEAN, đồng thời chúng ta cũng đang tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân về ASEAN”.
 
Ông Lee Yoong Yoong, Giám đốc các vấn đề cộng đồng của ASEAN cho biết, đây là lần thứ hai Ban Thư ký ASEAN tổ chức Diễn đàn này. Diễn đàn là một trong các chương trình vì cộng đồng ASEAN và là cơ hội tốt để tăng cường hiểu biết sâu rộng hơn về văn hóa, xã hội cũng như kinh tế các quốc gia thành viên ASEAN. 
 
Đại biểu Việt Nam, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Duy Tân Lê Nguyễn Tuệ Hằng - đại diện Hiệp hội Đường đến ASEAN gồm 82 trường đại học trong khối ASEAN - cho biết, Đại học Duy Tân là một trong 5 trường được ASEAN công nhận đã có những đóng góp trong việc xây dựng chương trình “Đường đến ASEAN”, giúp sinh viên các trường trong khối được giao lưu, kết nối và tăng cường sự hiểu biết văn hóa của mỗi nước. Hằng năm, Hiệp hội Đường đến ASEAN tổ chức hàng trăm cuộc giao lưu giữa 82 trường đại học trong khối. Mỗi trường sẽ tiếp đón sinh viên, giúp các sinh viên tìm hiểu văn hóa tại nước sở tại, cũng như giúp sinh viên giao lưu và có cơ hội thực tập ở các doanh nghiệp trong ASEAN. Đây là hoạt động thiết thực giúp sinh viên trang bị những kỹ năng cần thiết để có thể hội nhập ASEAN.
 
Tại Diễn đàn, các đại biểu đến từ các nước chia sẻ kinh nghiệm, bao gồm việc hợp tác với các bên liên quan, trong và ngoài ASEAN, thảo luận các thông tin cập nhật và ưu tiên của Cộng đồng ASEAN, thúc đẩy sự tham gia ngày càng sâu rộng hơn của các tổ chức xã hội nhằm đáp ứng tầm nhìn của một cộng đồng ASEAN, bao gồm tất cả các công dân ASEAN và lấy con người làm trung tâm.
.

Nguồn: TTXVN