Thứ Năm, 24/10/2019, 17:05 [GMT+7]

Công an Nghệ An tiếp nhận 3 phương tiện cứu hỏa của tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc)

(Congannghean.vn)-Chiều 24/10, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức tiếp nhận phương tiện cứu hỏa của Đoàn đại biểu Hội đồng tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) trao tặng. Theo đó Đoàn đại biểu Hội đồng tỉnh Gyeonggi do ông Kim Dal Soo, Trưởng ban Ủy ban văn hóa thể thao & du lịch Hội đồng tỉnh Gyeonggi – Hàn Quốc làm trưởng đoàn đã trao tặng 3 xe cứu hỏa cho Công an tỉnh Nghệ An. 

Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh và ông Kim Dal Soo, Trưởng ban Ủy ban văn hóa thể thao & du lịch Hội đồng tỉnh Gyeonggi – Hàn Quốc tại buổi làm việc
Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh và ông Kim Dal Soo, Trưởng ban Ủy ban văn hóa thể thao & du lịch Hội đồng tỉnh Gyeonggi – Hàn Quốc tại buổi làm việc

Tiếp đón đoàn đại biểu, Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An gửi lời cảm ơn sâu sắc tình cảm, sự quan tâm của Đoàn đại biểu Hội đồng tỉnh Gyeonggi. Đại tá Nguyễn Đức Hải, cho biết, Nghệ An là địa bàn rộng, thời gian qua công tác đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn đạt hiệu quả cao, cấp ủy chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC góp phần bảo đảm an toàn PCCC, ANTT phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tuy nhiên tình hình cháy, nổ vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp.

Theo số liệu thống kê từ năm 2013 đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 339 vụ cháy, gây thiệt hại 81 tỷ đồng, làm 13 người thiệt mạng. Thời gian qua Công an Nghệ An đã được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm trang bị đầu tư nhiều phương tiện, thiết bị hiện đại tuy nhiên với một địa bàn rộng như ở Nghệ An thì các phương tiện được trang cấp vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu công tác PCCC trong giai đoạn hiện nay. Hiện nay Nghệ An vẫn chưa có phương tiện PCCC chuyên dụng trên biển nên công tác chữa cháy các tàu, thuyền bị cháy vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Vì vậy việc Hội đồng tỉnh Gyeonggi trao tặng 3 xe chữa cháy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo điều kiện cho Công an Nghệ An phát huy những kết quả đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn; góp phần xây dựng, vun đắp tình hữu nghị giữa Công an Nghệ An và Hội đồng tỉnh Gyeonggi nói riêng và nhân dân 2 nước Việt Nam – Hàn Quốc nói chung. 
Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng quà lưu niệm cho Đoàn đại biểu tình Gyeonggi
Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng quà lưu niệm cho Đoàn đại biểu tình Gyeonggi
Ông Kim Dal Soo tặng quà lưu niệm cho Công an Nghệ An
Ông Kim Dal Soo tặng quà lưu niệm cho Công an Nghệ An
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Kim Dal Soo, Trưởng ban Ủy ban văn hóa thể thao & du lịch Hội đồng tỉnh Gyeonggi – Hàn Quốc, Trưởng đoàn hi vọng những phương tiện chữa cháy sẽ phát huy được hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác PCCC của Công an Nghệ An, bảo vệ cuộc sống an toàn, hạnh phúc cho nhân dân. Ông Kim Dal Soo cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới 2 bên sẽ có nhiều cơ hội giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức về công tác PCCC, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện PCCC góp phần xây dựng tình hữu nghị của 2 quốc gia ngày càng phát triển bền vững.
.

Huyền Thương

.