Thứ Hai, 20/01/2020, 11:21 [GMT+7]

Công an Nghệ An dâng hoa, dâng hương tại khu di tích Kim Liên

(Congannghean.vn)-Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng mừng Xuân Canh Tý 2020 và kỷ niệm 104 ngày sinh của Cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn (23/1/1916 – 23/1/2020), sáng 20/1, đoàn đại biểu Công an tỉnh Nghệ An do đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã tới dâng hương dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia Kim Liên, Nam Đàn. Cùng đi có các đồng chí trong BTV Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Trưởng các phòng trong Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo Công an huyện Hưng Nguyên, Công an huyện Nam Đàn.
Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại khu di tích Kim Liên, Nam Đàn
 
Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại khu di tích Kim Liên, Nam Đàn
Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại khu di tích Kim Liên, Nam Đàn
Thay mặt đoàn đại biểu, Đại tá Hồ Văn Tứ đã dâng lẵng hoa tươi thắm lên anh linh của Người. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn Đại biểu bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân Việt Nam. Thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, trong những năm qua Công an Nghệ An đã đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Tổng kết năm 2019, Công an Nghệ An vinh dự năm thứ 5 liên tiếp được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm thứ 4 liên tục được xếp thứ Nhất toàn lực lượng về Cải cách hành chính… Nhiều tấm gương CBCS bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm, tận tụy vì nhân dân phục vụ. 
 
Đoàn đại biểu nguyện hứa tiếp tục phát huy truyền thống, mãi mãi học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thực hiện hiệu quả hơn nữa Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.
 
Cùng ngày đoàn đại biểu đã tới dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên. Đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn và cuộc đời cao đẹp của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, người con tiêu biểu của quê hương xứ Nghệ, người chiến sỹ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Dịp này, Đoàn cũng đã tới dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn tại xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên cương vị của mình, đồng chí đã có những cống hiến to lớn cho cách mạng, sự nghiệp bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND, những tư tưởng, hệ thống lý luận của Đồng chí là tài sản vô giá đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
 
Một số hình ảnh dâng hoa, dâng hương
Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CA tỉnh dâng nén hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CA tỉnh dâng nén hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Các đồng chí Phó Giám đốc dâng hương tại Nhà tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong
Dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong
Các đồng chí Phó Giám đốc dâng hương tại Nhà tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong
 
Thượng tá Nguyễn Xuân Thư, Trưởng phòng Báo CANA dâng hương tại Nhà tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong
Thượng tá Nguyễn Xuân Thư, Trưởng phòng Báo CANA dâng hương tại Nhà tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong
Các đồng chí Phó Giám đốc dâng hương tại Nhà tưởng niệm Cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn
Các đồng chí Phó Giám đốc dâng hương tại Nhà tưởng niệm Cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn
Các đồng chí Phó Giám đốc dâng hương tại Nhà tưởng niệm Cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn
 

 

.

Huyền Thương

.