Thứ Năm, 09/05/2019, 15:38 [GMT+7]

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của lực lượng Công an nhân dân

Chiều 08/5/2019, tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc để đánh giá kết quả, đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; quản lý giam giữ, thi hành án hình sự tại cộng đồng; chủ trương triển khai lộ trình bố trí Công an xã chính quy.

Đến dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Bộ Công an; Cục Cảnh sát giao thông; Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; Cục Cảnh sát Quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng; Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; Công an thành phố Hà Nội; cơ quan báo chí, truyền thông Công an nhân dân (CAND).

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Thực hiện chỉ đạo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về tăng cường công tác tuyên truyền gắn với nhiệm vụ chính trị của các đơn vị nghiệp vụ lực lượng CAND trong tình hình hiện nay, thời gian qua, công tác tuyên truyền của lực lượng CAND nói chung và trên các lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, công tác quản lý giam, giữ, thi hành hình sự tại cộng đồng, chủ trương triển khai lộ trình bố trí Công an xã chính quy nói riêng đã có nhiều kết quả tích cực. Theo đó, Cục Cảnh sát giao thông, Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Cục Cảnh sát Quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền về những vấn đề nóng liên quan đến trật tự, an toàn giao thông, lĩnh vực hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến Luật Giao thông; về công tác đặc xá, công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện, công tác giảm án tha tù; về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, xã hội và Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới và chủ trương thực hiện đưa Công an chính quy về xã…

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đánh giá tình hình, kết quả, những khó khăn, tồn tại và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên các lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, công tác quản lý giam, giữ, thi hành hình sự tại cộng đồng, chủ trương triển khai lộ trình bố trí Công an xã chính quy trong thời gian tới...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn khẳng định, Công an các đơn vị, địa phương dự buổi làm việc đã chủ động trên các mặt công tác và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao. Trong quá trình đó có sự phối hợp của các đơn vị và sự vào cuộc của các cơ quan truyền thông, báo chí CAND để tuyên truyền, phản ánh, truyền tải đến nhân dân và xã hội về sự hy sinh, cống hiến, đóng góp thầm lặng của lực lượng CAND, từng bước tạo được hiệu ứng tốt trong dư luận xã hội. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh công tác tuyên truyền cũng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Các đại biểu tham luận tại buổi làm việc.
Các đại biểu tham luận tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí CAND trong công tác tuyên truyền; chủ động hơn nữa trong việc cung cấp thông tin ban đầu về các vụ việc một cách nhanh chóng, kịp thời để cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền định hướng dư luận. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những hình ảnh đẹp, hành động đẹp, những việc đã làm được của lực lượng CAND, những tấm gương người tốt việc tốt... Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền về tác hại cũng như các chế tài xử phạt nghiêm khắc đối với hành vi sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông nhằm góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông…

.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an

.