Thứ Bảy, 14/09/2019, 14:55 [GMT+7]

Bế mạc Liên hoan TH-PT CAND lần thứ XII

Sau 5 ngày diễn ra sôi nổi, Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ XII-2019 do Bộ Công an phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức đã bế mạc vào tối ngày 13/9.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao giải Nhất toàn đoàn cho Công an tỉnh Hà Nam.
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao giải Nhất toàn đoàn cho Công an tỉnh Hà Nam.
Dự lễ bế mạc và trao giải có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng Chủ tịch Liên hoan; Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục truyền thông CAND, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, các vị giám khảo cùng đông đảo phóng viên, biên tập viên, người dẫn chương trình của các đoàn.
 
Với tiêu chí “Chuyên nghiệp - Hiệu quả - Thân thiện”, Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ XII diễn ra từ ngày 09/9 đến ngày 13/9/2019 tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Liên hoan có sự tham gia của 77 đoàn với 414 đại biểu tham dự. Tổng số tác phẩm dự thi 519 tác phẩm. Trong đó, thể loại Tác phẩm báo chí 219 tác phẩm dự thi, thể loại Tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt theo format ANTV có 72 tác phẩm dự thi, thể loại Chuyên mục ANTT có 63 tác phẩm dự thi; thể loại phát thanh có 165 tác phẩm dự thi; có 69 thí sinh dự thi phát thanh viên, người dẫn chương trình.
 
Với tinh thần làm việc trách nhiệm, công tâm, khách quan,minh bạch. Ban giám khảo đã chọn ra được 48 tác phẩm đạt Huy chương Vàng, 107 Huy chương Bạc và 185 bằng khen; Có 7 Phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình đạt Giải A, 14 Giải B và 21 Giải C.
Trung tướng Mai Văn Hà phát biểu tại Lễ bế mạc.
Trung tướng Mai Văn Hà phát biểu tại Lễ bế mạc.
Phát biểu tại Lễ bế mạc, Trung tướng Mai Văn Hà, Trưởng Ban tổ chức đã gửi lời cảm ơn Lãnh đạo Bộ Công an, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và Công an tỉnh THừa Thiên Huế đã ủng hộ, giúp đỡ về mọi mặt.
 
Đánh giá tổng kết liên hoan, Trung tướng Mai Văn Hà cho biết, các tác giả, người dẫn chương trình dự thi Liên hoan năm nay luôn cháy bỏng khát vọng, đam mê với ngành, với nghề. Các tác phẩm dự thi dù bất cứ ở thể loại nào đều đã bám sát hơi thở cuộc sống và nhiệm vụ chính trị của ngành Công an, phản ánh rõ nét, chân thực cuộc chiến chống tội phạm; chống lại cái ác, cái xấu, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc nhân dân. Đồng thời thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng của người chiến sĩ CAND cầm bút trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
 
Trung tướng Mai Văn Hà mong muốn, thời gian tới, nhiệm vụ của những người làm báo nói chung, những người làm truyền hình, phát thanh CAND nói riêng còn nhiều thử thách và hết sức nặng nề, nhất là trong thời đại Công nghiệp 4.0 và mạng xã hội ngày càng phát triển. Hy vọng Liên hoan lần này sẽ góp phần tạo động lực, niềm tin cho những người làm báo trong CAND ngày càng trưởng thành. Đồng chí Mai Văn Hà cũng gửi lời chúc mừng các tập thể, cá nhân đạt giải và chúc mừng những người làm truyền hình, phát thanh CAND đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, tiến bộ qua mỗi kỳ Liên hoan.
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao giải cho các đoàn có Tác phẩm báo chí Truyền hình đoạt Huy chương Vàng
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao giải cho các đoàn có Tác phẩm báo chí Truyền hình đoạt Huy chương Vàng
Giải nhất toàn đoàn năm nay thuộc về Công an tỉnh Hà Nam. Ngoài ra, 13 đơn vị có thành tích xuất sắc trong tổ chức Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ XII-2019 cũng được nhận bằng khen của Bộ Công an.
 
Một số hình ảnh tại lễ bế mạc:
Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, TBT Báo CAND trao giải Vàng cho Tác phẩm Phát thanh.
Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, TBT Báo CAND trao giải Vàng cho Tác phẩm Phát thanh.
NSƯT Kim Tiến trao giải Vàng cho Người dẫn chương trình tại Liên hoan.
NSƯT Kim Tiến trao giải Vàng cho Người dẫn chương trình tại Liên hoan.

Trung tướng Mai Văn Hà, Trưởng ban tổ chức trao giải Vàng cho các tác giả ở hạng mục Chuyên mục ANTT.
Trung tướng Mai Văn Hà, Trưởng ban tổ chức trao giải Vàng cho các tác giả ở hạng mục Chuyên mục ANTT.

Đồng chí Phạm Quang Khải, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Phó TBT Báo CAND và Đại tá Lê Văn Vũ, PGĐ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trao Huy chương Bạc cho các tác phẩm đạt giải B Tác phẩm Nghệ thuật và Chương trình Chuyên biệt.
Đồng chí Phạm Quang Khải, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Phó TBT Báo CAND và Đại tá Lê Văn Vũ, PGĐ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trao Huy chương Bạc cho các tác phẩm đạt giải B Tác phẩm Nghệ thuật và Chương trình Chuyên biệt.

Đại tá Nguyễn Văn Thanh, PGĐ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Thượng tá Trần Cao Kiều, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, PGĐ Nhà Xuất bản CAND trao giải Bạc cho các tác phẩm.
Đại tá Nguyễn Văn Thanh, PGĐ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Thượng tá Trần Cao Kiều, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, PGĐ Nhà Xuất bản CAND trao giải Bạc cho các tác phẩm.
 
Đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó cục trưởng Cục Truyền thông CAND và đồng chí Phạm Bá Hậu, Phó Cục trưởng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công an trao Giải Bạc cho các Tác phẩm Báo chí Truyền hình.
Đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó cục trưởng Cục Truyền thông CAND và đồng chí Phạm Bá Hậu, Phó Cục trưởng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công an trao Giải Bạc cho các Tác phẩm Báo chí Truyền hình.
​Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Cục trưởng, Cục Truyền thông CAND, Phó Tổng biên tập Báo CAND và Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Truyền thông CAND trao Giải Bạc cho các tác giả và nhóm tác giả có tác phẩm dự thi Chương trình Chuyên mục.
​Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Cục trưởng, Cục Truyền thông CAND, Phó Tổng biên tập Báo CAND và Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Truyền thông CAND trao Giải Bạc cho các tác giả và nhóm tác giả có tác phẩm dự thi Chương trình Chuyên mục.
NSƯT Thanh Hùng và Bà Vũ Thị Thanh Tâm, GĐ kênh truyền hình Văn hoá, du lịch trao giải B cho Người dẫn chương trình truyền hình.
NSƯT Thanh Hùng và Bà Vũ Thị Thanh Tâm, GĐ kênh truyền hình Văn hoá, du lịch trao giải B cho Người dẫn chương trình truyền hình.

 

.

Nguồn: Việt Hải/ANTV

.