Thứ Năm, 05/09/2019, 15:19 [GMT+7]

Trao thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc của Công an huyện Nghĩa Đàn

(Congannghean.vn)-Sáng 5/9, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ trao thưởng cho Công an huyện Nghĩa Đàn vì thành tích liên tiếp phá thành công 3 chuyên án 719T, 819M và 819X. Tham dự buổi lễ có đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT; đại diện các phòng nghiệp vụ và lãnh đạo, CBCS Công an huyện.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ trao thưởng
Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ trao thưởng - Ảnh: Đức Vũ
Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm đến cùng, sau một thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong 2 ngày 19 và 20/8/2019, Công an huyện Nghĩa Đàn đã phá Chuyên án 819M, bắt 2 đối tượng Đỗ Văn Trọng (SN 1996) và Đỗ Văn Long (SN 1987) đều trú tại phường Cao Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 1,5 kg ma túy đá, 120 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan. Cùng thời điểm này, Chuyên án 819X được xác lập, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn. 
Đại úy Ngô Anh Tuấn, Phó trưởng CA huyện Nghĩa Đàn báo cáo thành tích các chuyên án mà đơn vị vừa khám phá thành công
Đại úy Ngô Anh Tuấn, Phó trưởng CA huyện Nghĩa Đàn báo cáo thành tích các chuyên án -Ảnh: Đức Vũ
Đến sáng 4/9, Công an huyện bắt 5 đối tượng gồm: Phan Văn Thế (SN 1984) trú tại khối Tân Thái, thị trấn Nghĩa Đàn; Lê Văn Dũng (SN 1989) trú tại xã Nghĩa Thắng, cùng huyện Nghĩa Đàn và Phan Văn Nhàn (SN 1989) trú tại xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc về hành vi trộm cắp tài sản; Nguyễn Văn Đông (SN 1978) trú tại xã Hiếu Sơn, huyện Đô Lương và Ngô Đình Tuất (SN 1970) trú tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Qua đấu tranh đã làm rõ 35 vụ trộm xe máy trị giá khoảng 300.000.000 đồng. Ngoài ra, trước đó, Công an huyện Nghĩa Đàn cũng đã phá Chuyên án 719T, đấu tranh với ổ nhóm trộm két sắt liên huyện. Theo lời khai của các đối tượng, đã thực hiện trót lọt 20 vụ trộm, với tổng trị giá tài sản khoảng 150.000.000 đồng.
Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT trao thưởng cho Công an huyện Nghĩa Đàn
Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT trao thưởng cho Công an huyện Nghĩa Đàn - Ảnh: Đức Vũ
Việc liên tiếp phá thành công 3 chuyên án 719T, 819M và 819X là thành tích đặc biệt xuất sắc của Công an huyện Nghĩa Đàn, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Ghi nhận thành tích nói trên, thay mặt Lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng đã trao thưởng cho các ban chuyên án; đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo, CBCS sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, mưu trí, kiên quyết tấn công tội phạm, lập nhiều chiến công hơn nữa, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
.

Ngọc Anh - Đức Vũ

.