Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/quoc-te/201704/xung-dot-co-the-xay-ra-bat-cu-luc-nao-734851/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/quoc-te/201704/xung-dot-co-the-xay-ra-bat-cu-luc-nao-734851/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Xung đột có thể xảy ra bất cứ lúc nào - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 28/04/2017, 07:53 [GMT+7]

Xung đột có thể xảy ra bất cứ lúc nào

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng tình hình an ninh và sự ổn định trong khu vực Bán đảo Triều Tiên hiện đang rất mong manh và nguy cơ nổ ra một cuộc xung đột mới có thể xảy ra bất cứ lúc nào, dẫn đến "các hậu quả khôn lường".

Trung Quốc ‘hối thúc’ ngừng tập trận

Theo TTXVN, ngày 26/4, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã hối thúc Mỹ và Hàn Quốc chấm dứt các cuộc diễn tập quân sự, đồng thời kêu gọi phía Triều Tiên ngừng phát triển chương trình hạt nhân trong nỗ lực xoa dịu tình hình căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu trong một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Đức Sigmar Gabriel tại Thủ đô Berlin, Ngoại trưởng Vương Nghị nhận định việc Triều Tiên tiếp tục tiến hành các vụ thử hạt nhân là "một sự vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Liên Hợp Quốc (LHQ)", song nhấn mạnh các cuộc diễn tập quân sự diễn ra xung quanh Bán đảo Triều Tiên "cũng không phải là tinh thần của các nghị quyết".

Ông cũng cho rằng tình hình an ninh và sự ổn định trong khu vực này hiện đang rất mong manh và nguy cơ nổ ra một cuộc xung đột mới có thể xảy ra bất cứ lúc nào, dẫn đến "các hậu quả khôn lường".

Do đó, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh cần tránh để xảy ra một cuộc chiến trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời kêu gọi "tất cả các bên cần thận trọng và kiềm chế mọi hành động hay ngôn từ có thể dẫn đến các hành động khiêu khích mới".

Lời kêu gọi của Ngoại trưởng Vương Nghị được đưa ra một ngày sau khi Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung bắn đạn thật trên biển Hoàng Hải.

Hải quân Hàn Quốc nhấn mạnh một loạt cuộc tập trận chung này nhằm chứng minh quyết tâm của Hàn Quốc và Mỹ trong việc đáp trả những hành động khiêu khích của Triều Tiên, đồng thời cho thấy khả năng phòng thủ vững chắc của hai đồng minh này.

Mỹ ‘có phần dịu giọng’

Mỹ mong muốn đưa Triều Tiên quay trở lại con đường đối thoại về chương trình vũ khí hạt nhân của nước này và sẽ sử dụng các biện pháp ngoại giao, trừng phạt bổ sung để gia tăng sức ép lên Bình Nhưỡng. Đây là nội dung chính trong tuyên bố chung của Ngoại trưởng Rex Tillerson, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Giám đốc Tình báo Quốc gia Dan Coats sau phiên họp đặc biệt với hơn 100 Thượng nghị sĩ Mỹ tại Nhà Trắng vào sáng sớm ngày 27/4 theo giờ Hà Nội.

Tuyên bố chung nêu rõ Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn gây sức ép buộc Triều Tiên hủy bỏ chương trình hạt nhân, tên lửa bằng cách thắt chặt trừng phạt kinh tế, theo đuổi các biện pháp ngoại giao cùng các đồng minh và đối tác trong khu vực.

Tuyên bố khẳng định Mỹ là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và việc gây sức ép lên Triều Tiên là nhằm thuyết phục Bình Nhưỡng xuống thang, trở lại con đường đối thoại. Bên cạnh đó, tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng Mỹ sẵn sàng bảo vệ bản thân và các đồng minh.

Những tuyên bố trên của giới chức Mỹ được đánh giá có phần dịu giọng sau khi nước này liên tiếp có những động thái cứng rắn như điều hàng loạt vũ khí chiến lược tới khu vực Bán đảo Triều Tiên, tiến hành tập trận chung với Hàn Quốc và Nhật Bản.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó từng tuyên bố Triều Tiên là một “vấn đề” và sẽ được giải quyết. Phó Tổng thống Mike Pence trong chuyến thăm tới Hàn Quốc hôm 17/4 nói rằng sự kiên nhẫn chiến lược của Mỹ đối với Triều Tiên đã kết thúc và Mỹ không loại trừ bất cứ khả năng nào nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Căng thẳng leo thang

Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đã leo thang trong những tuần gần đây sau các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng và những phản ứng mạnh mẽ từ chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong tháng này, Mỹ đã điều nhiều vũ khí chiến lược tới Bán đảo Triều Tiên, trong đó có tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Carl Vinson, để tiến hành một cuộc huấn luyện quy mô lớn trên vùng biển gần khu vực này.

Bình Nhưỡng nhiều lần chỉ trích các cuộc tập trận chung thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc là hành động xâm lược, trong khi Washington và Seoul nhấn mạnh đây chỉ là tập trận phòng vệ.

.

Nguồn: Chinhphu.vn

.