Thứ Ba, 29/10/2019, 08:35 [GMT+7]

Công an Hà Tĩnh tổ chức trao thưởng các lực lượng đánh án

Ngày 28/10, tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức buổi lễ trao thưởng thành tích đấu tranh chuyên án ma tuý. Tham dự buổi lễ có Đại tá Võ Trọng Hải – UVBTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Đặng Hoài Sơn – Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh; lãnh đạo các phòng có liên quan.

Đại tá Võ Trọng Hải – UVBTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương lực lượng đánh án tại buổi lễ
Đại tá Võ Trọng Hải – UVBTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương lực lượng đánh án tại buổi lễ
 
Tại buổi lễ, Đại tá Võ Trọng Hải – UVBTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý và các đơn vị phối hợp đã mưu trí, dũng cảm để đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn về tội phạm ma túy. Nhờ vậy mà trong một thời gian ngắn, lực lượng phòng, chống ma tuý đã gặt hái được những kết quả tích cực góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới trong thời gian qua. 
 
Điển hình như, vào khoảng 20 giờ 45 phút, ngày 24/10, Công an tỉnh (Cảnh sát cơ động, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an huyện Hương Sơn) chủ trì, phối hợp, với lực lượng Hải quan tỉnh phá chuyên án T0319, bắt giữ 2 đối tượng gồm Hà Văn Sính (SN 1994) ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa (hiện nay cư trú ở Thủ đô Viêng Chăn - Lào) và Giàng Seo Chỉnh (SN 1994) ở bản Mai Đào, xã Phương Hà, huyện Bảo Yên (Lào Cai) sử dụng xe ô tô vận chuyển trái phép chất ma tuý. Quá trình đấu tranh, các đối tượng chống đối quyết liệt để thoát thân. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất của lãnh đạo Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Ban chuyên án; sự quyết tâm, tinh thần mưu trí, dũng cảm của cán bộ, chiến sỹ đã khống chế, trấn áp, và nhanh chóng bắt giữ 2 đối tượng. Tang vật thu giữ 30 bánh hê rô in, 6.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe ô tô cùng một số tang vật có liên quan. 
Tặng hoa và trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chuyên án ma túy
Tặng hoa và trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chuyên án ma túy
Đại tá Võ Trọng Hải nhấn mạnh thêm, thời gian qua trên tuyến biên giới tình hình tội phạm ma tuý tiếp tục diễn biến phức tạp. Bọn tội phạm hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Móc nối với các đối tượng người Lào và người ngoại tỉnh, hình thành các đường dây tập kết, mua bán, vận chuyển ma tuý với số lượng lớn từ Lào vào Việt Nam. Khi bị các lực lượng chức năng vây bắt các đối tượng sẵn sàng chống trả quyết liệt để thoát thân. Do đó, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cần tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng, chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

 

.

Đức Phú

.