Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/quoc-te/201703/italy-doi-mat-voi-cuoc-khung-hoang-nguoi-di-cu-tram-trong-726385/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/quoc-te/201703/italy-doi-mat-voi-cuoc-khung-hoang-nguoi-di-cu-tram-trong-726385/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Italy đối mặt với cuộc khủng hoảng người di cư trầm trọng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 07/03/2017, 08:39 [GMT+7]

Italy đối mặt với cuộc khủng hoảng người di cư trầm trọng

Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy ngày 5/3 thông báo gần 1.800 người di cư đã được cứu vào cuối tuần khi họ đang lênh đênh trên Địa Trung Hải, ngoài khơi bờ biển Libya.

Hiện 1.300 người đã được đưa đến đảo Sicily, miền Nam Italy và khoảng 500 người còn lại dự kiến cũng sẽ tới địa điểm này trong vài ngày tới.

Italy hiện đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng người di cư ngày càng trầm trọng và phải tiếp nhận số người di cư tới quốc gia tuyến đầu châu Âu này ngày càng đông.

Tính từ đầu năm 2014 đến nay, khoảng 500.000 người di cư đã đến Italy, trong đó, chỉ riêng năm 2016, con số này đã lên mức kỷ lục 181.000 người.

Cơ quan tỵ nạn Liên Hợp Quốc cũng ước tính kể từ đầu năm 2017 đến nay, có tới 440 người thiệt mạng trên hành trình vượt biển từ Libya đến Italy. Còn theo Tổ chức Di cư quốc tế (IMO), tính từ đầu năm đến ngày 2/3, đã có 487 người di cư bị thiệt mạng trên biển Địa Trung Hải, cao hơn nhiều so với con số trong 2 tháng đầu năm 2016.

Liên quan tới nỗ lực ngăn chặn dòng người di cư, Ngoại trưởng Áo Sebastian Kurz ngày 5/3 đã đề nghị thiết lập các trung tâm tiếp nhận người tị nạn nằm ngoài Liên minh châu Âu.

.

Nguồn: Chinhphu.vn

.