Thứ Sáu, 16/08/2019, 11:18 [GMT+7]

Ra mắt mô hình 'tự phòng, tự quản, tự đảm bảo ANTT, an ninh, an toàn hàng không dân dụng'

(Congannghean.vn)-Sáng 16/8, mô hình “Tự phòng, tự quản, tự đảm bảo ANTT, an toàn hàng không dân dụng”; kỷ niệm 14 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ và Diễn đàn lực lượng ANKT lắng nghe ý kiến cơ quan, doanh nghiệp đã diễn ra tại Cảng Hàng không Quốc tế Vinh. Tham dự Hội nghị, về phía Công an tỉnh, có đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Dần, Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh. 

Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Dần, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ ra mắt mô hình
Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Dần, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ ra mắt mô hình
 
Trong những năm qua, công tác đảm bảo ANTT, an toàn hàng không dân dụng trên địa bàn Cảng hàng không quốc tế Vinh tiếp tục được cấp ủy, lãnh đạo Cảng quan tâm chỉ đạo, có nhiều biện pháp để huy động tất cả cán bộ, công nhân viên đạt kết quả quan trọng. Tuy nhiên, những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và trong nước đã phần nào tác động đến kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, nói chung, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở Cảng hàng quốc tế Vinh.
 
Việc xây dựng, ra mắt mô hình “Tự phòng, tự quản, tự đảm bảo ANTT, an ninh, an toàn hàng không dân dụng” với mục tiêu bảo vệ tuyệt đối an toàn trong khu vực Cảng hàng không quốc tế Vinh và các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động tại Cảng, không để xảy ra các hoạt động phá hoại, các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất ANTT, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và ANTT địa phương. Qua đó, góp phần đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, động viên cán bộ công nhân viên, người lao động tích cực tham gia giải quyết những vấn đề phức tạp, bức xúc nổi lên ngay tại địa bàn, không để phát sinh điểm nong làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh.  Quá trình triển khai mô hình phải được tiến hành thường xuyên, có sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng.
Ký kết quy chế triển khai mô hình “tự phòng, tự quản, tự đảm bảo ANTT, an ninh, an toàn hàng không dân dụng”
Ký kết quy chế triển khai mô hình “tự phòng, tự quản, tự đảm bảo ANTT, an ninh, an toàn hàng không dân dụng”
Lãnh đạo Cảng hàng không cảm ơn sự giúp đỡ của Công an tỉnh Nghệ An
Lãnh đạo Cảng hàng không cảm ơn sự giúp đỡ của Công an tỉnh Nghệ An

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Dần, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương và cảm ơn sự phối hợp của Cảng hàng không quốc tế Vinh trong công tác đảm bảo ANTT. Trong điều kiện tội phạm còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, Đại tá Nguyễn Tiến Dần rất mong lãnh đạo, cán bộ công nhân viên nâng cao ý thức phòng chống tội phạm, tích cực phối hợp với lực lượng Công an triển khai sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Quá trình triển khai mô hình cần đi vào thực chất, trong đó, Ban chỉ đạo cần tập trung quan tâm tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên để nâng cao việc tự phòng, tự bảo vệ; đồng thời, xây dựng bộ quy tắc ứng xử cho cán bộ, công nhân viên Cảng hàng không tạo ấn tượng đẹp cho du khách. 

Cán bộ công nhân viên Cảng hàng không quốc tế Vinh bỏ phiếu tại Diễn đàn ANKT lắng nghe ý kiến nhân dân
Cán bộ công nhân viên Cảng hàng không quốc tế Vinh bỏ phiếu tại Diễn đàn ANKT lắng nghe ý kiến nhân dân

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Công an tỉnh, ông Hoàng Văn Thư, Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Vinh mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp của Công an tỉnh để phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu và tạo sức lan tỏa rộng khắp. Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Vinh cũng gửi lời chúc mừng đến lãnh đạo, CBCS Công an tỉnh Nghệ An nhân dịp Kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

 

.

MAI HẬU

.