Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201804/hoi-nghi-toan-quoc-cac-cap-hoi-nha-bao-viet-nam-790311/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201804/hoi-nghi-toan-quoc-cac-cap-hoi-nha-bao-viet-nam-790311/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hội nghị toàn quốc các cấp Hội Nhà báo Việt Nam - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 17/04/2018, 21:29 [GMT+7]

Hội nghị toàn quốc các cấp Hội Nhà báo Việt Nam

(Congannghean.vn)-Ngày 17/4, tại TX Cửa Lò diễn ra Hội nghị toàn quốc các cấp Hội Nhà báo Việt Nam để tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đại diện các chi hội nhà báo cùng hơn 500 nhà báo đại diện các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương. 

Tại Hội nghị, đồng chí Thuận Hữu - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: Năm 2017, Hội Nhà báo Việt Nam đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận trên các lĩnh vực. Năm 2017 đánh dấu số lượng hội viên gia nhập Hội cao nhất từ trước đến nay với 3.189 hội viên. Trong năm, thành lập mới 12 chi hội, tiến hành xóa tên 366 hội viên, khai trừ 3 trường hợp. Đến nay, Hội Nhà báo Việt Nam có 287 đơn vị cấp Hội trực thuộc Trung ương Hội, bao gồm 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 18 liên chi hội và 206 chi hội với 22.801 hội viên.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm, Hội cũng đã tăng cường các hoạt động đào tạo, học tập, trao đổi kinh nghiệm, hội thảo, tọa đàm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các hội viên; thực hiện tốt Luật Báo chí và 10 điều Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam. Đặc biệt, Hội đã đưa vào sử dụng ứng dụng theo dõi việc gỡ, sửa bài trên báo điện tử, góp phần quản lý báo chí hiệu quả, nhằm ngăn chặn tình trạng “sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ” trong thời gian qua… Bên cạnh ưu điểm, ở một số cấp Hội và cơ quan báo chí còn xảy ra hiện tượng vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp người làm báo phải xử lý kỷ luật, thu hồi thẻ nhà báo, thẻ hội viên và khai trừ khỏi Hội Nhà báo Việt Nam.

Đồng chí Thuận Hữu trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các cá nhân
Đồng chí Thuận Hữu trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho các cá nhân

Năm 2018, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội trong thời kỳ mới. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Ban chấp hành TW Đảng; xây dựng đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu về mọi mặt; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, nâng cao uy tín của Hội trên trường quốc tế, đặc biệt là trong cộng đồng ASEAN.

Trao Cờ thi đua của Hội Nhà báo Việt Nam năm 2017 cho 9 đơn vị
Trao Cờ thi đua của Hội Nhà báo Việt Nam năm 2017 cho 9 đơn vị

Tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã phát động đợt thi đua trong tất cả các cấp hội và hội viên để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội X, Hội Nhà báo Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018).

Dịp này, 6 cá nhân được nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba của Chủ tịch nước. Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng Tập thể hội xuất sắc và Cờ Thi đua năm 2017 cho 9 đơn vị; tặng Bằng khen cho 33 tập thể hội và 152 cá nhân có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng hội năm 2017.

Trao Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam cho các tập thể
Trao Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam cho các tập thể

 

.

Thùy Dương

.