Thứ Tư, 15/01/2020, 09:36 [GMT+7]

Hội nghị giao ban giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng năm 2019 và Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ

(Congannghean.vn)-Sáng ngày 15/1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo tình hình, kết quả công tác phối hợp giữa hai Bộ trong năm 2019 và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ -CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ. Đồng chí Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ trì Hội nghị.

Đại tá Nguyễn Phương Hòa, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh  chủ trì tại điểm cầu Nghệ An
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Phương Hòa, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Phương Hòa, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 chủ trì Hội nghị.

Năm 2019, mặc dù công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo hai Bộ, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các địa phương và ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, góp phần quan trọng duy trì bảo đảm quốc phòng, an ninh từ xa, giữ vững thế chủ động chiến lược, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.
 
Công tác phối hợp giữa hai lực lượng đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Nổi bật, Công an, Quân đội các cấp đã thường xuyên phối hợp trao đổi, kiểm tra xác minh thông tin; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, giải pháp chiến lược và cụ thể trong công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh. Phối hợp bảo vệ các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội và đối ngoại quan trọng của đất nước; phòng, chống tụ tập đông người trái pháp luật, biểu tình gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, khủng bố. Phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự, an toàn xã hội. Phối hợp bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh, trật tự trên khu vực biên giới và không gian mạng. Đồng thời, phối hợp làm tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ...
 
Tại Hội nghị, các đại biểu được Lãnh đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an trình bày nêu rõ sự cần thiết trong việc xây dựng và ban hành Nghị định số 03/2019/NĐ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; quá trình, quan điểm, bố cục và những nội dung cơ bản của Nghị định số 03.
Toàn cảnh tại điểm cầu Nghệ An
Toàn cảnh tại điểm cầu Nghệ An
Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Lương Tam Quang,  Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu: thời gian tới, Công an, Quân đội các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm. Nổi bật, bám sát nội dung phối hợp tại Nghị định số 03 để tập trung quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả. Phối hợp thường xuyên, chặt chẽ trong công tác trao đổi và xác minh thông tin, nhận định, đánh giá, dự báo tình hình; chủ động xây dựng và triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước, trọng tâm là đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngăn ngừa, xử lý sớm, triệt để các vấn đề có thể tạo ra “bức xúc”, “phản kháng” trong nhân dân, đặc biệt là liên quan đến đất đai, môi trường, tạo cớ cho các thế lực thù địch, phản động tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống phá.Tăng cường phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù định, phản động và số cực đoan chống đối trong nội địa...
.

Phan Tuyết

.