Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201706/bo-cong-an-hop-bao-ve-tinh-hinh-ket-qua-cong-tac-cong-an-6-thang-dau-nam-2017-744947/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201706/bo-cong-an-hop-bao-ve-tinh-hinh-ket-qua-cong-tac-cong-an-6-thang-dau-nam-2017-744947/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Họp báo về tình hình, kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm 2017 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 28/06/2017, 15:43 [GMT+7]
Bộ Công an

Họp báo về tình hình, kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm 2017

(Congannghean.vn)-Sáng 28/6/2017, tại trụ sở Bộ Công an (44 Yết Kiêu - Hà Nội), Bộ Công an đã tổ chức họp báo để thông báo tình hình, kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2017.
 
Tham dự có các đồng chí: Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Danh Cộng - Chánh Văn phòng Bộ, người Phát ngôn Bộ Công an; Thiếu tướng Lương Tam Quang - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ trực thuộc Bộ, lãnh đạo Công an TP Hà Nội; đại diện Ban Tuyên giáo TW, Bộ Thông tin- Truyền thông; lãnh đạo các cơ quan báo chí và phóng viên các báo, đài trung ương, cơ quan báo chí, xuất bản, truyền hình trong lực lượng Công an nhân dân.
Đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam- Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi họp báo ngày 28/6 tại Bộ Công an
Đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam- Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi họp báo.
Đồng chí Trung tướng Nguyễn Danh Cộng- Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an báo cáo tình hình kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
Đồng chí Trung tướng Nguyễn Danh Cộng- Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an báo cáo tình hình kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
Báo cáo nêu rõ:  6 tháng đầu năm, bên cạnh thời cơ, thuận lợi, tình hình an ninh chính trị, kinh tế thế gới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng tình hình, gia tăng các hoạt động chống phá nhằm gây mât ổn định chính trị, âm mưu “diễn biến hòa bình”, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, sự giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã phát huy vai trò nòng cốt, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược chỉ đạo bảo đảm ANTT; triển khai đồng bộ các kế hoạch, giải pháp đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, nhất là với Quân đội nhân dân, với các cấp bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, hội nghị quốc tế, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam.
 
Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn TTATXH đạt các mục tiêu, yêu cầu đề ra; kiềm chế sự gia tăng của tội phạm; trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực hơn (tội phạm về TTXH giảm 3,66% so với cùng kỳ năm 2016).
 
6 tháng qua, lực lượng Công an các cấp đã điều tra khám phá 20.595 vụ, bắt, xử lý 42.785 đối tượng (đạt 79,67%, cao hơn 1,2% so với 6 tháng đầu năm 2016); triệt phá 843 băng, nhóm tội phạm..; phát hiện, xử lý 9.391 vụ phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ; 2.053 vụ buôn lậu; 3.160 vụ sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm; phát hiện, xử lý 11.324 vụ, bắt 17.210 đối tượng về ma túy, thu 379,423kg heroin, hơn 759kg và 436.115 viên MTTH, trên 251kg cần sa; tiến hành bắt, vận động đầu thú, thanh loại 4.163 đối tượng truy nã…Công tác giải quyết, xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 90,93%. Tình hình TTATGT được đảm bảo; TNGT giảm cả 3 tiêu chí (giảm 4,66% số vụ, giảm 2,85% số người tử vong và giảm 14,43% số người bị thương).
Đại diện các nhà báo, phóng viên đặt câu hỏi đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền Bộ Công an
Đại diện các nhà báo, phóng viên đặt câu hỏi tại buổi họp báo
Đại diện các Tổng cục trực thuộc Bộ Công an trả lời các câu hỏi thuộc thẩm quyền
Đại diện các Tổng cục trực thuộc Bộ Công an trả lời các câu hỏi thuộc thẩm quyền
Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt quan tâm, chú trọng, nhất là trong nhiệm vụ quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 (khóa XII), thể hiện tính “gương mẫu, đi đầu”; học tập và quán triệt thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát động cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”…
Kết luận buổi họp báo, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận những kết quả đạt được của lực lượng công an các cấp và mong muốn sự quan tâm, giúp đỡ, đồng hành của các cơ quan báo chi, các nhà báo, PV với lực lượng CAND
Kết luận buổi họp báo, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận những kết quả đạt được của lực lượng công an các cấp và mong muốn sự quan tâm, giúp đỡ, đồng hành của các cơ quan báo chí, các nhà báo, PV với lực lượng CAND

Phát biểu kết luận buổi họp, Thượng tướng Bùi Văn Nam- Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm 2017, lực lượng Công an đã nỗ lực cố gắng, đạt được nhiều kết quả, thành tích trên các mặt công tác, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an toàn, lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và đối ngoại của đất nước.

Để góp phần cổ vũ, động viên, giúp đỡ lực lượng CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng chí mong muốn CBCS CAND tiếp tục tăng cường tuyên truyền về kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND; hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trong CAND; xây dựng và nhân rộng những gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.  

Đối với đội ngũ báo chí trong và ngoài lực lượng, thời gian tới, Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an mong muốn tiếp tục nhận được ủng hộ và giúp đỡ lực lượng CAND thông qua những bài viết, phóng sự nhằm nêu bật những chiến công và thành tích của CBCS trong đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng như xây dựng lực lượng; đồng thời thẳng thắn góp ý những hạn chế, tồn tại đối với lực lượng CAND các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm ANCT, TTATXH, thúc đẩy sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

Trong buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí tham dự đã có nhiều ý kiến phát biểu, trao đổi  đến công tác đấu tranh PCTP cũng như những vấn đề liên quan đến ANTT, quy trình, thủ tục tố tụng thuộc thẩm quyền của Bộ Công an và Công an một số địa phương. Trả lời những vấn đề trên, đồng chí Thứ trưởng, đại diện các Tổng cục và Công an TP Hà Nội đã thẳng thắn giải đáp những ý kiến, các câu hỏi tạo không khí thẳng thắn, cởi mở.

 

.

Xuân Thống

.