Thứ Năm, 08/08/2019, 20:10 [GMT+7]

Công an tỉnh Nghệ An xuất sắc giành giải A tại Liên hoan tuyên truyền, giới thiệu sách trong CAND

(Congannghean.vn)-Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019); 74 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 14 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong 2 ngày 7-8/8/2019, Bộ Công an đã tổ chức thành công Liên hoan tuyên truyền, giới thiệu sách với chủ đề 'Công an nhân dân khắc ghi lời Bác dặn'.

Đại tá Nguyễn Văn Toàn, Phó cục trưởng Cục X03 phát biểu tổng kết liên hoan
Đại tá Nguyễn Văn Toàn, Phó cục trưởng Cục Cục Công tác đảng và công tác chính trị phát biểu tổng kết liên hoan
Liên hoan tuyên truyền, giới thiệu sách trong CAND với sự tham gia của 18 đội thi thuộc Công an một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có hoạt động thư viện nổi bật, tổ chức tốt phong trào tuyên truyền giới thiệu sách và phát triển văn hóa đọc trong những năm qua. Mỗi đội tham dự trải qua 3 phần thi: Chào hỏi; giới thiệu sách và năng khiếu được dàn dựng công phu, sáng tạo, tạo nên một bức tranh sinh động, đa màu sắc của các CBCS làm công tác thư viện trong CAND. Đồng thời, mang đến liên hoan những sắc màu riêng của từng vùng miền, giúp người xem được ôn lại khí thế hào hùng lịch sử của dân tộc.
 
Phát biểu tổng kết Liên hoan, đồng chí Nguyễn Văn Toàn - Phó cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị và Tiến sĩ Vũ Dương Thuý Ngà - Vụ trưởng Vụ thư viện, Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch đánh giá cao sự đầu tư nghiêm túc, kỹ lưỡng, thể hiện chất lượng chuyên môn cao của các đội thi. Qua đó, các đồng chí cũng đề nghị đội ngũ cán bộ làm công tác thư viện trong lực lượng Công an nêu cao tinh thần trách nhiệm để phát triển văn hoá đọc cho CBCS, từ đó, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách tâm hồn và đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.
 
Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi với nhiều phần thi đặc sắc có chất lượng chuyên môn cao, đội tuyển Công an tỉnh Nghệ An đã xuất sắc cùng với 3 đơn vị khác gồm Công an tỉnh Điện Biên, Công an Hà Nam và Công an TP Hồ Chí Minh giành giải A.  5 đoàn đạt giải B gồm Công an tỉnh Long An, Công an Phú Thọ, Công an TP Cần Thơ, Công an Hoà Bình, Công an Đắc Lắc và 9 đoàn đạt giải C (Công an Bình Định, Công an Hải Phòng, Công an Nam Định, Công an Bà Rịa - Vũng Tàu, Công an Bắc Ninh, Công an Khánh Hoà, Công an Hà Nội, Công an Phú Yên và Công an Đồng Nai). Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 9 giải phụ cho các đội thi, trong đó, đội tuyển Công an Nghệ An đạt giải phụ Phần thi Giới thiệu sách xuất sắc nhất.
 
Một số hính ảnh tại lễ bế mạc
Tiến sĩ Vũ Dương Thuý Ngà - Vụ trưởng Vụ thư viện, Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch đánh giá, nhận xét về Liên hoan
Tiến sĩ Vũ Dương Thuý Ngà - Vụ trưởng Vụ thư viện, Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch đánh giá, nhận xét về Liên hoan
                                                            
Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Lễ bế mạc Liên hoan
Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Lễ bế mạc Liên hoan
 
Thiếu tướng Đào Gia Bảo - Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị trao giải A và Bằng khen của Bộ CA cho đội tuyển Công an tỉnh Nghệ An cùng 3 đội thi Công an tỉnh Điện Biên, Công an Hà Nam và Công an TP Hồ Chí Minh
Thiếu tướng Đào Gia Bảo - Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị trao giải A và Bằng khen của Bộ CA cho đội tuyển Công an tỉnh Nghệ An cùng 3 đội thi Công an tỉnh Điện Biên, Công an Hà Nam và Công an TP Hồ Chí Minh
 
Phần thi năng khiếu của đội tuyển Công an Nghệ AN
Phần thi năng khiếu của đội tuyển Công an Nghệ AN
Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm với các đội thi
Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm với các đội thi
Đội tuyển Công an tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm
Đội tuyển Công an tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm
 
.

Hằng Nga

.