Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201511/hop-bao-cong-bo-ket-qua-ky-hop-thu-10-quoc-hoi-khoa-13-649405/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201511/hop-bao-cong-bo-ket-qua-ky-hop-thu-10-quoc-hoi-khoa-13-649405/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá 13 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 28/11/2015, 09:43 [GMT+7]

Họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá 13

Chiều 27/11, tại Trung tâm báo chí kỳ họp- Nhà quốc hội, ngay sau khi bế mạc kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng đoàn Thư ký kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã chủ trì họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII.

Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc đã chủ trì họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 10   Ảnh: Đình Nam
Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc đã chủ trì họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 10. Ảnh: Đình Nam

Báo cáo tóm tắt về kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội TS. Nguyễn Sĩ Dũng cho biết, sau hơn một tháng làm việc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 10 đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng trong công tác lập pháp, xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao.

Tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, tại kỳ họp này, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian để xem xét, thảo luận và thông qua 16 luật, 15 nghị quyết; cho ý kiến 10 dự án luật khác nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về tư pháp, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tổ chức và hoạt động của Quốc hội và đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Quốc hội tập trung xem xét, cho ý kiến, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước, đồng thời thông qua một số Nghị quyết quan trọng như Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2016; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2016; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016- 2020.

Quốc hội cũng xem xét, quyết định nhân sự Chủ tịch, Phó chủ tịch, các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng thư ký Quốc hội; quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2016; thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tích cực vào các dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011- 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016- 2020 nhằm chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Phó chủ nhiệm Nguyễn Sĩ Dũng cho biết, tại kỳ họp này Quốc hội đã tiến hành chất vấn trực tiếp những người đứng đầu bộ máy các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn và trả lời chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay. Trong 2,5 ngày làm việc, phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã diễn ra sôi nổi, dân chủ thẳng, đã có 18 đại biểu Quốc hội đặt 27 câu hỏi cho Thủ tướng Chính phủ, 01 đại biểu đặt câu hỏi cho Chủ tịch Quốc hội, 06 đại biểu đặt câu hỏi với các Phó Thủ tướng, 07 đại biểu với Chánh án Tòa án nhân dân tối và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và khoảng 140 câu hỏi đối với các Bộ trưởng, trưởng ngành.  

Quốc hội cũng đã xem xét các báo cáo công tác của Chính phủ,Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thi hành án; công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015; tiến hành giám sát tối cao và ban hành Nghị quyết về tăng cường quản lý, sử dụng đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng…

Chủ nhiệm Nguyễn Hạnh Phúc: Điểm nổi bật quan trọng của kỳ họp là việc Quốc hội tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát
Chủ nhiệm Nguyễn Hạnh Phúc: Điểm nổi bật quan trọng của kỳ họp là việc Quốc hội tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát

Trao đổi với các phóng viên tại buổi họp báo, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII đã diễn ra khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao; sự tham gia tích cực, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết của các vị đại biểu Quốc hội; tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm của các cơ quan của Quốc hội; sự chuẩn bị công phu của Chính phủ và các cơ quan liên quan; sự quan tâm, theo dõi, giám sát và chia sẻ của đông đảo cử tri, nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế; sự tham gia, đưa tin kịp thời, đầy đủ, chính xác của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước, báo chí nước ngoài đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp. Quốc hội đã cơ bản hoàn thành chương trình nghị sự đề ra với việc xem xét và quyết định nhiều nội dung về lập pháp, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Theo Chủ nhiệm Nguyễn Hạnh Phúc, một trong những điểm nổi bật quan trọng của kỳ họp thứ 10 là việc Quốc hội tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát. Đây là lần đầu tiên Quốc hội đã tiến hành chất vấn trực tiếp những người đứng đầu bộ máy các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn và trả lời chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay.

Chủ nhiệm Nguyễn Hạnh Phúc đánh giá, các phiên chất vấn đã diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn và xây dựng. Đa số thành viên Chính phủ nắm rõ vấn đề và trả lời đúng yêu cầu của đại biểu Quốc hội. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được phát thanh truyền hình trực tiếp qua đó đã thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo cử tri và đồng bào cả nước.

Tại họp báo, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp Nguyễn Hạnh Phúc cũng trả lời đầy đủ, chi tiết các câu hỏi của phóng viên, báo chí về dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi), Luật an toàn thông tin..., một số vấn đề về tình hình thế giới hay công tác giám sát, chất vấn và một số nội dung khác của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Quốc hội