Thứ Bảy, 18/05/2019, 09:27 [GMT+7]

Phát động Cuộc thi giải báo chí với chủ đề 'Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống' giai đoạn 2019 - 2020

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020), kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), chiều 17/5/2019, tại Hà Nội, Bộ Công an và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ phát động Cuộc thi giải báo chí với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2019 – 2020.

Đến dự có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi chủ trì buổi Lễ; Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đồng Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; Lâm Kiết Tường, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động Cuộc thi.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động Cuộc thi.

Cuộc thi giải báo chí với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1998, đến nay đã tổ chức 09 lần và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các tác giả chuyên nghiệp, không chuyên trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân (CAND) trên khắp mọi miền đất nước. Cuộc thi giải báo chí với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2019-2020 nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của báo chí đã và đang là cầu nối quan trọng giữa lực lượng CAND với nhân dân. Đồng thời, ghi nhận, tôn vinh, khuyến khích, tạo sự quan tâm của phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí và mọi cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc viết, sáng tác ngày càng nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”…

Phát biểu tại Lễ phát động Cuộc thi, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chân thành cảm ơn sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam; sự phối hợp, cộng tác của các bộ, ban, ngành, địa phương, các cơ quan báo chí, nhà báo, các cộng tác viên trong và ngoài lực lượng đã nhiệt tình viết bài, đóng góp ý kiến, đặc biệt là tích cực tham gia các giải báo chí về chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”. Đồng thời, Bộ Công an mong muốn, Ban Tuyên giáo Trung ương,  Bộ Thông tin và truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục quan tâm, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ đội ngũ các nhà báo, cộng tác viên để Cuộc thi đạt hiệu quả tốt, đóng góp tích cực trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Toàn cảnh buổi Lễ phát động Cuộc thi.
Toàn cảnh buổi Lễ phát động Cuộc thi.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, cách mạng công nghiệp 4.0 tác động rất sâu sắc tới mọi mặt đời sống của con người, trong đó có vấn đề an ninh, an toàn, an ninh phi truyền thống với 10 lĩnh vực tiêu biểu đều tác động đến đất nước ta (khủng bố, ô nhiễm, tội phạm, biến đổi khí hậu…). Bên cạnh đó, vấn đề thông tin hiện nay đang được đặt lên hàng đầu, tác động rất sâu sắc đến kinh tế - xã hội, tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, lĩnh vực an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND là lĩnh vực đang được các cơ quan báo chí, nhà báo, văn nghệ sĩ và các tầng lớp nhân dân tập trung khai thác, phản ánh, cổ vũ, động viên.

Để Cuộc thi giải báo chí với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2019-2020 đạt kết quả cao, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị các nhà báo, cộng tác viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân có tác phẩm, bài dự thi cần đạt yêu cầu về nội dung và hình thức, đảm bảo tiêu chí “Chuyên nghiệp - Thiết thực - Hiệu quả”; phản ánh đậm nét bản chất tốt đẹp, truyền thống, những cống hiến, đóng góp của lực lượng CAND; sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh với CAND; những tình cảm, hình ảnh cao đẹp trong chiến đấu và xây dựng lực lượng của cán bộ, chiến sĩ CAND trong các giai đoạn cách mạng; những kết quả đổi mới sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy CAND, hiệu quả bước đầu việc bố trí Công an xã chính quy; những điển hình tiên tiến, mô hình mới trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; những điển hình tiêu biểu, gương sáng của cán bộ, đảng viên, nhân dân và kinh nghiệm thực tiễn trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch; kiên quyết đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu dự Lễ phát động Cuộc thi.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu dự Lễ phát động Cuộc thi.

Đặc biệt, cần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi để tất cả các nhà báo, cộng tác viên, đảng viên, quần chúng nhân dân biết, tham gia và mang đến Cuộc thi nhiều sản phẩm báo chí có chất lượng, nhiều thể loại đặc sắc nhất, đa dạng về thể loại. Ban Tổ chức Cuộc thi, Cơ quan Thường trực Giải, Hội đồng giám khảo cần làm tốt công tác tổ chức triển khai, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thể lệ giải tới các đơn vị, cá nhân liên quan; tập hợp, lựa chọn, đề cử các tác phẩm đáp ứng tiêu chí đưa vào xét chọn; xây dựng Quy chế chấm giải phù hợp với yêu cầu của Giải và Luật Báo chí; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ cho Cuộc thi…

.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an

.