Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201811/bo-truong-to-lam-tiep-xuc-cu-tri-huyen-tien-du-tinh-bac-ninh-825916/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201811/bo-truong-to-lam-tiep-xuc-cu-tri-huyen-tien-du-tinh-bac-ninh-825916/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bộ trưởng Tô Lâm tiếp xúc cử tri huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 27/11/2018, 07:57 [GMT+7]

Bộ trưởng Tô Lâm tiếp xúc cử tri huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Chiều 26/11/2018, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

    Cùng dự có đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

     
    Bộ trưởng Tô Lâm tiếp xúc cử tri huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

    Tại buổi tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã thông báo đến cử tri những nội dung quan trọng tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, về công tác nhân sự, Quốc hội đã bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước và phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về nhân sự thành viên Chính phủ bảo đảm đúng quy trình, thủ tục.

    Tại Kỳ họp lần này cũng đã biểu quyết thông qua các nghị quyết của Quốc hội về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; thông qua 09 luật, cho ý kiến về 06 dự án luật khác; phê chuẩn Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện khác liên quan với sự đồng thuận cao. Đồng thời, tại Kỳ họp, Quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội tiến hành bầu hoặc phê chuẩn…

    Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

    Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, tại Kỳ họp lần này, Quốc hội đã thông qua Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Luật Đặc xá, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước với tỷ lệ tán thành cao; đồng ý kéo dài thời gian thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam theo Nghị quyết số 30/2016/QH14 trong thời gian 02 năm kể từ ngày 01/02/2019 và cho ý kiến đối với Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi). Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, việc Quốc hội thông qua Luật Công an nhân dân (sửa đổi) là cơ sở quan trọng giúp lực lượng Công an nhân dân bố trí, sắp xếp cán bộ gần dân, bám dân hơn nữa và giải quyết nhiều vấn đề ngay từ cơ sở.

    Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tô Lâm cũng nêu rõ, thời gian qua, công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật đã đạt được nhiều kết quả tích cực, giảm hơn 2,7% số vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra, khám phá trên 81%, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tô Lâm cũng cho biết, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm hình sự, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm hoạt động liên quan đến lĩnh vực tín dụng đen…

    Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

    Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian tới, lực lượng Công an tiếp tục có nhiều giải pháp tích cực, đặt ra mục tiêu chung là đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, xây dựng môi trường an ninh, an toàn. Bộ trưởng Tô Lâm cũng mong muốn, cử tri sẽ có thêm nhiều kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp thu và chuyển tới Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương xem xét giải quyết trong kỳ họp tới, đáp ứng kịp thời mong muốn và nguyện vọng của cử tri./.

    .

    Nguồn: Bộ Công an