Thứ Bảy, 11/05/2019, 15:30 [GMT+7]

Thiếu tướng Ngô Minh Châu và ông Võ Văn Hoan làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Thiếu tướng Ngô Minh Châu – Phó Giám đốc Công an TP.HCM và ông Võ Văn Hoan - Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn UBND TP.HCM được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Sáng nay (11-5), HĐND TP.HCM khóa IX tổ chức kỳ họp lần thứ 14 (kỳ họp bất thường) với nội dung làm công tác nhân sự. Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đọc tờ trình về bầu bổ sung hai Phó chủ tịch UBND TP. Theo quy định, TP.HCM được phép có không quá 5 phó chủ tịch UBND TP.
Thiếu tướng Ngô Minh Châu (trái) và ông Võ Văn Hoan được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM
Thiếu tướng Ngô Minh Châu (trái) và ông Võ Văn Hoan được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM
Hai nhân sự được giới thiệu là thiếu tướng Ngô Minh Châu - Phó Giám đốc Công an TP.HCM và ông Võ Văn Hoan - Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của UBND TP.HCM. Kết quả, thiếu tướng Ngô Minh Châu đạt 88/90 phiếu bầu và ông Võ Văn Hoan đạt 82/90 phiếu bầu.

Với đa số phiếu bầu tán thành, thiếu tướng Ngô Minh Châu và ông Võ Văn Hoan đã trở thành hai tân phó chủ tịch UBND TP.HCM. Như vậy, hiện nay UBND TP.HCM đến nay có 4 phó chủ tịch.

Thiếu tướng Ngô Minh Châu (SN 1964, quê huyện Bình Chánh, TP.HCM) trình độ thạc sĩ luật, đại học an ninh, cao cấp chính trị. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Châu từng giữ các chức vụ Phó trưởng Công an Q.8, Trưởng Công an Q.8 và từ năm 2007 đến nay là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP.HCM. Đồng thời, ông là Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM. Ông đã trúng cử Đại biểu Quốc hội năm 2016 ở đơn vị bầu cử số 10, TP.HCM gồm Q.8 và huyện Bình Chánh.

Lãnh đạo TPHCM tặng hoa chúc mừng hai tân Phó chủ tịch UBND TP.HCM
Lãnh đạo TPHCM tặng hoa chúc mừng hai tân Phó chủ tịch UBND TP.HCM
Ông Võ Văn Hoan (SN 1965, quê Quảng Ngãi) hiện là Chánh văn phòng UBND TP.HCM. Ông là thạc sĩ hành chính công, cử nhân kinh tế, cử nhân luật, có bằng cao cấp lý luận chính trị. Ông Hoan được bổ nhiệm phó chánh văn phòng UBND TP từ 2010, sau đó từng có thời gian làm chủ tịch UBND Q.6. Từ tháng 11-2015 tới nay, ông là Chánh văn phòng UBND TP.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP HCM đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố đối với các ông Bùi Xuân Cường - nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải do được điều động giữ chức vụ trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị; ông Trần Trọng Tuấn - nguyên Giám đốc Sở Xây dựng được điều động làm bí thư Quận ủy Q.3 và ông Nguyễn Long Tuyền - nguyên Chánh thanh tra thành phố nghỉ hưu theo quy định. Đồng thời, bầu bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND thành phố gồm các ông, bà: Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Lê Hòa Bình, Giám đốc Sở Xây dựng và bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư.

 

.

Nguồn: Báo CATP HCM