Thứ Sáu, 06/12/2019, 09:27 [GMT+7]

Chìm tàu chở người di cư tại Mauritania, 57 người thiệt mạng

Reuters dẫn thông tin từ Cơ quan di trú Liên hợp quốc cho biết, một chiếc tàu từ Gambia chở theo 150 người di cư ngày 4-12 đã bị đắm ngoài khơi bờ biển của Mauritania khiến 57 người thiệt mạng.
 
Tuyến đường biển nguy hiểm từ Tây Phi đến châu Âu đã từng là con đường chính cho người di cư đi tìm "miền đất hứa". 
 
Sự cố hôm 4-12 là một trong những tai nạn nghiêm trọng nhất kể từ sau khi các nỗ lực vượt biển khó khăn hơn do Tây Ban Nha bắt đầu tăng cường tuần tra từ giữa những năm 2000.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Trên mạng xã hội Twitter, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thông báo: "Nhà chức trách Mauritania cho biết có tới 57 người đã chết sau khi một tàu chở người di cư bị chìm ngoài khơi hôm nay (4-12)".
 
Những người sống sót đã nói với nhân viên IOM rằng tàu đã rời Gambia vào hôm 27-11 với ít nhất 150 người trên boong.
 
Chính quyền Mauritania hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc.
 
Mặc dù là quê hương của một số nền kinh tế phát triển nhanh nhất lục địa, Tây Phi vẫn phải vật lộn để tạo đủ việc làm cho số dân số trẻ đang ngày càng gia tăng. Do đó, người di cư tiếp tục lựa chọn các tuyến đường nguy hiểm để đến châu Âu.
.

Nguồn: CAND

.